Bộ môn cờ

Câu hỏi:

Kính gửi Quý Bộ GTDT, Sở GTDT Hà Nội, Sở VH&TT Hà Nội

Trước hết tôi rất xin lỗi vì phải gửi mail này tới các đồng chí. Tuy nhiên để đảm bảo công khai, minh bạch và không làm tổn hại đến tinh thần và tâm hồn các cháu nhỏ tôi xin trình bày như sau:

Vừa qua, bộ môn cờ thuộc SVHTT Hà Nội có nói được ủy quyền của SGDDT Hà Nội về tuyển chọn và cử các VĐV đi thi đấu HKPD toàn quốc. Tuy nhiên tôi thấy có rất nhiều bất cập trong vấn đề này:

1.Nhiều cháu đạt huy chương tại HKPD thành phố HN vừa qua không có tên trong danh sách giải đấu tuyển chọn.
2. Không tổ chức đào tạo thường xuyên cho các các cháu đuợc giải (trong khi các tỉnh khác chế độ rất tốt cho các cháu)
3. Nhiều cháu được đặc cách không phải thi tuyển (có cả các cháu không có thành tích tại HKPD thành phố) mà Bộ môn cờ không thông báo rõ tiêu chí, kiểu rất mập mờ. Không biết có khuất tất gì trong này không….???
4. Tổ chức thi đấu liên tục và thu tiền của các cháu từ hạng 7 trở xuống ….
Kính mong Quý Bộ và Quý Sở xem xét lại việc ủy quyền cho Bộ môn cờ SVHTT HN toàn quyền trong vấn đề lựa chọn VDV thi đấu HKPD toàn quốc vì hiện nay đang gây bất bình trong hầu hết phụ huynh của các cháu.

Rất xin lỗi nếu mail này làm phiền đến các đồng chí!
Trân trọng!

Được hỏi bởi Trần Hưng
Trả lời:

Sau khi tiếp nhận câu hỏi trên cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Phòng Thể thao thành tích cao đã phối hợp với đơn vị có liên quan xử lý công việc và phúc đáp như sau:
Trả  lời về các vấn đề thắc mắc
Kết quả tuyển chọn vận động viên đi thi đấu Hội khỏe phù đổng toàn quốc năm 2016 đã có trên trang hnchess  từ ngày 10/06/2016 . Toàn bộ 100% ban huấn luyện hài lòng vì đã không sót vận động viên mạnh nào . Tất cả các vận động viên mạnh có nhiều huy chương đều nằm trong thành phần được đi thi đấu .
Ban huấn luyện đã có thông báo trên trang hnchess mời tất cả các bạn có huy chương tại HKPD thành phố Hà Nội tham gia tuyển chọn cùng các bạn đã từng có huy chương cá nhân tại giải trẻ toàn quốc , giải trẻ Đông Nam Á . Việc có một số bạn trong thành phần được mời nhưng không đăng ký thi đấu tuyển chọn thực ra là bình thường . Ban huấn luyện cũng nhất trí rằng các bạn được đặc cách và thắng trong tuyển chọn đều là những bạn mạnh hơn hẳn các bạn còn lại.
Việc thu một khoản phí nhỏ để rồi sau đó làm giải thưởng cho chính các vận động viên ( nhiều khi phần trao lại cho các con nhiều hơn nhiều mức thu), theo ý kiến cá nhân tôi và của các huấn luyện viên cũng là việc nên làm để đảm bảo kỷ cương và tính nghiêm túc của giải trong bối cảnh xã hội hóa từng phần môn cờ Vua.
Trong 5 năm qua các VDV Cờ vua Hà Nội đã giành trên 500 huy chương ở các giải trẻ , nhiều huy chương ở giải vô địch quốc gia đặc biệt là sau 30 năm đã giành lại ngôi nhất toàn đoàn môn cờ vua tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014 với 3 tấm huy chương vàng. Trong đó kỳ diệu và tự hào nhất là chiếc huy chương vàng của đội nam gồm chủ yếu là các VDV trẻ như Trần Tuấn Minh , Trần Minh Thắng , Lê Tuấn Minh , Nguyễn Văn Hải…. đã giành chiến thắng trước đội hình khủng của Tp HCM gồm Lê Quang Liêm , Từ Hoàng Thông , Từ Hoàng Thái, Đào Thiên Hải , Nguyễn Anh Khôi ,Nguyễn Huỳnh Minh Huy…..
Điều đó chứng tỏ công tác huấn luyện của HN là tốt có trọng tâm trọng điểm .