Khiếu nại về tội không đúng sự thật cho nhà xe thảo hồng

Câu hỏi:

Hôm nay tôi nhận được 1 đơn của paviet nam là khóa website : Vexekhachlh.com từ piaviet nam.

Xin thư bên anh. Uwebsite đang trong thời gian thiết kế. Tôi làm website là mục đít phục vụ dân onlien hoàn toàn miễn phí chứ không hề thu phí.
Vì tôi muốn làm 1 vấn đề gì đó có ít cho xã hôi.

Hiện vexekhachlh.com được hoạt động hoàn toàn miền phí 100% không hề lấy phí. Các anh em chúng tôi đang tiền hành làm cho song đó cũng là 1 niềm vui trong đời người.

Nhưng vì trước nay nhiều nguwofi làm không đăng ký bộ truyền thông. Còn tôi thì nghĩ sẽ thiết kế song mới đăng ký bộ truyền thông là sở hữu.

Nhiều người gọi cho tôi hỏi đặt vé xe mà tôi không có bán vé mà web làm ra với mục đít là cho nhà xe tự bán và tự làm gì kệ họ chứ tôi không hề bán vé. Vì lý do đó nên tôi không thường xuyên dùng sim tránh làm phiền từ khách hàng.

Vấn đề nữa là hôm nay tôi nhận thư là cung cấp sai sự thật không đúng thông tin về hãng xe thảo hồng nên khóa website tôi.
Xin hỏi anh tôi không viết bài nói sấu thảo hồng , không chửi bới, không xúc phạm vậy tôi phạm pháp về điều gì vậy thưa anh.

Vấn đề nữa là trước đây làm tôi có miễn phí cho thảo hồng 1 thời gian vài tháng là để số điện thoại cho nhà xe thảo hồng lên web. Nhưng sau này gia đình tôi đi xe thảo hồng vài lần. Thấy cách phục vụ của nhà xe thảo hồng không tốt với khách. Bỏ khách không đúng theo quy định. đó là mẹ già tôi hơn 60 tuổi.
nghe mẹ nói vậy nên tôi buồn và không cho nhà xe thảo hồng miễn phí trên website tôi nữa. Mà tôi thay số điện thoại thành chữ đang cập nhật.

Vậy tôi phạm pháp điều gì ạ. Mà lại kêu tôi nói sấu thảo hồng, đăng không đúng sự thật rồi liên hệ nhà cung cấp domail khóa website tôi.
Bên cạnh đó hôm nay tôi gọi cho nhà xe thảo hồng. Chị ấy nói yêu cầu tôi dừng web. Uwebsite tôi làm ra để phục vụ dân miễn phí . Đâu thể vì chị ấy mà tôi ….Tôi chưa hề nói hãng xe thảo hồng 1 chữ nào. Vì lý do gì mà kêu tôi là đăng không đứng sự thật về nhà xe thảo hồng thông qua cái số điện thoại hết vé.

Website tôi là chế độ rao vặt . Chị ấy muốn hiện số lên thì phải trả phí rao vặt mới được hiện. Đây không trả phí tôi đã cho miễn phí 6 tháng đầu tiên lại còn đe dọa tôi yêu cầu tôi xóa web.

Thử hỏi tôi phạm tội gì. Về vấn đề đăng ký tôi cũng đã đăng ký. Vấn đề cung cấp với bộ truyền thông tôi đã cung cấp thông tin hôm nay. Trước đây. Chưa hệ có ai gọi cho tôi nói về vấn đề đóng website của tôi. số điện thoại tôi khồng dùng vì lý do là tôi không muốn tạo ra hiểu lầm giữ người mua vé. làm phiền tôi mệt mõi.

Vui lòng kiểm tra và báo lại giúp toi. Việt Nam có 1 người như bà chủ nhà xe thảo hồng thì thế gian này ai dám làm webraovat nữa.
Còn kiện tôi vì vấn đề bỏ số chị ấy lên website tôi là điều không thể nào. Quá vô lý…Trân thành cảm ơn…!

Được hỏi bởi Trần Trung Hiếu
Trả lời:

Trân trọng kính mời Quý công dân liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông để được giải đáp.