Thể thao thế giới

Hội nghị báo chí quốc tế về ASIAD 2018

ASIAD 18 kỳ vọng sẽ chào đón khoảng 15.000 VĐV, 5.000 phóng viên báo chí, 30.000 tình nguyện viên và khoảng 5 triệu khán giả.

Sáng 2/4, tại thủ đô Jakarta Indonesia, Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 (ASIAD 18) của nước chủ nhà Indonesia đã tiến hành hội nghị báo chí quốc tế để cung cấp cho các phóng viên những thông tin về công tác tổ chức, địa điểm thi đấu, vấn đề giao thông, đón tiễn, ăn ở, công nghệ thông tin, truyền hình, đăng ký, công tác vận chuyển…

Đồng hồ đếm ngược ngày diễn ra ASIAD 18

Theo Ban tổ chức, ASIAD 18 kỳ vọng sẽ chào đón khoảng 15.000 VĐV, 5.000 phóng viên báo chí, 30.000 tình nguyện viên và khoảng 5 triệu khán giả.
ASIAD 18 gồm 463 nội dung thi đấu của 40 môn thể thao và 67 phân môn trong chương trình thi đấu của Đại hội sẽ diễn ra ở bốn cụm điểm thi đấu. Với nội dung thi đấu này, BTC hy vọng giúp cho các vận động viên châu Á có sự chuẩn bị tốt nhất cho Olympic Tokyo 2020, khi đưa vào nội dung thi đấu 32/40 môn nằm trong hệ thống thi đấu Olympic.

Sân vận động Gelora Bung Karno sẽ là nơi diễn ra lễ Khai mạc và Bế mạc Đại hội

Chủ nhà Indonesia cũng cam kết sẽ cung cấp tín hiệu truyền hình trực tiếp 38 trong tổng số 40 môn thi đấu cho các đài truyền hình có bản quyền tại đại hội lần này. Cùng với đó, nước chủ nhà cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho 76 địa điểm trong đó có 52 địa điểm thi đấu và 24 địa điểm tập luyện để phục vụ cho Đại hội. Theo đó, có 8 địa điểm thi đấu đã được đưa vào phục vụ tại các giải đấu tiền Đại hội, để đánh giá rút kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp xử lý phù hợp cho công tác chuẩn bị liên quan.

Cũng theo Ban tổ chức, Lễ khai mạc Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 18/8 và Lễ bế mạc vào ngày 2/9 tại Sân vận động chính Gelora Bung Karrno đều trong thời gian từ 17:00 – 22:00. Công tác đón tiếp các đoàn tham dự Đại hội sẽ bắt đầu vào ngày 10/8 và tiễn các đoàn vào ngày 4/9.
Để phục vụ tốt nhất cho công tác di chuyển của các đoàn tham dự Đại hội, đặc biệt là đến những địa điểm thi đấu xa sẽ có 6 chuyến tàu điện từ Jakarta đến Bangdung và thời gian di chuyển sẽ vào khoảng hơn 3 giờ đồng hồ. Việc di chuyển từ Jakarta đến Palembang sẽ có hai hình thức bằng đường không và đường bộ. Đường bộ sẽ có 21 chuyến và ngược lại, di chuyển bằng đường bộ sẽ mất khoảng 12 tiếng và khoảng 1 giờ đồng hồ bằng đường không.
Trong lịch sử, đây là lần thứ hai Indonesia đăng cai đại hội thể thao lớn nhất châu lục.

Hùng Anh

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *