Thể thao quần chúng

Quận Đống Đa hưởng ứng Ngày chạy Olympic – Vì sức khỏe toàn dân…

Ở Cụm Văn hóa – Thể thao Kim Liên, Ngày chạy Olympic – Vì sức khỏe toàn dân, phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 44 – Vì hòa bình năm 2017 đã thu hút 1.600 người dân hưởng ứng

Sáng sớm ngày 18-3, cả ba cụm Văn hóa – Thể thao tại quận Đống Đa gồm Kim Liên, Láng, Văn Miếu đã đồng loạt tổ chức hưởng ứng Ngày chạy Olympic – Vì sức khỏe toàn dân, phát động Giải chạy Báo Hà nội mới mở rộng lần thứ 44 – Vì hòa bình năm 2017.

CHAY
Nội dung nâng cao dành cho nữ tại Cụm Văn hóa – Thể thao Kim Liên

Theo Kế hoạch số 11/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2017 và phát động Giải chạy báo Hà nội mới mở rộng lần thứ 44 – Vì hòa bình. Năm nay, lần đầu tiên Hà Nội kết hợp tổ chức Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” với phát động Giải chạy báo Hànộimới – Vì hòa bình cấp thành phố.

Thực hiện chủ trương của UBND Thành phố, các Cụm Văn hóa – Thể thao trong quận đã tổ chức gộp cả hai sự kiện nói trên vào một ngày. Năm nay, Giải chạy Báo Hà nội mới mở rộng – Vì hòa bình năm 2017 cũng là giải đấu đầu tiên trong chương trình thi đấu ĐH TDTT năm 2017 của các Cụm Văn hóa – Thể thao trong quận (mỗi Cụm gồm 7 phường).

Ở Cụm Văn hóa – Thể thao Kim Liên, Ngày chạy Olympic – Vì sức khỏe toàn dân, phát động Giải chạy Báo Hà nội mới mở rộng lần thứ 44 – Vì hòa bình năm 2017 đã được tổ chức tại trường THCS Phương Liên, thu hút 1.600 người dân thuộc nhiều lứa tuổi hưởng ứng chạy đủ cự ly quy định.

Theo ông Nguyễn Việt Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Đống Đa, việc ghép cả hai sự kiện cũng như kỷ niệm Ngày thể thao trong cùng một ngày đã tạo nên hiệu ứng lớn, tạo nên không khí thể thao sôi động có ý nghĩa thúc đẩy mạnh mẽ phong trào tập luyện TDTT trong nhân dân.

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *