Văn hóa

Quận Hà Đông tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em 2018

Hoà chung không khí cùng thiếu nhi cả nước vui đón Tết Thiếu nhi 1/6 và hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em năm 2018, quận Hà Đông đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các em thiếu nhi. Lớp phổ cập bơi […]

Hoà chung không khí cùng thiếu nhi cả nước vui đón Tết Thiếu nhi 1/6 và hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em năm 2018, quận Hà Đông đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các em thiếu nhi.


Lớp phổ cập bơi tại bể bơi Trung tâm VHTT quận Hà Đông.

Quận Hà Đông có trên 75.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có 34.000 trẻ em dưới 6 tuổi, 159 trẻ em khuyết tật, 16 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, 137 trẻ em đang sống trong những hộ gia đình nghèo, 53 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, 500 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Trong thời gian qua, quận Hà Đông luôn chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Năm 2018, Tháng hành động Vì trẻ em được quận Hà Đông triển khai thực hiện từ ngày 1/6 đến ngày 30/6/2018 với mục đích nhân lên những hành động thiết thực để cùng chăm lo, giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tham gia quản lý trẻ em trong dịp hè, đảm bảo các hoạt động an toàn, bổ ích, lành mạnh cho trẻ em. Theo đó, UBND quận Hà Đông tổ chức lễ phát động Tháng hành động cấp quận, tổ chức Diễn đàn trẻ em và tiếp nhận Qũy bảo trợ trẻ em cấp quận. Trong khuôn khổ Tháng hành động, quận đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác trẻ em. Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội quận chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan và UBND các phường tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí đảm bảo an toàn, lành mạnh, thu hút được sự tham gia của trẻ em tại địa bàn dân cư trong tháng hành động Vì trẻ em nói riêng và trong kỳ nghỉ hè nói chung. Phòng Giáo dục &Đào tạo phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao (VHTTTT) quận mở lớp tập bơi vào tất cả các ngày trong tuần (từ 30/5 – 20/8/2018), mỗi lớp không quá 30 em, nhằm giúp các em có kỹ năng bơi lội và các phương pháp xử lý khi gặp đuối nước, nâng cao sức khỏe, tạo không khí thoải mái cho các em trong dịp hè. Ngoài việc bố trí học sinh bơi tại bể bơi Trung tâm VHTTTT quận, còn duy trì các lớp phổ cập bơi tại một số trường như: Tiểu học Biên Giang, Văn Yên, Lê Trọng Tấn, Phú Lãm, Nguyễn Du, Phú La, Lê Lợi và THCS Lê Lợi. Mỗi học sinh tiểu học trên địa bàn quận khi đăng ký tham gia khóa học phổ cập bơi (theo Đề án số 07/ĐA-UBND của UBND quận Hà Đông về “Xã hội hóa phổ cập bơi cho học sinh tiểu học quận Hà Đông năm 2016 và những năm tiếp theo”), được quận Hà Đông hỗ trợ 300.000 đồng (khóa học trị giá 800.000 đồng, học 15 buổi) và được cấp chứng chỉ khi hoàn thành khóa học.


Diễn đàn trẻ em Cụm 1tổ chức tại phường Phú Lãm.

Hưởng ứng Tháng hành động trẻ em năm nay, UBND quận cũng triển khai tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số” đến 3 cụm thi đua, với sự tham gia của đông đảo thiếu niên nhi đồng đến từ 17 phường.Tại Diễn đàn cấp cụm, các em mang đến những thông điệp “lắng nghe trẻ em nói” hết sức ý nghĩa. Bằng hình thức diễn tiểu phẩm, ca, múa, đại diện các nhóm đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình về các vấn đề mà các em quan tâm. Các em được đối thoại trực tiếp, đặt câu hỏi với Ban cố vấn chương trình. Với tinh thần lắng nghe tiếng nói của trẻ em, đại diện lãnh đạo các phường đã trực tiếp trả lời, giải thích những thắc mắc mà các bạn nhỏ nêu ra, đồng thời, trang bị thêm cho các em một số kiến thức, kỹ năng sống giúp các em tự tin trong quá trình tham gia quyền của mình, hòa nhập thời đại công nghệ số, biết lựa chọn và sử dụng mạng xã hội một cách tích cực. 6 phường gồm: Mộ Lao, Hà Cầu, La Khê, Phú La, Phú Lương, Phú Lãm đại diện cho 3 cụm thi đua được tham gia Diễn đàn trẻ em cấp quận. Nhân dịp này, Hội đồng bảo trợ trẻ em thành phố Hà Nội đã tặng quà cho trẻ em quận Hà Đông. UBND quận tặng 90 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt, đồng thời tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu.
Tháng hành động Vì trẻ em năm 2018 thực sự là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với thiếu nhi, không chỉ tạo sự vui tươi, phấn khởi cho các em mà qua đó nhằm nâng cao trách nhiệm của cộng đồng và toàn xã hội trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đảm bảo cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển./.

Sông Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *