Triển lãm

Triển lãm “Tri thức bản địa – Mạch sinh nguồn sống”

Triển lãm nghệ thuật “Tri thức bản địa – Mạch sinh nguồn sống”, giới thiệu và tôn vinh vẻ đẹp tri thức ẩn chứa trong thực hành văn hóa của hơn 20 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.

Trong hai ngày 1 và 2/6, tại Nhà Triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng đã diễn ra triển lãm nghệ thuật “Tri thức bản địa – Mạch sinh nguồn sống”, giới thiệu và tôn vinh vẻ đẹp tri thức ẩn chứa trong thực hành văn hóa của hơn 20 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
Triển lãm “Tri thức bản địa – Mạch sinh nguồn sống” thuộc dự án thường niên “Tôi tin tôi có thể” được hỗ trợ thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE), Trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng (CECEM), Trung tâm vì sự phát triển bền vững miền núi (CSDM), sứ quán Ireland, Liên minh Châu Âu, tổ chức CARE Quốc tế, tổ chức Plan Quốc tế, tổ chức ChildFund.
Triển lãm giới thiệu đến công chúng Thủ đô những tác phẩm đồng nghiên cứu của chính đại diện hơn 20 cộng đồng người dân tộc thiểu số đến từ 16 tỉnh trên cả nước về văn hóa, phong tục tập quán lâu đời của dân tộc mình, thể hiện với nhiều hình thức như: Sách truyện tranh màu “Truyện cổ tích của người Mông” của nhóm Hành động vì sự phát triển của người Mông, Hà Nội; Phim tài liệu “Giữ rừng tự nhiên” của nhóm dân tộc Tày, Lạng Sơn; Bộ ảnh truyện về Lễ hội cầu mùa của nhóm dân tộc Dao, Bắc Kạn; Tác phẩm tranh tương tác “Câu chuyện bến nước” của nhóm dân tộc Ê Đê, Đắc Lắk… Qua đó, lan toả các giá trị tri thức địa phương, khả năng tự học hỏi, tạo ra tri thức của các cộng đồng dân tộc ít người và tôn vinh những nét đẹp văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số.
Bên cạnh triển lãm trưng bày, sự kiện “Tôi tin tôi có thể” còn có các hoạt động: Tọa đàm “Nghe từ xanh trong” tại Trung tâm văn hóa Pháp; Chương trình Hòa ca Tôi tin tôi có thể tại phố đi bộ xung quanh hồ Gươm…

Một số hình ảnh tại triển lãm:


Những cô gái dân tộc Pà Thẻn


Không gian trưng bày nét văn hóa của người Pakôh (xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).


Giới thiệu phong tục tập quán và ngôn ngữ giữa hai dân tộc Pakôh và Tà Ôi


Triển lãm thu hút đông đảo người xem

Ngân Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *