Thể Thao

Chốt danh sách U23 Việt Nam dự SEA Games 31

Sáng 4/5, HLV trưởng Park Hang-seo đã chốt danh sách 20 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31.

 

Bản danh sách này được rút gọn từ danh sách 25 cầu thủ công bố vào ngày 30/4.

Trong danh sách đăng ký với Ban Tổ chức, Đội tuyển U23 Việt Nam có 2 thủ môn (Nguyễn Văn Toản và Quan Văn Chuẩn).

Hàng phòng thủ gồm 7 người. Trong đó, cầu thủ Nguyễn Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh từng tham gia vòng loại World Cup 2022 với Đội tuyển Việt Nam. Đáng chú ý, trong trận hòa 1-1 với Đội tuyển Nhật Bản (ngày 29/3), Thanh Bình đã ghi bàn thắng vào lưới đội bóng hàng đầu châu Á này.

Như vậy có thể thấy, HLV Park Hang-seo tiếp tục đặt niềm tin vào 2 cầu thủ này trong việc bảo vệ khung thành thủ môn Văn Toản.
Trên hàng tiền vệ, ngoài Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Hoàng Đức là chủ công, còn nhiều cầu thủ khác cũng giàu khao khát cống hiến như: Dụng Quang Nho, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Hai Long… Ở hàng tấn công, “đàn anh” Nguyễn Tiến Linh sẽ sát cánh cùng 3 cầu thủ trẻ.

Trong số những người không có tên ở danh sách 20 cầu thủ chính thức thì ngoài thủ môn Trịnh Xuân Hoàng được giữ lại dự phòng, 4 cầu thủ (Đặng Văn Lắm, Nguyễn Đức Việt, Lê Xuân Tú, Trần Văn Đạt) trở về Hà Nội. Tuy nhiên, 4 cầu thủ này vẫn thuộc “biên chế” của U23 Việt Nam để có thể đáp ứng cho Đội tuyển bất kỳ lúc nào nếu có cầu thủ mắc COVID-19 theo Điều lệ của Ban Tổ chức.

Đức Hải (tổng hợp)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *