Vui chơi - Giải trí

‘Chúa quỷ’ – phim kinh dị lịch sử khai thác câu chuyện khác lạ

Tháng 3 này, bên cạnh những bộ phim hài hước nhẹ nhàng của mùa Valentine’s trắng, khán giả sẽ được thưởng thức tác phẩm kinh dị tiếp theo của đạo diễn phim ‘Jeruzalem’.

Câu chuyện của Chúa Quỷ (tựa gốc: Golem) kể về ngôi làng tách biệt với thế giới, Kababalah nơi có những vị thầy tu tối thượng, cất giấu bí thuật triệu hồi những sinh vật hắc ám với sức mạnh vô cực. Khi ngôi làng đối mặt với sự diệt vong vì bị làng khác tấn công, em gái của Hanna bị đánh đến sẩy thai. Cô đã tìm mọi cách để học và sau đó thành công triệu hồi được Thạch Nhân để trả thù cho em gái đáng thương của mình. Nhưng cô không biết rằng đó cũng là điều mà cô hối hận nhất sau này. Khi Thạch nhân được cô triệu hồi trong hình hài đứa bé con trạc tuổi với đứa con trai đã mất của mình, cô bị ám ảnh và xem nó như con trai mình. Đứa bé Thạch Nhân nhanh chóng tiêu diệt hết toàn bộ kẻ thù của ngôi làng, nhưng cũng tiêu diệt cả những người cô hết mực yêu thương. Đến cuối cùng chính cô phải kết liễu Thạch Nhân vô tri mà cô vẫn tưởng nó là con trai đã mất của mình, liệu Hanna có thành công?

Phim lấy cảm hứng từ ‘Quỷ nhi’ trong truyền thuyết Do Thái

Sau thành công của Jeruzalem (2015), bộ đôi đạo diễn Doron và Yoav Paz tiếp tục khai thác các chủ đề khác từ các câu chuyện về tôn giáo của người Do Thái, một trong những nguyên nhân gây thích thú cho họ chính là Golem. Trước khi bước vào quá trình viết kịch bản và thực hiện bộ phim, họ đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu cổ về nhân vật này. Đặc biệt bộ phim cùng tên của hai đạo diễn Carl Boese và Paul Wegener về nhân vật này ra mắt năm 1920 với nội dung kể về câu chuyện một người buôn bán đồ cổ vô tình phát hiện một con quái vật Golem 400 năm tuổi và sau đó hắn đã nuôi con quái vật ấy như người hầu riêng của mình. Mặc dù nội dung phim và những hiệu ứng vô cùng đơn giản, nhưng The Golem phiên bản năm 1920 cũng từng là “ngôi sao sáng” thời bấy giờ, và là nguồn cảm hứng đưa những chủ đề bí ẩn về sức mạnh siêu nhiên và ma quỷ lên màn ảnh. Anh em nhà Paz còn nghiên cứu về tập tính của con quỷ này để viết ra kịch bản của mình. The Golem mang tập tính của một đứa trẻ có phần vô tri nhưng luôn mang một sức mạnh khó lường: bảo vệ cho người nuôi nó và người nuôi nó nếu không cẩn thận sẽ gây ra cái kết chết chóc cho chính mình.

Phim nhận được hơn 90% số điểm trên chuyên trang Rottentomatoes.com

Trước khi ra mắt khán giả Việt vào ngày 15/3, Chúa Quỷ đã xuất hiện tại hơn 20 Liên hoan phim lớn nhỏ trên thế giới, điển hình như: Sitges – International Fantastic Film Festival (2018), FrightFest Film Festival (2018), Morbido Film Festival (2018), Busan International Film Festival (2018) … và nhận được nhiều khen ngợi nhờ chủ đề mới lạ cùng cách khai thác câu chuyện khác thường cùng số điểm hơn 90% trên trang đánh giá phim Rottentomatoes.com

Chưa cần đến những mảng miếng jump scare thót tim hay giết chóc bạo lực, hai anh em nhà Paz đã sớm gieo rắc sự ám ảnh vào đầu khán giả thông qua hoàn cảnh đáng thương của nhân vật nữ chính. Là một cô gái mạnh mẽ, sẵn sàng tranh đấu đến cùng trước mọi định kiến khắc nghiệt nơi cộng đồng, Hanna luôn khao khát nghiên cứu khoa học thần bí lẫn các loại bùa chú. Tiếc thay, nỗi đau mất đi đứa con trai độc nhất, cộng với việc phải lén lút theo đuổi đam mê dần khiến cô phát cuồng rồi mắc bệnh hoang tưởng” – HollywoodReporter.com

Khi xuất hiện dưới hình hài cậu bé, Golem lập tức lấy được sự đồng cảm nơi Hanna. Vốn bị cộng đồng hắt hủi vì chưa thể hạ sinh thêm con trai suốt bảy năm trời, cô xem Golem hệt như máu mủ ruột thịt. Chưa kể biết bao phẫn uất cứ tích tụ theo năm tháng với gã chồng Benjamin (Ishai Golan), sợi dây liên kết giữa Hanna và Golem chính là điểm nhấn giúp bộ phim trở nên khác biệt, thậm chí đáng sợ hơn các tác phẩm có cùng chủ đề quỷ đội lốt người” – FlickeringMyth.com

Với phần hiệu ứng ấn tượng, bộ phim sẽ làm khán giả rùng mình trước sức mạnh khủng khiếp ở con quái vật. Có thể nói, Golem phiên bản Đông Âu này vừa sở hữu các những đặc điểm thường thấy nơi đám trẻ bị quỷ ám vừa nắm giữ sức mạnh tâm linh phi thường. Dễ dàng lấy mạng người khác bằng khả năng “nổ não”, nó nhanh chóng khiến kẻ thù xâm lược phải khiếp sợ, nhưng cũng bị người dân trong làng xa lánh, cách ly” – adventuresinpoortaste.com.

Không chỉ khéo léo gửi gắm thông điệp nữ quyền, The Golem còn làm sống lại quãng thời gian đen tối, ngập tràn định kiến và khủng bố về mặt tôn giáo, đức tin” – Popaxiom.com

Chúa quỷ (tựa gốc: Golem)  khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 15.3.2019 và không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.

Phúc Trần

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *