Tin tức - Sự kiện

Chung tay xây dựng Thủ đô văn minh, sạch, đẹp

Đoàn viên, thanh niên Thủ đô vớt rác, dọn vệ sinh tại khu vực hồ Trúc Bạch. Ảnh: QUANG THÁI Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp của thành phố Hà Nội đã phối hợp các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận […]

Đoàn viên, thanh niên Thủ đô vớt rác, dọn vệ sinh tại khu vực hồ Trúc Bạch. Ảnh: QUANG THÁI

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp của thành phố Hà Nội đã phối hợp các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhiều mô hình mới, cách làm hay đã xuất hiện…

Sáng nào cũng vậy, Trưởng ban Công tác mặt trận Hoàng Công Khánh, tổ dân phố 62, cụm dân cư 18, phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) không chỉ quét dọn chung quanh khu vực nhà mình, mà hễ thấy có túi rác để ra đường là ông lại nhặt mang đến nơi quy định. Việc làm của ông Khánh được nhiều người trong khu dân cư noi theo, từ đó hạn chế rất nhiều tình trạng vứt rác bừa bãi ra đường. Ông Hoàng Công Khánh cho biết: Vấn đề vệ sinh môi trường được chúng tôi bàn nhiều tại các cuộc họp, sinh hoạt tại khu dân cư để người dân phát huy dân chủ, thống nhất thành Nghị quyết chung của tổ dân phố, sau đó, các chi hội đoàn thể, các gia đình ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường. Với phương châm sạch từ mỗi gia đình tới khu dân cư, đến nay, việc giữ gìn vệ sinh môi trường của khu dân cư 62 đã đi vào nền nếp, việc thu gom rác thải, đổ rác rất đúng giờ, đúng nơi quy định. Những tụ điểm rác bẩn trước đây ở các ngã ba, các ngách chân cột điện, chung quanh các cửa hàng ăn đã không còn nữa.

Tại huyện Thanh Trì, tuyến quốc lộ 1A đoạn qua các xã Đại Áng, Yên Mỹ, Duyên Hà có nhiều điểm đổ rác tự phát hai bên đường gây mất vệ sinh môi trường, khiến người dân bức xúc. Hai năm nay, với vai trò là cơ quan đầu mối, Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì cùng các tổ chức thành viên đã ra quân tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần. Huyện vận động người dân đóng góp kinh phí xã hội hóa cải tạo, kè bờ, làm sạch nguồn nước, ao hồ, tạo cảnh quan môi trường. Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì Nguyễn Huy Chương cho biết: Mỗi tháng hai lần lực lượng thanh niên của huyện phối hợp nhân dân các xã ra quân thu dọn rác. Duy trì đều đặn trong hai năm qua cho nên các bãi rác này đã được giải quyết. Sau khi làm sạch rác, huyện Thanh Trì còn trồng thêm nhiều cây xanh và hoa để làm đẹp cảnh quan.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trên địa bàn quận Tây Hồ đã xuất hiện nhiều mô hình mới ở khu dân cư do MTTQ chủ trì triển khai. Đó là “ngõ văn minh đô thị” ở ngõ 376 phố Thụy Khuê, thuộc khu dân cư số 1, 2 phường Bưởi và ngõ 282 phố Thụy Khuê, thuộc khu dân cư số 10 phường Thụy Khuê; xóa điểm chân rác bằng vườn hoa nhỏ ở khu dân cư số 4, phường Nhật Tân… Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Tây Hồ Phạm Tuấn Diếp chia sẻ: “Để hình thành và duy trì được các mô hình này có vai trò rất quan trọng của các Ban công tác Mặt trận, nhất là trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư bởi từng thành viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết trong việc xây dựng phong trào”. Từ sự cố gắng này, môi trường văn hóa trên địa bàn quận Tây Hồ từng bước được cải thiện, cảnh quan môi trường đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp, 264 trên tổng số 304 tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trước đây và nay là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đánh dấu sự chuyển biến tích cực về nhận thức của người dân Thủ đô trong việc hướng đến nếp sống văn minh. Tính đến cuối năm 2016, toàn thành phố có 86% số gia đình, 55,2% số làng, 70% số tổ dân phố đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa. Các mô hình như: “phường văn hóa”, “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “tổ dân phố không rác”… đã hình thành và phát triển ở nhiều địa phương. Tất cả 5.128 khu dân cư đăng ký tự quản bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần từng bước nâng cao nhận thức của người dân về công tác này. Chủ trương của thành phố trong thời gian tới là đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện các chương trình công tác của thành phố như: “Năm kỷ cương hành chính”, Bộ Quy tắc ứng xử, xây dựng “Người Hà Nội văn minh thanh lịch”… Vì vậy, Ủy ban MTTQ từng địa phương sẽ nghiên cứu cách làm cho phù hợp đặc thù của địa phương mình, từ đó chuyển tải và cụ thể hóa các nội dung của cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Mặt khác, Ủy ban MTTQ thành phố đã hỗ trợ hơn ba tỷ đồng để 30 quận, huyện, thị xã và 58 xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân nhằm trao đổi, hiến kế xây dựng phường, xã, thị trấn, khu dân cư văn hóa cũng như nâng cao chất lượng bình xét các danh hiệu văn hóa.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vũ Hồng Khanh cho biết: “Để người dân ý thức hơn nữa trong việc chung tay làm đẹp Thủ đô, cán bộ mặt trận các cấp sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ sở để xây dựng và khuyến khích các địa phương nhân rộng điển hình, mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư nhằm tạo thành đòn bẩy, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và xây dựng các khu dân cư ngày càng văn minh, sạch đẹp”.

Theo Báo Nhân dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *