Tin ngành

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô

Các hoạt động tuyên truyền nhằm khẳng định tính đúng đắn, giá trị lịch sử, ý nghĩa thực tiễn, lâu dài về chủ trương mở rộng địa giới hành chính.

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 85-KH/TU về việc tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008 – 1/8/2018).

Bản đồ Hà Nội sau khi mở rộng địa giới hành chính

Các hoạt động tuyên truyền nhằm khẳng định tính đúng đắn, giá trị lịch sử, ý nghĩa thực tiễn, lâu dài về chủ trương mở rộng địa giới hành chính nhằm khai thác và phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh để xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến, anh hùng của Thăng Long- Hà Nội, qua đó góp phần củng cố, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền Thành phố đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô trong tình hình mới.
Nội dung tập trung vào việc tuyên truyền những thành tựu nổi bật đạt được sau 10 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, xây dựng- quản lý đô thị, củng cố quốc phòng- an ninh, mở rộng hợp tác, hội nhập, phát triển, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp…góp phần nâng cao vị thế, uy tín, tiềm lực, tiếp tục đẩy mạnh CNH- HĐH Thủ đô, đồng thời, tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Thủ đô với các địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế.
Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước…

Hà Nội phát triển lớn mạnh sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, Thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở chuyên trang, chuyên mục trên các báo, đài, bản tin của Thành phố, tranh thủ sự vào cuộc của các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và các địa phương trong cả nước.
Tổ chức họp báo để thông tin về kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô.
Thông qua mạng lưới báo cáo viên các cấp (thành phố, quận, huyện, thị xã, Đảng bộ trực thuộc), tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, văn nghệ sĩ, trí thức nhằm thông tin sâu rộng các kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng vũ trang Thủ đô.
Biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền, phim tài liệu, sáng tác văn học – nghệ thuật về những thành tựu đổi mới, phát triển của Thủ đô, nhất là trong giai đoạn 2008 – 2018. Định hướng tuyên truyền trên Bản tin “Thông tin nội bộ” của Ban Tuyên giáo Thành ủy để đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, các tổ chức chính trị – xã hội.
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trên các tuyến phố, khu trung tâm các quận, huyện, thị xã, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các điểm công cộng, nơi tập trung đông dân cư…
Tổ chức các hoạt động văn hoá – nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin triển lãm, giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, khoa học – công nghệ, quy hoạch – quản lý đô thị, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, hội nhập, phát triển… của Thủ đô.
Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về những thành tựu nổi bật đạt được của Thủ đô sau 10 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính và đề xuất những giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15 của Quốc hội; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 06/8/2009 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng”; tọa đàm về “Nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống cách mạng và bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích cách mạng, kháng chiến ở Hà Nội”…
Tổ chức hội nghị cấp Thành phố tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội; hội nghị biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong việc thực hiện Chi thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2008 – 2018).
Phát động đợt thi đua cao điểm trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội.
Cao điểm đợt tuyên truyền sẽ diễn ra vào tháng 6 và tháng 7 năm 2018.

Bảo Trân

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *