Thế thao thành tích cao

HLV Park Hang-seo được trao danh hiệu Vinh danh Fair-Play

Với những đóng góp và có tầm ảnh hưởng lớn đến niềm tin cùng sự phát triển của bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo được trao “Vinh danh Fair Play”, một thành tựu trọn đời.

Tại Gala giải thưởng Fair Play 2018 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tối 11/3, từ những cống hiến của HLV Park Hang-seo cho bóng đá Việt Nam, Ban tổ chức đã trao Vinh Danh Fair-Play – thành tựu trọn đời cho nhà cầm quân Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo ký tặng lên các vật phẩm bán đấu giá.

HLV Park Hang Seo chính là người đã làm thay đổi nền bóng đá Việt Nam, nhà cầm quân Hàn Quốc đã mang đến mọi chiến tích mà bóng đá Việt Nam giành được từ năm 2018 đến 2019. Để ghi nhận những đóng góp lớn lao mà ông làm được cho nền bóng đá Việt Nam, BTC giải thưởng Fair Play đã quyết định trao tặng HLV người Hàn Quốc danh hiệu “Vinh danh Fair Play”.
Bóng đá Việt Nam trong hai năm qua đã được bạn bè quốc tế, được LĐBĐ châu Á ghi nhận là tập thể có nhiều tiến bộ, có lối chơi đẹp, fair play luôn gây ấn tượng mạnh qua các giải đấu năm qua. Tiếng vang này có được chính là nhờ HLV Park Hang-seo, người đã có những đóng góp lớn trong việc truyền lửa và giáo dục, hướng các cầu thủ Việt Nam thành một tập thể đoàn kết, giàu sức mạnh và mang lại niềm tin lớn cho người hâm mộ cả nước.
Với những đóng góp và có tầm ảnh hưởng lớn đến niềm tin cùng sự phát triển của bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã được trao danh hiệu “Vinh danh Fair Play”, một thành tựu trọn đời. Sau khi nhận cúp vinh danh từ bà Trương Mỹ Hoa, cựu phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, ông Park Hang-seo đã ký tên vào quả bóng và chiếc áo thi đấu cho Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”.
Hai vật phẩm này sẽ được bán đấu giá. Số tiền thu được sẽ dành ủng hộ học bổng cho các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh vùng biển đảo và chăm lo cho con em các chiến sĩ hải quân, bà con ngư dân vùng biển đảo.
Ngoài HLV Park Hang-seo , các học trò của ông cũng được tôn vinh, gồm:
Hạng nhất với số điểm 543 thuộc về bốn cầu thủ Nguyễn Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh – những người đã tham gia chương trình Điều ước thứ 7. Bốn cầu thủ trên đã thực hiện giấc mơ cho bé Tôm – Nguyễn Bá Thiện Vinh, bốn tuổi bị ung thư não.

Hà Đức Chinh cùng bé Tôm nhận giải Fair Play 2018.

Hạng nhì là hình ảnh các cầu thủ U-23 cào tuyết cho Quang Hải thực hiện cú đá phạt trong trận chung kết U-23 châu Á tại Thường Châu với 523 điểm.
Hạng ba thuộc về hậu vệ Đỗ Duy Mạnh, người cắm lá cờ Tổ quốc trên “đỉnh tuyết” sân Thường Châu, sau trận chung kết U-23 châu Á với điểm số 487.
Ngoài ra, hậu vệ Đỗ Duy Mạnh còn được trao giải Fair Play do người hâm mộ bầu chọn trực tuyến.
Hạng tư thuộc về tiền đạo Nguyễn Anh Đức với hành động can ngăn khán giả quá khích trên khán đài ném chai lọ phản đối trọng tài trận VN – Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2018.
Hạng năm là hình ảnh tập thể đội tuyển VN mừng bàn thắng trận VN – Campuchia tại AFF giơ cao áo đấu số 9 của Văn Toàn để chia sẻ nỗi đau chấn thương của người đồng đội.

Nguyên An

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *