Tin tức - Sự kiện

Khơi dậy, phát huy giá trị di sản văn hóa đối với sự phát triển của Thủ đô

HNP – Chiều 20/12, Thành ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các đại biểu tiêu biểu trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, […]

HNP – Chiều 20/12, Thành ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các đại biểu tiêu biểu trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi gặp mặt.

 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải gặp mặt các đại biểu tiêu biểu trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội

 

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa luôn là nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Chính vì thế, việc tổ chức buổi gặp mặt đại diện các đại biểu trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội là dịp Thành phố mong muốn được trao đổi, được lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất, góp ý để Thành phố quản lý và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa Thăng Long-Hà Nội trong thời gian tới.
Báo cáo về công tác quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Tô Văn Động nhấn mạnh: Trải qua nghìn năm lịch sử, Thăng Long – Hà Nội đã trở thành vùng đất hội tụ, kết tinh và lan tỏa văn hóa của mọi miền đất nước, nơi gìn giữ một kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể hết sức phong phú. Đến nay, toàn thành phố có 5.922 di tích, phân bổ tại tất cả các quận/huyện, trong đó, tập trung nhiều tại Thường Tín (440 di tích), Ứng Hòa (433 di tích), Ba Vì (394 di tích), Chương Mỹ (374 di tích)…
Các di tích Hà Nội vô cùng phong phú, đa dạng và có vị trí đặc biệt trong hệ thống di tích của Việt Nam, bao gồm: di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật, di chỉ khảo cổ học, làng cổ, phố cổ. Đặc biệt, Hà Nội có 12 nhóm với 149 bảo vật quốc gia trong bảng danh mục bảo vật quốc gia, có giá trị độc đáo, tiêu biểu về lịch sử, nghệ thuật.
Đồng thời, Hà Nội cũng là địa phương có nhiều bảo tàng tiêu biểu nhất cả nước, đang bảo quản và giới thiệu hàng nghìn bộ sưu tập quý giá về văn hóa nghệ thuật Việt Nam, về lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc, về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hà Nội cũng có rất nhiều danh lam thắng cảnh – những di sản thiên nhiên, những làng nghề truyền thống và là những tài nguyên du lịch tiêu biểu.
Bên cạnh những di sản vật thể – những di tích vật chất vô cùng đa dạng, Hà Nội còn có không ít di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu, đặc biệt là lễ hội truyền thống ở các địa phương… Tất cả hội tụ, được sàng lọc, kết tinh tạo thành giá trị văn hóa cực kỳ đặc sắc của Thủ đô, trở thành niềm tự hào, là cốt cách, là giá trị bền vững của Hà Nội.
Đặc biệt, Hà Nội vinh dự sở hữu 1 Di sản văn hóa thế giới là “Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long”, 02 Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là “Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc”, “Nghi lễ và trò chơi kéo co”; 01 Di sản tư liệu thế giới là “82 bia Tiến sỹ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám”; 01 Di sản “Hát Ca trù” nằm trong danh mục cần bảo vệ khẩn cấp của UNESCO; 11 Di tích cấp Quốc gia đặc biệt, 1.185 Di tích cấp Quốc gia và 1.264 Di tích cấp tỉnh, thành phố…
Hằng năm, ngân sách Thành phố và các quận huyện dành hàng trăm tỷ đồng cho công tác tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp các di tích, cùng với đó là nguồn lực xã hội hóa. Tuy nhiên, với khối lượng lớn các di tích được xếp hạng, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa là một lĩnh vực đặc thù vì di sản văn hóa là tài sản quý giá nhưng không thể tái sinh, không thể thay thế, dễ bị tổn thương. Bởi vậy, rất cần sự sẻ chia, chung tay, chung sức, cộng tác của các tổ chức liên quan, các nhà nghiên cứu và của cả cộng đồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Tô Văn Động nhấn mạnh.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu là những người trực tiếp trông coi, gìn giữ các di sản, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn Thành phố đánh giá rất cao việc lãnh đạo cao nhất của Thành phố chủ trì gặp mặt, cho thấy sự quan tâm của Thành phố đối với công tác này. Các đại biểu cho rằng, di sản văn hóa muốn có sức sống trường tồn, phát huy được giá trị thì phải gắn với nhân dân, được nhân dân chung tay gìn giữ, phát triển. Muốn vậy, bên cạnh việc đầu tư kinh phí để tu bổ, tôn tạo, Thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giáo dục để nhân dân hiểu về giá trị các di tích, di sản văn hóa, từ đó khơi dậy niềm tự hào, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di sản đó.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên phát biểu tại buổi gặp mặt
Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên, trong lĩnh vực di sản văn hóa, Bộ đã thống kê Hà Nội có tới 8 cái nhất so với cả nước. Vấn đề bây giờ là bảo tồn và phát huy làm sao để Thành phố có thể biến di sản thành tài sản, biến văn hóa thành hàng hóa, biến tài nguyên thành tài chính, biến nguồn lực thành động lực phát triển, biến môi trường thành thị trường, cuối cùng phải biến giá trị thành giá cả. “Nếu làm được như vậy thì Hà Nội không chỉ có tiềm năng nhất mà sẽ giàu mạnh nhất”, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh.
Phát biểu kết thúc buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể các nhà khoa học, các tập thể, cá nhân – những người đang ngày đêm miệt mài, cống hiến để góp phần làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội.
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh:  di sản văn hóa là thành phần quan trọng nhất trong nguồn tài sản văn hóa của mỗi dân tộc, không chỉ là giá trị truyền thống lịch sử mà còn là nguồn lực quan trọng để hội nhập và phát triển. Chính vì vậy, thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo được những ấn tượng sâu sắc và hình ảnh tốt đẹp về bản sắc văn hóa của Thủ đô. Đặc biệt, công tác này nhận được sự đồng thuận, chung tay của các tầng lớp nhân dân, qua đó, đã góp phần gìn giữ và phát huy tốt vai trò là cái nôi của văn hóa, di sản tiêu biểu bậc nhất của cả nước.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi gặp mặt
Tuy nhiên, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của Hà Nội hiện cũng đang gặp phải nhiều khó khăn, hạn chế như số lượng di tích xuống cấp nhiều (khoảng 500 di tích xuống cấp nghiêm trọng); hay nhiều nơi chưa coi trọng công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa phi vật thể; việc kiểm tra giám sát trong lĩnh vực này chưa thường xuyên; hiệu quả quản lý của một số địa phương còn kém… Đây là vấn đề mà thành phố và nhân dân Thủ đô đều rất trăn trở, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.
Tiếp thu các ý kiến góp ý tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô cần xác định rõ trách nhiệm của mình với Thăng Long – Hà Nội và nhân dân cả nước, xác định rõ trách nhiệm của mình với quá khứ và tương lai. Muốn vậy, công tác tuyên truyền, vận động về lĩnh vực này cần được tiếp tục đẩy mạnh hơn để các tầng lớp nhân dân cùng thấu hiểu sâu sắc về vị trí, vai trò, sự cần thiết phải bảo tồn, phát huy di sản văn hóa.
Đặc biệt, phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong lĩnh vực này; rà soát hiện trạng các di sản văn hóa để khôi phục, giữ gìn và phát huy, không để lãng quên các giá trị, di sản văn hóa. Cùng với đó, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ, huy động các nguồn lực xã hội trong công tác bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
Theo Cổng GTDDT TP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *