Lễ hội

Lễ hội truyền thống Cầu Đơ Xuân Giáp Thìn

Lễ hội năm nay diễn ra quy mô đại đám theo chu kỳ 5 năm. Sau lễ khai hội vào ngày 14 tháng Giêng, Nhân dân Cầu Đơ tổ chức Lễ rước kiệu Thành hoàng làng từ đình ra miếu, thực hiện nghi thức tế nhập tịch và dâng hương tại miếu…

Trong 3 ngày (23-25/2/2024, tức ngày 14-16 tháng Giêng năm Giáp Thìn) đã diễn ra Lễ hội truyền thống Cầu Đơ, phường Hà Cầu (quận Hà Đông).

Đình Cầu Đơ thờ Đức Thượng Đẳng Đỗ Bí – một tướng giỏi của vua Lê Lợi đã lập nhiều chiến công trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đánh đuổi giặc Minh xâm lược. Ngài đã được các triều Vua ban tặng 13 đạo sắc phong. Tưởng nhớ công ơn Ngài, dân làng Cầu Đơ tôn làm Thành hoàng làng. Hàng năm, cứ đến ngày 14, 15, 16 tháng Giêng, Nhân dân Cầu Đơ lại mở cửa đình để cúng tế Đức Thánh. Đình làng Cầu Đơ được Bộ Văn hóa – Thông tin cấp bằng Di tích lịch sử, văn hóa Quốc gia năm 1990.

Lễ hội diễn ra trang trọng

Lễ hội truyền thống Cầu Đơ được tổ chức là dịp để Nhân dân địa phương thể hiện lòng biết ơn to lớn đối với công đức của Thành hoàng làng Đức Thượng Đẳng Đỗ Bí, đồng thời là dịp để giáo dục về truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ sau.

Lễ hội năm nay diễn ra quy mô đại đám theo chu kỳ 5 năm. Sau lễ khai hội vào ngày 14 tháng Giêng, Nhân dân Cầu Đơ tổ chức Lễ rước kiệu Thành hoàng làng từ đình ra miếu, thực hiện nghi thức tế nhập tịch và dâng hương tại miếu. Ngày 15 tháng Giêng tổ chức rước kiệu Thành hoàng làng từ miếu về đình, thực hiện nghi thức dâng hương, sau đó các tổ dân phố dâng lễ trình Thánh. Đoàn rước có hàng nghìn người tham gia với trang phục lộng lẫy; màu cờ, quạt rực rỡ; tiếng trống, chiêng, tưng bừng, náo nhiệt…

Ngoài phần lễ rước Thánh, tại Lễ hội còn diễn ra hoạt động chúc thọ các cụ tuổi tròn 70-80-90-100; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian độc đáo, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân địa phương và du khách về vui hội.

Ngọc Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *