Thể thao quần chúng

Quận Hoàng Mai: Lan tỏa phong trào thể thao quần chúng

“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” là một trong những nội dung quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Xác định được điều đó và để cho phong trào thể dục thể thao quần chúng trở thành một yêu cầu cấp thiết, thu hút đông đảo nhiều tầng lớp và độ tuổi tham gia, nhiều năm qua, quận Hoàng Mai luôn chú trọng phát triển thể thao quần chúng ở cả chiều rộng lẫn bề sâu.

Sau 16 năm thành lập quận, số lượng các câu lạc bộ thể thao ở Hoàng Mai ngày càng gia tăng. Hoàng Mai đã phát huy hiệu quả thế mạnh của các môn thể thao truyền thống như: Vật cầu ở phường Lĩnh Nam, Bơi chải ở phường  Yên Sở, vật cổ truyền ở phường Mai Động.

UBND 14 phường  đã tổ chức tuyên truyền và vận động các tổ chức, cá nhân để ngày càng có nhiều người tập TDTT góp phần nâng cao sức khỏe. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được triển khai ở 45 nội dung, trong đó có nhiều nội dung tập luyện theo sở thích như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, tennis, chạy, đi bộ, chạy bền, xà đơn, xà kép, bơi,…Toàn quận hiện có trên 35% số người luyện tập thể thao và có 29% Gia đình thể thao. Riêng trong năm 2018, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao đã được các cấp, các ngành của quận Hoàng Mai triển khai, tạo không khí sôi nổi nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận. Nổi bật như Giải bóng đá Futsal từ ngày 20/8/2018 đến 30/8/2018 với sự tham gia của 17 đội; Giải bơi chải truyền thống tổ chức tại hồ Tích Thủy – Yên Sở; thi đấu Chung kết  giải chạy báo HàNộimới lần thứ 15. Ngoài ra, các hoạt động thể thể dục thể thao hè 2018 cũng được các cấp, các ngành tổ chức hiệu quả, thu hút sự tham gia đông đảo của học sinh, thanh niên trên địa bàn…5 tháng đầu năm 2019, Hoàng Mai đã tổ chức nhiều hoạt động thể thao như: Giải kéo co, cầu lông, bóng bàn khối CNVC- LLVT; tham gia giải chạy báo HàNộimới cấp cơ sở và ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân; tham gia các giải đấu cấp thành phố; tổ chức các lớp tập huấn các môn TDTT hè, bồi dưỡng 2 môn thể thao mũi nhọn của quận…

Các phường trong quận sôi nổi tổ chức các giải thể thao

Để phát triển phong trào thể thao quần chúng, hàng năm Hoàng Mai tổ chức gần 40 giải thể thao gắn với kỷ niệm các ngày lễ, tết, ngày thành lập của các ngành, các giải thể thao hè, cụm Văn hoá – Thể thao. Những năm qua, quận đã đầu tư xây mới một số Trung tâm VHTT và TT ở các cụm văn hóa, đặc biệt là Trung tâm VHTT và TT cấp quận với quy mô hiện đại tại phường Hoàng Liệt, có diện tích 3.2ha, trong đó đảm bảo tương đối đầy đủ các hoạt động TDTT Văn hóa văn nghệ, thư viện. Ngoài ra, quận cũng đầu tư xây dựng nhà thể chất của các trường tiểu học, THCS theo hướng chuẩn quốc gia, xây dựng các nhà văn hóa thể thao khu dân cư, điểm hoạt động văn hoá, tập luyện TDTT. Quận đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp dành đất và kinh phí trên 100 tỷ đồng xây dựng các khu thể thao, bể bơi, sân tập; điển hình. Quận Hoàng Mai đã lập quy hoạch mỗi phường từ 5 đến 9 nhà Văn hóa khu dân cư diện tích từ 70 – 2.000 m2 v.v.

Giao lưu bóng đá giữa các cầu thủ bóng đá quận Hoàng Mai với các cầu thủ bóng đá quân đội tại sân vận động Hoàng Mai

Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền quận Hoàng Mai đã được thành phố công nhận là đơn vị tiên tiến xuất sắc về TDTT. Trung tâm VHTT&TT quận được tặng Bằng khen của Tổng cục TDTT và Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội…

Thanh Quy

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *