Tin tức - Sự kiện

Khai mạc Triển lãm lưu động “Hoa trong bão”

 Nhân dịp kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2017), hướng tới kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017), 42 năm Ngày giải phóng Côn Đảo (1/5/1975 – 1/5/2017),  ngày 3/3 vừa qua, tại  Di tích Nhà Công Quán- huyện Côn Đảo, […]

 Nhân dịp kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2017), hướng tới kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017), 42 năm Ngày giải phóng Côn Đảo (1/5/1975 – 1/5/2017),  ngày 3/3 vừa qua, tại  Di tích Nhà Công Quán- huyện Côn Đảo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức khai mạc triển lãm:  “Hoa trong bão”. Triển  lãm giới thiệu tới người xem hình ảnh một số nữ chiến sỹ yêu nước, cách mạng tiêu biểu từng bị dịch bắt, giam trong các nhà tù thực dân, đế quốc.

Tham dự  lễ khai mạc có đồng chí Trương Minh Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; đồng chí Trịnh Đình Thân – Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đồng chí Lê Văn Đức – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Anh Nhựt – Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo; đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy – Trưởng ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò; đồng chí Phạm Thị Tám – Trưởng Ban Quản lý Di tích Côn Đảo; cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, ban điều hành các khu dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo. Đặc biệt, chương trình còn có sự hiện diện của 5 cựu tù chính trị từng bị giam tại Nhà tù Côn Đảo hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện.

1

Đại biểu dự lễ khai mạc triển lãm

2

 Đồng chí Trương Minh Tiến – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu khai mạc triển lãm

3

Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khai mạc triển lãm

Phát biểu khai mạc triển lãm, đồng chí Trương Minh Tiến khẳng định: “Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn là lực lượng quan trọng, có nhiều  đóng góp. Hình ảnh những người phụ nữ tham gia công tác giao liên, binh vận, nuôi giấu cán bộ, hay trực tiếp chiến đấu đã làm rạng rỡ phẩm chất của phụ nữ Việt Nam. Nơi ngục tù thực dân, đế quốc,  bằng trái tim, khối óc và tình yêu bất diệt với đất nước, hàng vạn nữ chiến sĩ cách mạng  đã kiên trung, đấu tranh anh dũng trước kẻ thù, khẳng định và minh chứng cho nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cách mệnh phải có nữ giới tham gia thì mới thành công”.

Thay mặt lãnh đạo huyện Côn Đảo, đồng chí Nguyễn Anh Nhựt  gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ thi công, hỗ trợ về nguồn tư liệu, hình ảnh để triển lãm diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Đồng chí cũng mong muốn thời gian tới, giữa hai đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp để có nhiều triển lãm và chương trình có ý nghĩa hơn tại Côn Đảo, nhằm phục vụ tốt nhu cầu tham quan, tìm hiểu về lịch sử cách mạng Việt Nam  của nhân dân địa phương, du khách tham quan trong nước và quốc tế.

4

Các đại biểu tham quan triển lãm

 Với gần 200 hình ảnh, tư liệu được trưng bày, triển lãm “Hoa trong bão”  là một hoạt động thiết thực thể hiện  sự tri ân đối với các nữ chiến sỹ yêu nước, cách mạng từng bị địch bắt, giam trong các nhà tù thực dân, đế quốc. Triển lãm diễn ra từ ngày 3/3  tới hết tháng 7/2017, sau đó tiếp tục được trưng bày lưu động tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và một số địa điểm khác trên toàn tỉnh.

                                                                      Đặng Văn Biểu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *