Người Hà Nội thanh lịch, văn minh

37 tuyến đường, phố của Long Biên đạt tiêu chuẩn “Tuyến phố văn minh đô thị”

Sáng 25/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phối hợp với UBND quận tổ chức hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng hội nghị đại biểu Nhân dân và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quang cảnh Hội nghị sáng 25/6/2021 – Ảnh: Vương Vân

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng, ưu điểm, các bất cập tồn tại và đề ra các giải pháp mới để nâng cao hơn chất lượng tổ chức tại các tổ dân phố và phường trên địa bàn quận hàng năm.

Quận Long Biên từ những ngày đầu được thành lập có 320 tổ dân phố, sau khi thực hiện Đề án 15 của Quận ủy về sắp xếp, kiện toàn tổ dân phố, Long Biên hiện còn 220 tổ dân phố. Trong đó, 100% các tổ dân phố đã tổ chức đúng tiến độ kế hoạch, nội dung yêu cầu đề ra hàng năm. 100% các tổ dân phố tổ chức ký cam kết của các ngành và đại diện hộ trong việc thực hiện các quy định nâng cao chất lượng cuộc vận động.

Với việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân, người dân được trực tiếp bàn, tham gia ý kiến đối với các nội dung cần phải thực hiện về xây dựng đời sống văn hóa ở tổ dân phố, khu dân cư trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; trong thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Qua đó, người dân cũng tham gia bàn giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong tổ dân phố, khu dân cư để từ đó, người dân sẽ thực hiện các nội dung mà họ đã được bàn một cách tự nguyện.
Thời gian qua, những bất cập trong công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận được khắc phục rõ rệt, chất lượng đời sống văn hóa được nâng cao hơn, số hộ nghèo, cận nghèo giảm và đến nay quận không còn hộ nghèo.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức tang trên địa bàn quận có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hỏa táng đạt trên 85%, nhiều phường đạt tỷ lệ 100%. Năm 2020, quận Long Biên có 37 tuyến đường, phố đạt tiêu chuẩn “Tuyến phố văn minh đô thị”; 3/14 phường đạt “Phường văn minh đô thị” .

Tỷ lệ Tổ dân phố văn hoá, Tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, của quận cũng có nhiều chuyển biến tích cực, năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể: năm 2019, tỷ lệ Tổ dân phố văn hoá của quận Long Biên đạt 84,69% (249/294 tổ); tỷ lệ Tổ dân phố xanh sạch, đẹp, văn minh đạt 13,26% (39/294 tổ); Năm 2020, tỷ lệ Tổ dân phố văn hoá của quận đạt 85,98% (184/214 tổ); tỷ lệ Tổ dân phố xanh sạch, đẹp, văn minh đạt 26,16% (56/214 tổ).

Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân của Long Biên trong nhiều năm qua được tổ chức ở các Tổ dân phố theo các quy mô khác nhau tùy thuộc vào điều kiện, địa lý và nguyện vọng của người dân. Có những nơi tổ chức theo quy mô Tổ dân phố, có nơi theo quy mô liên Tổ dân phố và có cả những nơi tổ chức theo quy mô toàn phường. Và cho được tổ chức ở quy mô nào thì ngày hội Đại đoàn kết ở các địa phương trên địa bàn quận cũng thực hiện được đầy đủ các nội dung, tạo được không khí Ngày hội và sự đoàn kết thống nhất trong các tầng lớp nhân dân.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết ở các địa bàn dân cư được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, đó là biểu dương hàng ngàn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận như: phong trào giúp đỡ nhau giảm nghèo, phong trào xanh – sạch – đẹp, phong trào người tốt việc tốt, phong trào khuyến học, khuyến tài…. Đồng thời tôn vinh các gia đình văn hóa tiêu biểu, động viên khuyến khích các gia đình thi đua phấn đấu tạo sự đồng thuận và sự gắn kết trong cộng đồng dân cư, động viên nhau phát triển kinh tế xây dựng đời sống văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ của phường.

Các hoạt động trong dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết trên địa bàn quận Long Biên đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tạo phong trào thi đua, sôi nổi rộng khắp. Thông qua các hoạt động đó, nhiều tổ chức, cá nhân và người dân không chỉ tham gia mà còn tự nguyện ủng hộ công sức và kinh phí để tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết có giá trị hàng trăm triệu đồng, tạo nguồn lực để tổ chức Ngày hội vui tươi, phấn khởi.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp
về việc đổi mới nội dung, cách thức tổ chức tránh đi vào lối mòn, hình thức để hội nghị đại biểu nhân dân và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn quận thực sự hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo.

Vân Vương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *