Thế thao thành tích cao

AIMAG 2017: Thạch Kim Tuấn giành HCV cử tạ

Lực sĩ Thạch Kim Tuấn đã mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 5

Trong tối 18/9, đã mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam  tại Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 5 (AIMAG 2017) đang diễn ra tại Turkmenistan.

Lực sĩ Thạch Kim Tuấn (giữa) trên bục nhận huy chương

Vào lúc 19 giờ địa phương (21 giờ Việt Nam), Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn cùng bước vào thi chung kết hạng 56kg nam. Có 11 lực sĩ dự thi ở hạng cân này, theo đăng ký mức tạ khởi điểm thì 2 VĐV của Việt Nam có trình độ vượt trội so với phần còn lại (chỉ cần thực hiện thành công mức tạ khởi điểm là đủ giành HCV và HCB cho đoàn VN).
Ở phần thi cử giật, Thạch Kim Tuấn đăng ký mức ban đầu 125kg và Trần Lê Quốc Toàn là 120kg, trong khi các VĐV còn lại chỉ nâng mức 92kg đến 118 kg. Kết thúc nội dung cử giật, Kim Tuấn dẫn đầu với 131kg, xếp trên VĐV 19 tuổi người Trung Quốc Jia Xionghui với 128kg. Quốc Toàn không thành công ở lượt cử giật cuối, chỉ đạt thành tích 123kg và xếp thứ 3.
Ở phần cử đẩy, Kim Tuấn và Quốc Toàn đăng ký mức khởi điểm rất cao nên được xếp ở lượt thi cuối. Hai đô cử Việt Nam đều rất thành công ở mức khởi điểm 147kg, nắm chắc 2 vị trí dẫn đầu. Những lần đẩy sau đó chỉ còn là cuộc đua tay đôi để nâng cao hơn thành tích. Chung cuộc, Kim Tuấn đạt tổng cử 282kg giành HCV và Quốc Toàn đạt 276kg giành Huy chương Bạc (HCB).
Cũng trong ngày thi đấu 18/9, ở phần thi chung kết môn nhảy xa có 12 VĐV dự thi. Bùi Thị Thu Thảo gần như chỉ đấu tay đôi với Olga Rypakova (Kazakshtan). Nhưng nhà vô địch SEA Games 29 đã gặp nhiều khó khăn ngay từ những lần đầu tiên. Sau 3 đợt nhảy, thông số tốt nhất của Thảo là 6m31, trong khi Rypakova đạt 6m41 (hơn 10cm). Kết thúc phần thi chung kết, Bùi Thị Thu Thảo chỉ đạt thông số 6m36, giành HCB. Tấm HCV thuộc về Rypakova với thành tích 6m43.
Ở nội dung nhảy cao nữ, Dương Thị Việt Anh thi chung kết không thành công khi chỉ đạt thành tích 1m75 và thất bại trong cả 3 lần chinh phục mức xà 1m79.

Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017 diễn ra tại thành phố Ashgabat, Turkmenistan, từ 17 – 27/9. Tham gia tranh tài tại Đại hội có các VĐV tới từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có cả một số đoàn thể thao từ châu Đại dương. Đoàn TTVN dự AIMAG 2017 có 164 thành viên – do Phó Tổng cục trưởng Thể dục – Thể thao Trần Đức Phấn làm trưởng đoàn. Các VĐV nước ta sẽ tham gia thi đấu 14 trong số 21 môn của Đại hội, đặt mục tiêu giành 8 Huy chương Vàng, và lọt vào nhóm xếp hạng 13 đến 15 khu vực châu Á.

Quang Hiệp

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *