Thế thao thành tích cao

ASIAD 2018 – ngày thi đấu 23/8: Việt Nam đã có Vàng

Đội tuyển Rowing nữ đã giải khát cơn “Vàng” cho đoàn TTVN tại ASIAD 2018, khi xuất sắc giành chiếc HCV đầu tiên cho đoàn TTVN tại ASIAD 2018.

Đội tuyển rowing nữ đã giải khát cơn “Vàng” cho đoàn TTVN tại ASIAD 2018, khi xuất sắc giành chiếc HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam Rowing ở nội dung thuyền bốn nữ mái chèo hạng nhẹ.
Tại chung kết đua thuyền 4 nữ hạng nhẹ, bốn cô gái Vàng Rowing Việt Nam gồm Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Ly và Phạm Thị Huệ đã thi đấu đầy ấn tượng để cán đích đầu tiên với thành tích 7 phút 01 giây 11.

Bốn cô gái Vàng Rowing Việt Namtrên bục nhận huy chương.

Với thành tích này, bốn cô gái Vàng Rowing đã cơn khát “Vàng” cho đoàn TTVN tại ASIAD 2018. Đây là tấm HCV lịch sử của đội rowing Việt Nam tại Á vận hội. Trước đó, thành tích tốt nhất của đội tuyển Rowing tại các kỳ ASIAD là vào năm 2014 khi đem về 1 HCB và 2 HCĐ cho thể thao Việt Nam. Tại giải đấu năm nay, nội dung này không có sự tham gia của các tay chèo đến từ Trung Quốc. Đó là một lợi thế lớn cho các VĐV Việt Nam.
Đây là tấm HCV có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đoàn Thể thao Việt Nam vào thời điểm này ASIAD 2018. Hy vọng thành tích này sẽ giúp cho toàn bộ các VĐV giải tỏa được áp lực, để thi đấu với tâm lý thoải mái nhất. Tấm HCV này chắc chắn cũng đem lại sự tin, hứng khởi cho toàn đoàn.
Ngay sau khi đội tuyển Rowing Việt Nam giành được huy chương Vàng ở nội dung thuyền bốn nữ hạng nhẹ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi lời khen ngợi các nữ VĐV Đua thuyền và để động viên tinh thần thi đấu của các cô gái Vàng Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã quyết định thưởng cho đội tuyển Rowing nữ số tiền là 50 triệu đồng.
Ngoài 50 triệu đồng của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, bốn cô gái Vàng Rowing Việt Nam gồm: Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Huệ đã nhận được tiền thưởng “nóng” 600 triệu đồng từ Đoàn Thể thao Việt Nam, 200 triệu đồng từ Đài Tiếng nói Việt Nam. Như vậy, trong ngày 23/8, bốn cô gái Vàng Rowing Việt Nam nhận thưởng “nóng” 850 triệu đồng từ lãnh đạo ngành Thể dục Thể thao và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Võ sĩ Bùi Trường Giang (ngoài cùng bên trái) giành HCB.

Môn Wushu: ở hạng cân 56 kg, võ sĩ Bùi Trường Giang đã không thể giành được HCV, khi anh đã gặp phải chấn thương đầu gối trong trận đấu bán kết hôm qua và đành thất thủ trước võ sĩ người Trung Quốc Guoshun Shen. Chung cuộc, võ sĩ Bùi Trường Giang thua với 0-2 và nhận HCB. Với chiếc HCB này, Wushu Việt Nam kết thúc ASIAD 18 với tổng cộng 2 HCB, 3 HCĐ.

Như vậy, giành được 1 HCV, 1 HCB, đoàn TTVN đã từ vị trí 20 đã leo lên vị trí 14 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018.
Kết thúc ngày thi đấu 23/8, đoàn thể thao Trung Quốc vẫn đứng ở vị trí số 1 tại ASIAD 2018 với 55 huy chương vàng, 40 huy chương bạc và 21 huy chương đồng. Đoàn thể thao Nhật Bản xếp thứ 2 với 25 huy chương vàng, 28 huy chương bạc và 33 huy chương đồng, trong khi Hàn Quốc đứng thứ 3 (16 vàng, 20 bạc và 27 đồng).
Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018
Ngày 23/8:
HCB: Bùi Trường Giang (wushu, -56kg)
HCV: Rowing LW4X (Tạ Thanh Huyền, Lường Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Phạm Thị Thảo)
Ngày 22/8:
HCĐ: Hoàng Thị Phương Giang (wushu)
HCĐ: Đồng đội nữ (cầu mây)
HCĐ: Nghiêm Văn Y (wushu, -60kg)
Ngày 21/8:
HCĐ: Dương Thúy Vi (wushu)
HCB: Phạm Quốc Khánh (wushu)
HCB: Trịnh Văn Vinh (cử tạ 62kg)
Ngày 20/8:
HCĐ: Nguyễn Huy Hoàng (bơi 800m tự do)
HCB: Thạch Kim Tuấn (cử tạ, 56kg)
Ngày 19/8:
HCĐ: Taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam)
HCĐ: Bắn súng (10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

M.T

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *