Thế thao thành tích cao

Asian Para Games 2018: Đoàn TTNKT Việt Nam giành được 3 HCV ở ngày thi đấu thứ hai

Kết thúc ngày thi đấu thứ hai (8/10), Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành được 3 HCV để tạm xếp thứ 7 trên bảng tổng sắp huy chương.

Chiều 8/10, đô cử Nguyễn Bình An đã mang về tấm HCV thứ 2 cho đoàn Thể thao Việt Nam tại Asian Para Games 2018.

VĐV Nguyễn Bình An với tấm HCV môn Cử tạ.

Tại chung kết hạng 54kg nam, Nguyễn Bình An tranh tài cùng 7 đối thủ mạnh của châu lục. Với phong độ tốt, bản lĩnh và sức mạnh vượt trội, Nguyễn Bình An đã chinh phục thành công mức tạ 178kg qua đó giành HCV. Người giành HCB là vận động viên David Degtyarev, với tổng cử 157kg, vận động viên người Iraq Ali Al-Darraji giành HCĐ với tổng cử 143kg.
Tin vui tiếp tục với Đoàn TTNKT Việt Nam khi lực sĩ Đặng Thị Linh Phượng giành HCV ở môn cử tạ hạng 50 kg với thành tích 103kg. Không bị sức ép tâm lý, Phượng đã có một ngày thi đấu thăng hoa và có chiến thắng dễ dàng với thành tích 103kg, vượt xa đối thủ người Ấn Độ là Khatun Sakina 19kg (84kg).
Tiếp nối thành tích của Đặng Thị Linh Phượng, nữ lực sĩ Châu Hoàng Tuyết Loan cũng đem về tấm HCB hạng dưới 55 kg nữ với mức cử 105 kg, và Nguyễn Văn Phúc giành HCĐ hạng dưới 49 kg nam với thành tích 161 kg.

Võ Thanh Tùng mang về tấm HCV thứ 4 cho Đoàn TTNKT Việt Nam.

Cũng trong ngày thi đấu thứ hai, bơi lội tiếp tục thi đấu thành công với tấm HCV của Võ Thanh Tùng. Ở nội dung 50m ngửa dành cho hạng thương tật S5, Thanh Tùng đã xuất sắc vượt lên để về đích đầu tiên với thành tích 38 giây 50, phá kỷ lục đại hội, hơn VĐV Myanmar về nhì gần 2 giây.
Đây là HCV thứ hai của đội tuyển bơi lội tại kỳ Asian Para Games lần này, trước đó, trong ngày thi đấu đầu tiên (7/10), đội tuyển bơi lội đã giành được HCV đầu tiên do công của vận động viên Nguyễn Thành Trung (hạng thương tật SB4) ở nội dung bơi 100m ếch nam.
Ngoài Thanh Tùng, các VĐV bơi còn giành thêm 3 tấm HCĐ, bao gồm Lê Tiến Đạt nội dung 100 m ếch hạng SB7 với thời gian 1 phút 39 giây 38, Võ Huỳnh Anh Khoa (400 m tự do nam hạng S8 – 5 phút 05 giây 89) và Hà Văn Hiệp (50 m ngửa nam hạng S4 – 56 giây 14).
Như vậy, tính đến 23h50 ngày 08/10 đoàn TTNKT Việt Nam đã giành được tổng cộng 4 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ, tạm giữ vị trí thứ 7 trên bảng tổng sắp huy chương. Bốn vị trí đứng đầu lần lượt thuộc về đoàn Trung Quốc (38 HCV, 15 HCB, 17 HCĐ), Hàn Quốc (14 HCV, 8 HCB, 5 HCĐ), Uzbekistan (12 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ) và Nhật Bản (10 HCV, 19 HCB, 19 HCĐ).

N.AN

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *