Quy tắc ứng xử

Lan tỏa nét thanh lịch người Hà Nội

“Cử chỉ đẹp của mỗi người dân sẽ góp phần tạo nên thành công cho sự kiện” – đó là lời nhắn nhủ nhẹ nhàng mà Ban tổ chức Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2018 muốn gửi tới tất cả mọi người đến và tham gia Lễ hội tại công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Ngay từ khi bước qua cánh cổng của công viên Thống Nhất, chúng ta bắt gặp ngay “lời nhắn nhủ” ấy, chúng được Ban tổ chức Lễ hội đặt dọc theo lối đi vào khu gian hàng ẩm thực.

Vào sâu bên trong là Triển lãm ảnh các tác phẩm chủ đề Hà Nội xưa và nay, tuyên truyền nếp sống văn minh, thanh lịch của người Hà Nội trong thưởng thức ẩm thực và ứng xử nơi công cộng.
Khách tham quan dễ dàng nhìn thấy gian trưng bày các bức ảnh về văn hóa ẩm thực xưa và nay, những lời ghi chú về cách thức ăn uống sao cho thanh lịch, văn minh cùng nhiều hình ảnh về ứng xử văn minh nơi công cộng.

Hình ảnh được trưng bày tại Triển lãm về lối ứng xử của người Hà Nội xưa

Việc tuyên truyền 02 bộ quy tắc, đặc biệt là bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng đã và đang được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chú trọng thực hiện. Nhiều hình thức tuyên truyền được nhân rộng, phổ biến đến từng người dân Thủ đô như các buổi tọa đàm tại các tổ dân phố, thôn, làng; tổ chức Hội thi Tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng ở các cấp; đưa nội dung về quy tắc ứng xử vào trong các buổi sinh hoạt… Và việc tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các lễ hội được đẩy mạnh cũng là một hình thức tuyên truyền rộng rãi đến người dân, không chỉ bằng lời nói suông và bằng chính hành động, việc làm của mọi người khi đến tham quan mua sắm, ăn uống tại đây.
Theo đánh giá của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, việc triển khai 2 quy tắc ứng xử từ thành phố tới cơ sở đã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú tạo chuyển biến tích cực về văn hóa ứng xử trong các cơ quan và nơi công cộng.

Tại buổi họp đánh giá những công việc thực hiện trong 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 của Chương trình 04-Ctr/TU về “Phát triển văn hoá – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình đề nghị cần nâng cao công tác tuyên truyền, đi vào chiều sâu với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả để bảo đảm nội dung quy tắc ứng xử phải đến được từng hộ dân. Công tác này cần phải được tập trung đẩy mạnh trong các hoạt động của đoàn thanh niên, khối các cơ quan, đoàn thể và trong sinh hoạt của người dân ở địa phương…

Du khách tham gia Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội không chỉ thưởng thức các món ăn ngon mà còn là dịp để ghi lại những hình ảnh đẹp

Bà Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa – Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cho biết, điều Ban tổ chức mong muốn ở Lễ hội Văn hóa ẩm thực lần này không chỉ là mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những món ăn truyền thống của Hà Nội mà Lễ hội cũng là dịp để chúng tôi truyền tải thông điệp về lối ứng xử văn minh khi tham gia các hoạt động tại đây cũng như tuyên truyền tới người dân quy tắc ứng xử nơi công cộng, những nét đẹp trong ứng xử hằng ngày, trong cách ăn, cách nói, trong bữa cơm gia đình hay những hoạt động ngoài cộng đồng…”.

Hân Hân

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *