Thể Thao

Môn võ karatedo có tên trong chương trình thi đấu chính thức tại Olympic 2020

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) chấp thuận đưa 5 môn thể thao mới vào chương trình thi đấu chính thức tại Olympic 2020, trong đó có karatedo

Ngay trước thềm Olympic 2016 khởi tranh, Thể thao Việt Nam đã đón nhận một tin vui khi Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) chấp thuận đưa 5 môn thể thao mới vào chương trình thi đấu chính thức tại Olympic 2020 theo đề xuất của nước chủ nhà Nhật Bản, trong đó có karatedo – môn võ vốn được xem là thế mạnh của thể thao Việt Nam.

Dự kiến, môn võ karatedo ở Olympic Tokyo 2020 sẽ tổ chức hai nội dung biểu diễn quyền (kata) nam, nữ và 6 nội dung đối kháng (kumite) nam, nữ. Mỗi châu lục sẽ có 10 vận động viên tham dự ở mỗi nội dung.

Nguyễn Hoàng Ngân, 'cô gái vàng' của karatedo Việt Nam
Nguyễn Hoàng Ngân, ‘cô gái vàng’ của karatedo Việt Nam

Tại đấu trường quốc tế và SEA Games, thể thao Việt Nam từng gây tiếng vang lớn ở bộ môn karatedo, tiếng vang đó gắn liền với tên tuổi của cô gái Hà Nội, nữ hoàng kata Đông Nam Á Nguyễn Hoàng Ngân.

Trong sự nghiệp VĐV của mình, cô gái Hà Nội này đã từng đoạt nhiều thành tích rất xuất sắc. Trong đó phải kể đến 2 HCV giải vô địch thế giới năm 2006, 2008, HCV đơn nữ tại World Games năm 2009, HCV Cup thế giới Kobe-Osaka tại năm 2007. Cô cũng vài lần đoạt HCV, HCB, HCĐ SEA Games và HCB ASIAD 17.

THANH AN

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *