Gia đình

Quốc Oai: Thực hiện tốt chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em

Trong những năm qua, công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện Quốc Oai đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo từ Thành phố đến huyện. Nhờ đó, trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện để phát triển toàn diện.  Cùng với các quận, huyện […]

Trong những năm qua, công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện Quốc Oai đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo từ Thành phố đến huyện. Nhờ đó, trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện để phát triển toàn diện. 

Cùng với các quận, huyện của Thành phố, huyện Quốc Oai đã triển khai thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em từ năm 2011. Sau nhiều năm, 4 mục tiêu cụ thể của Chương trình cơ bản đạt so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, dự án truyền thông, giáo dục, vận động xã hội về bảo vệ trẻ em là một trong 4 mục tiêu đầu tiên được xây dựng. Huyện Quốc Oai đã tập trung đẩy mạng công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. 5 năm trở lại đây, huyện đã tổ chức tuyên truyền về công tác phòng chống tai nạn thương tích, công tác phòng, chống xâm hại, lạm dụng trẻ em, công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em với hơn 10.000 lượt người tham gia; cấp phát hàng trăm nghìn tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác bảo vệ trẻ em nhân Tháng hành động Vì trẻ em.

Huyện tặng quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại Lễ phát động

Tháng hành động vì trẻ em 2017 (Ảnh: Cổng TTĐT huyện Quốc Oai)

Đáng chú ý, huyện Quốc Oai là một trong những đơn vị được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) chọn là đơn vị thực hiện dự án mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng. Theo đó, xã Thạch Thán là đơn vị trực tiếp thực hiện, sau 3 năm triển khai, đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 760 lượt người là cộng tác viên, tình nguyện viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em dưới 16 tuổi. Từ khi triển khai dự án, đội ngũ cộng tác viên chăm sóc bảo vệ trẻ em tại xã Thạch Thán đã thực hiện tốt việc rà soát, nắm bắt tình hình trẻ em và ghi chép đầy đủ, kịp thời sổ thông tin  trẻ em, giúp UBND xã nắm chắc tình hình trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cũng như trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng chính sách trợ giúp của nhà nước về: giáo dục, y tế, tặng quà nhân các dịp đặc biệt…

Bên cạnh đó, huyện Quốc Oai còn thực hiện dự án xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em với 315 cộng tác viên tại các thôn, tổ dân phố. Trong vòng 5 năm thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em, huyện nhận được 3 thông tin phản ánh về các trường hợp trẻ bị xâm hại, lạm dụng. Ngay sau đó, chính quyền huyện đã báo cáo Thành phố, phối hợp thăm hỏi, động viên và tư vấn, kiểm tra sức khỏe đảm bảo trẻ em được bảo vệ hoàn toàn sau sự việc trên… Ngoài những dự án về truyền thông, xây dựng mô hình và xây dựng hệ thống dịch vụ, huyện cũng triển khai có hiệu quả dự án nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em. Kết quả, 100% cán bộ làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em cấp xã; 60% cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác bảo vệ  tại các thôn, cụm dân cư được tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em…

Để thực hiện những dự án trong Chương trình Bảo vệ trẻ em thời gian qua, ngoài nguồn kinh phí do Sở LĐTB&XH hỗ trợ, huyện Quốc Oai đã bố trí kinh phí từ ngân sách huyện để thực hiện. Ngoài ra, hàng năm, huyện cũng vận động xã hội hóa và huy động nguồn lực dành cho hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Từ năm 2011 đến năm 2015, huyện Quốc Oai đã huy động được hơn 1 tỷ đồng cho công tác trên. Trong đó, huyện đã dành 2/3 trong tổng số nguồn vốn này để phục vụ cho các hoạt động liên quan đến công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em… Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, điều khó khăn nhất mà huyện gặp phải là đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em còn phải kiêm nhiệm nên trình độ chuyên môn hạn chế. Trong khi đó, nhận thức của một bộ phận người dân chưa đầy đủ về việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em nên thiếu sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và đoàn thể xã hội địa phương…

Đại diện Huyện đoàn Quốc Oai và đồng chí Hoàng Nguyên Ưng -Bí thư Đảng ủy xã trao phần thưởng cho các em học sinh tại Liên hoan Đại biểu cháu ngoan Bác Hồ xã Ngọc Mỹ

(Ảnh: Cổng TTĐT huyện Quốc Oai)

          Trong giai đoạn 2016 – 2020, huyện Quốc Oai đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình bảo vệ trẻ em. Trong đó, nâng cao hơn nữa sự phối hợp liên ngành và đoàn thể đối với công tác trên. Đưa các mục tiêu bảo vệ trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và hàng năm. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Tăng cường công tác xã hội hóa, huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức xã hội, doanh nghiệp. Đặc biệt, để công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em thực sự đi vào cuộc sống, cần sự vào cuộc của cả cộng đồng cùng chung tay thực hiện.

Quỳnh Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *