Tin ngành

Tập huấn về kỹ năng dàn dựng chương trình tuyên truyền lưu động

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng dàn dựng chương trình tuyên truyền lưu động cho gần 100 học viên là cán bộ văn hóa thuộc Phòng Văn hóa- Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao của 30 quận, huyện, […]

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng dàn dựng chương trình tuyên truyền lưu động cho gần 100 học viên là cán bộ văn hóa thuộc Phòng Văn hóa- Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao của 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

Bà Vũ Phạm Thanh Hương- đại diện Cục Văn hóa cơ sở trao đổi tại buổi tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên Vũ Phạm Thanh Hương- đại diện Cục Văn hóa cơ sở truyền đạt những kỹ năng, kinh nghiệm, cách thức dàn dựng một chương trình tuyên truyền lưu động với nhiều hình thức đa dạng như: tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng văn nghệ, cổ động trực quan và kịch thông tin…Giảng viên chia sẻ: Ở hình thức tuyên truyền miệng, người dàn dựng cần đề cập trực tiếp đến người nghe, bằng thông tin ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thuyết phục, sử dụng con số tròn và dễ nhớ, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện, tâm lý của người nghe…Với văn nghệ, công tác thông tin, tuyên truyền cần kết hợp với hình thức văn nghệ có sức hấp dẫn, cuốn hút giúp người dân tiếp thu thông điệp được nhẹ nhàng và sinh động hơn. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan cũng rất hiệu quả khi sử dụng khẩu hiệu cô đọng, ngắn gọn, rõ ràng, biểu ngữ trích dẫn nội dung phù hợp, bản trích một văn bản quan trọng, đặc biệt là cách sử dụng tranh cổ động, truyền tải lượng lớn thông tin nhờ lợi thế về nghệ thuật đồ họa, giúp cụ thể hóa nội dung, chính sách bằng ngôn ngữ nghệ thuật, giúp người xem dễ hình dung và tiếp nhận thông tin nhanh, hiệu quả…Các nhà dàn dựng cũng nên sử dụng kịch thông tin để phục vụ công tác tuyên truyền vì thông qua hình thức này, các tuyên truyền viên có thể mang tới những câu chuyện được sáng tác, biên tập, trình diễn, đối thoại giữa các nhân vật kết hợp với các hình thức sinh động mang tới cho người dân những thông điệp ngắn gọn, có sức thuyết phục và gần gũi…

Buổi tập huấn thu hút nhiều học viên tham gia

Tổ chức tập huấn về kỹ năng dàn dựng chương trình tuyên truyền lưu động là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, từng bước đổi mới các hoạt động chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. Đây là dịp để giảng viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, phổ biến và hướng dẫn cán bộ ngành VHTT của 30 quận, huyện, thị xã về việc dàn dựng chương trình lưu động, nâng cao nghiệp vụ kịp thời phục vụ Liên hoan tuyên truyền lưu động thành phố lần thứ XIII chào mừng kỷ niệm “65 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954- 10/10/2019”.

Bảo Trân

 

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *