Thể thao quần chúng

Câu lạc bộ Bóng bàn phường Mộ Lao – Địa chỉ rèn luyện sức khỏe tin cậy

Được thành lập năm 2015 từ niềm đam mê, nhiệt huyết của 13 thành viên, đến nay Câu lạc bộ (CLB) Bóng bàn phường Mộ Lao (quận Hà Đông) hoạt động ngày càng hiệu quả, là nơi rèn luyện sức khỏe tin cậy cho người dân địa phương.

Anh Bạch Hồng Quang – Chủ nhiệm CLB cho biết, cách đây 5 năm, nhận thấy trên địa bàn phường có nhiều người yêu thích môn Bóng bàn, nhưng do phường chưa thành lập CLB nên họ thường đi chơi tản mát ở nơi khác, các anh Đào Danh Hoan, Bùi Hữu Thành và Bạch Hồng Quang cùng chung sở thích chơi bóng bàn đã đi vận động mọi người về phường tập luyện. Được họ đồng ý, các anh làm thủ tục xin chính quyền địa phương thành lập CLB Bóng bàn phường Mộ Lao, lấy Nhà họp dân Tổ dân phố số 8 làm địa điểm sinh hoạt.

Với mong muốn CLB phát triển bền vững, vào mỗi dịp sinh hoạt CLB, Ban chủ nhiệm đều vận động các thành viên mời thêm các thành viên khác cùng tham gia. Dẫu biết bóng bàn là một môn khó chơi, đòi hỏi có năng khiếu, sự khéo léo nhanh tay, nhanh chân, nhanh mắt nên nếu không kiên trì và đam mê thì không duy trì luyện tập được. Khi mới thành lập, CLB chưa có kinh phí để mua bàn bóng, anh Hoan đã ứng kinh phí mua bàn bóng. Đến nay, CLB có được 5 bàn bóng, thu hút khoảng 40 thành viên tham gia, gồm cả nam và nữ. Người ít tuổi nhất mới 9 tuổi như cháu Bạch Đăng Lâm, cao tuổi nhất là ông Nguyễn Xuân Đài 75 tuổi. Ở CLB có thành viên lớn tuổi như ông Bạch Đăng Phúc, bà Nguyễn Bích Lựu dù chưa biết gì về môn Bóng bàn nhưng vì đam mê nên vẫn tham gia. Được sự hướng dẫn nhiệt tình của các thành viên, giờ đây ông Phúc, bà Lựu đã chơi thuần thục, có những cú đánh bóng đẹp mắt.

Một buổi tập luyện của CLB.

 Mục đích của CLB Bóng bàn phường Mộ Lao là quy tụ mọi người đến tham gia để rèn luyện sức khỏe, nêu cao tinh thần đoàn kết, tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích ở địa phương. Trong CLB, đa phần các thành viên đều là những người trung, cao tuổi, đông nhất là cán bộ hưu trí, cựu quân nhân, do vậy ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy của CLB rất cao. Các thành viên đều tự giác chấp hành giờ giấc tập luyện, tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt, vì thế mối quan hệ giữa các thành viên càng thêm gắn bó. CLB dần trở thành ngôi nhà chung, gắn kết, trao gửi tâm tư tình cảm của mỗi người. Khi gia đình mỗi thành viên CLB có việc vui, việc buồn, đều được CLB quan tâm thăm hỏi. Từ uy tín của CLB, nhiều thành viên các CLB Bóng bàn ở quận Hà Đông đã đến giao lưu.

Câu lạc Bóng bàn  phường Mộ Lao không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe cho các thành viên mà còn có nhiều đóng góp cho phong trào thể dục thể thao (TDTT) của địa phương. Vào mỗi dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm, CLB đều tổ chức các hoạt động thi đấu giao hữu nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các thành viên cũng như nhân dân trong phường. Các thành viên của CLB còn tham gia tranh tài tại các kỳ đại hội TDTT của phường Mộ Lao và quận Hà Đông. CLB đã 3 lần vô địch đơn nam và đồng đội tại Giải Bóng bàn các CLB quận Hà Đông được tổ chức hàng năm. Các anh Bạch Hồng Quang, Bùi Hữu Thành, Phan Hoàng cũng tích cực tham gia Giải Bóng bàn CCB quận và đạt thành tích cao. Hướng tới kỷ niệm 5 năm thành lập vào tháng 4 tới, CLB sẽ tổ chức Giải Bóng bàn CLB mở rộng phường Mộ Lao để chào mừng.

Hoạt động bằng hình thức xã hội hóa, mọi kinh phí do các thành viên tự nguyện đóng góp, nhưng CLB Bóng bàn phường Mộ Lao vẫn duy trì hoạt động nền nếp, hiệu quả. Đây là mô hình cần được nhân rộng.

Tuấn Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *