Thể Thao

Dấu ấn Thể thao Hà Nội 2017    

“Để có được thành tích xuất sắc tại SEA Games 29, các VĐV, HLV Hà Nội đã phải trải qua quá tuyển chọn, sàng lọc hết sức kỹ càng, phấn đấu, cạnh tranh lành mạnh nhưng hết sức quyết liệt với VĐV các tỉnh, thành trên toàn quốc. Đó là những cố gắng, nỗ lực không ngừng cùng mồ hôi, công sức, nước mắt và cả sự hy sinh của từng HLV, VĐV” ( Ông Tô Văn Động- Giám đốc Sở VHTTHN)

 Sau Đại hội Thể thao Đông Nam Á 29, Thể thao Hà Nội một lần nữa lại tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của thể thao trong nước khi đóng góp 50/168 tổng số huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam ở 17 môn thi đấu. Với kết quả này đã góp phần đưa đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 3 chung cuộc tại SEA Games 29.

Cùng với đó, năm 2017, thể thao Hà Nội còn tạo dấu ấn với những tấm huy chương tầm cỡ khu vực, châu lục và thế giới như góp 7 huy chương tại Giải vô địch Pencak silat Đông Nam Á 2017, VĐV Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa châu Á hay võ sĩ Bùi Yến Ly thi đấu xuất sắc và giành chiếc HCV duy nhất cho Đoàn Việt Nam tại World Games 2017. Dấu của Thể thao Hà Nội nói riêng đã tạo nên thành công chung cho thể thao Việt Nam, xứng đáng ở vị trí dẫn đầu thể thao toàn quốc

Không chỉ tập trung đầu tư vào những môn thể thao nằm trong hệ thống thi đấu ASIAD, Olympic, Hà Nội còn chú trọng phát triển thể thao quần chúng, trước hết là vì sức khỏe người dân Thủ đô, sau đó là nhằm tạo chân đế vững chắc cho thể thao thành tích cao. Từ những kết quả đạt được của năm 2017 cho thấy, thể thao quần chúng phát của Thủ đô phát triển mạnh mẽ .

Phong trào Thể dục Thể thao quần chúng phát triển sâu rộng

Trong 6 tháng đầu năm 2017, về công tác thể dục thể thao quần chúng, thể thao Hà Nội tiếp tục được duy trì và phát triển, góp phần nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, lôi cuốn mọi tầng lớp tham gia. Là một trong những địa phương giữ vị trí dẫn đầu toàn quốc về phong trào Thể dục Thể thao quần chúng. Chỉ số về phong trào TDTT quần chúng ước đạt 93% so với kế hoạch đề ra (35% số người luyện tập TDTT thường xuyên, 27% số hộ gia đình thể thao, toàn thành phố có 3.200 CLB TDTT).

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thu hút đông đảo của các tầng lớp nhân dân tham gia

6 tháng đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội đã tổ chức 14 giải thể thao quần chúng với 5.841 lượt VĐV tham gia, trao 987 lượt huy chương; cử đội tuyển tham gia thi đấu 03 giải thể thao quần chúng đạt 09 huy chương.

Công tác tổ chức Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ IX năm 2017 diễn ra theo đúng kế hoạch của UBND thành phố. Đến hết tháng 7/2017, tất cả 584/584 xã phường, thị trấn đã tổ chức xong Đại hội TDTT cấp cơ sở, đạt 100%. Hiện tất cả đã sẵn sàng cho Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ IX – 2017, sẽ khai mạc vào ngày 7/10 tại Cung điền kinh Hà Nội. Việc tổ chức tốt Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ IX – 2017, cũng là sự chuẩn bị tích cực cho Đại hội TDTT toàn quốc diễn ra vào năm 2018 khi Hà Nội là địa phương đăng cai.

Lấp lánh ánh huy chương các giải thể thao trong nước 

Từ đầu năm đến nay, thể thao Hà Nội đã tham dự và tổ chức nhiều giải đấu vô địch quốc gia cùng các giải dành cho lứa tuổi trẻ quốc gia… Tại các giải đấu này, Thể thao Hà Nội luôn nằm trong nhóm dẫn đầu đối với các tỉnh, thành,đơn vị trên cả nước.

Tại Giải Vô địch Cúp các Câu lạc bộ boxing toàn quốc diễn ra vào tháng 4 vừa qua, Thể thao Hà Nội về nhất toàn đoàn với 3 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ, hơn đoàn Quân đội xếp hạng Nhì với 2 HCV, 2 HCB. Người góp công mang về ba HCV đoàn Hà Nội là Nguyễn Thị Tâm, Ngô Thị Chung và Cà Thị Huyền.

Ở giải Bi sắt vô địch quốc gia năm 2017 diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Mỹ Đình cuối tháng 4/2017, bi sắt Hà Nội đã cho thấy sự tiến bộ khi giành được 1 HCV. Tại giải đấu này, lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Giải Bi sắt vô địch quốc gia, các VĐV nam Hà Nội đã giành huy chương ở tất cả các nội dung tham dự, qua đó các VĐV bi sắt Hà Nội được xướng tên trong danh sách đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 29 vừa qua.

Đội nam Hà Nội giành huy chương vàng ở nội dung 4x400m tại giải điền kinh Hà Nội mở rộng 2017

Không chỉ ở những môn đối kháng, môn thể thao trí tuệ các VĐV Hà Nội cũng đạt được thành tích vượt trội. Tại giải vô địch Cờ vua toàn quốc 2017, cờ vua nam Hà Nội đã giành đủ bộ huy chương nội dung Cờ tiêu chuẩn. Đây không chỉ là sự thành công của Cờ vua nam Hà Nội mà còn chứng tỏ được sự đầu tư của Thể thao Hà Nội trong nhiều năm qua là đúng người, đúng hướng.

Tại Giải vô địch Cúp bắn cung toàn quốc năm 2017 tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long, đoàn VĐV Hà Nội cũng giành giải nhất toàn đoàn với 32 huy chương, trong đó có 16 HCV, 7 HCB và 9 HVĐ, bỏ xa đoàn về nhì Vĩnh Long tới 7 HCV và đoàn về ba Trà Vinh tới 13 HCV.

Trong năm 2017, các các bộ môn của thể thao Hà Nội đều đạt được thành tích tốt, như tại giải giải Judo toàn quốc năm 2017 diễn ra vào tháng 6 vừa qua, Đoàn thể thao Hà Nội lại tiếp tục thống trị giải đấu với 4 HCV, 01 HCB và 4 HCĐ, xếp trên TP. Hồ Chí Minh xếp thứ nhì với 2 HCV, 6 HCB và 5 HCĐ.

Không chỉ thành công ở các đội tuyển, thể thao Hà Nội còn cho thấy sự đầu tư, phát hiện tài năng của lớp kế cận. Tại Giải vô địch điền kinh các lứa tuổi trẻ quốc gia 2017 diễn ra tại Đồng Nai từ 5-11/6/2017, lớp vận động viên trẻ sinh từ năm 1997 đến 2000 của điền kinh Hà Nội đang chứng tỏ được sự phát triển đều đặn về chuyên môn khi xuất sắc vượt qua 57 đơn vị thuộc các tỉnh, thành, ngành trong cả nước để giành ngôi nhất toàn với 21 HCV, 17 HCB, 7 HCĐ. Hơn đoàn về nhì Thanh Hóa tới 10 HCV (11 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ) và bỏ xa các đoàn xếp thứ ba Quân đội 13 HCV và đoàn xếp thứ tư TP. Hồ Chí Minh 14 HCV.

Theo ông Lại Phúc Lộc – Chủ nhiệm bộ môn Điền kinh (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội) thì: “Thành tích của các vận động viên Hà Nội hoàn toàn nằm trong tính toán của ban huấn luyện. Với đà phát triển hiện nay của các em, điền kinh Hà Nội có thể tự tin thực hiện các mục tiêu quốc gia và quốc tế trong thời gian tới”.

Tiếp nối thành công, tại Giải tay súng xuất sắc Quốc gia năm 2017 diễn ra vào cuối tháng 9 vừa qua, đoàn Hà Nội đã tạo bất ngờ lớn khi soán ngôi đoàn Quân đội để đứng vị trí Nhất toàn đoàn. Qua các mùa giải trước, bắn súng của đoàn Quân đội luôn được đánh giá cao bởi lực lượng có sự đầu tư bài bản, trình độ chuyên môn ổn định. Tuy nhiên, tại giải lần này, đoàn Hà Nội đã giành chiến thắng áp đảo để thống lĩnh giải với 11 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ (hơn đoàn Quân đội 4 HCV); đồng thời phá 2/5 kỷ lục Quốc gia mới.

Hai kỷ lục Quốc gia mới đoàn Hà Nội có được đến từ xạ thủ Nguyễn Văn Dũng với thành tích 244,1 điểm (kỷ lục cũ là 242,7 điểm) ở nội dung 10m Súng trường hơi nam và xạ thủ Đặng Hồng Hà giành được số điểm 379 điểm (kỷ lục cũ là 378 điểm) nội dung 10m Súng trường di động hỗn hợp nữ.

Hà Nội nhất toàn đoàn ở Cúp các tay súng xuất sắc toàn quốc 2017

Để có những kết quả đáng khích lệ trên là do quá trình đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, theo đúng định hướng chỉ đạo của UBND thành phố về phát triển thể thao Thủ đô trong thời gian qua. Cùng với đó là cơ chế đãi ngộ thỏa đáng, Hà Nội đã xây dựng được lực lượng hùng hậu gồm hàng nghìn vận động viên ở 40 – 50 bộ môn và phân môn thể thao thành tích cao. Hàng năm các VĐV Thủ đô được tạo điều kiện ra nước ngoài tập huấn với sự hướng dẫn của các chuyên gia giỏi, được thi đấu tại nhiều giải thể thao quốc tế uy tín để tăng cường cọ sát, nâng cao thành tích. Để từ đó, tại SEA Games vừa qua, thể thao Hà Nội đã cho ra những quả ngọt từ chính sự đầu tư bền bỉ đó.

Thể thao Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế tại SEA Games 29

Trong những năm qua, Hà Nội luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thể thao. VĐV thể thao Thủ đô luôn là lực lượng nòng cốt, đóng góp khoảng 30% tổng số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại các giải đấu khu vực, châu lục thế giới cho thể thao nước nhà.

Điều này một lần nữa lại tiếp tục được thể hiện qua Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017 vừa qua, khi các VĐV Hà Nội đã phát huy rất tốt vai trò là đơn vị chủ lực khi đóng góp nhiều huy chương nhất về tổng số huy chương và số huy chương vàng góp phần đưa đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 3 chung cuộc tại SEA Games 29, đứng sau nước chủ nhà Malaysia và Thái Lan.

Các VĐV, HLV Hà Nội tại buổi lễ tuyên dương đạt thành tích tại SEA Games 29

Tham dự SEA Games 29, thể thao Hà Nội có 25 HLV, 107 VĐV thi đấu 22/28 môn thể thao của Việt Nam tại Đại hội, gồm: điền kinh, thể dục dụng cụ, bắn súng, đấu kiếm, taekwondo, judo, xe đạp, bắn cung, pencak silat, wushu, billiards, bi sắt, nhảy cầu, cầu lông, cầu mây, bóng bàn, bóng đá nữ, bóng đá trong nhà nữ, golf, bóng rổ, karatedo, bowing.

Mặc dù chỉ chiếm 22,7% quân số toàn đoàn, nhưng VĐV Hà Nội đã đóng góp 50/168 tổng số huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam, gồm 17 HCV, 15 HCB và 18 HCĐ. Trong khi đó, đoàn thể thao TP.HCM tham dự SEA Games 29 với lực lượng đông đảo hơn, gồm 160 HLV, VĐV, nhưng chỉ đạt tổng cộng 32 huy chương (10 HCV, 5 HCB, 17 HCĐ).

Tại SEA Games 29, thể thao Hà Nội với những cá nhân đặc biệt xuất sắc như VĐV Dương Thúy Vi, cô gái vàng của wushu Việt Nam tiếp tục giữ vững phong độ khi giành được 2 HCV cá nhân, thương thuật, kiếm thuật. Đặc biệt hơn, tại Đại hội lần này Dương Thúy Vi một lần nữa lại trở thành người giải “cơn khát vàng”, mang may mắn về cho đoàn thể thao Việt Nam.

VĐV Dương Thúy Vi tiếp tục trở thành người “mở hàng” vàng cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 29

Tiếp tục thi đấu ổn định, VĐV TDDC Đinh Phương Thành, người từng giành 4 tấm HCV toàn năng đồng đội, xà kép, xà đơn và toàn năng cá nhân tại SEA Games 2015 tiếp tục tỏa sáng với 2 tấm HCV, xà kép và đồng đội nam, góp công lớn và thành công chung của TDDC Việt Nam tại SEA Games 29.

VĐV TDDC Đinh Phương Thành giành cú đúp huy chương vàng

Ngoài ra, một số VĐV Hà Nội có thành tích áp đảo, như kiếm thủ Vũ Thành An, người tiếp tục khẳng định vị thế thống trị của đấu kiếm Việt Nam ở nội dung kiếm chém tại đấu trường Đông Nam Á; VĐV Bùi Thị Thu Thảo tiếp tục giữ vững phong độ khi mang về cho thể thao Việt Nam tấm HCV môn nhảy xa với thành tích 6,68m vượt xa người về nhì của Indonesia 6,47m; VĐV Bùi Văn Đông, người được bổ sung sau khi danh sách chính thức của đoàn TTVN được phê duyệt đã không phụ niềm tin của HLV khi giành HCV môn nhảy xa với thành tích vượt trội là 7,8m hơn đối thủ về nhì người người Singapore với 7,78m.

Kiếm thủ Vũ Thành An tiếp tục thống trị đấu trường Đông Nam Á

Tại SEA Games 29 lần này, bóng đá nữ Hà Nội (đóng góp tới 5 tuyển thủ trong đội tuyển quốc gia) cũng góp công rất lớn đưa bóng đá nữ Việt Nam lần thứ 5 bước lên bục vinh quang giành HCV ở SEA Games 29,  khi VĐV Nguyễn Thị Muôn, Vũ Thị Nhung xuất sắc ghi 3/6 bàn thắng trong trận đấu quyết định với chủ nhà Malaysia.

Đặc biệt, bên cạnh những bộ môn thế mạnh và truyền thống, ở SEA Games lần này thể thao Hà Nội đã xuất hiện những nhân tố, những bộ môn mới giành HCV như môn bóng bàn đã tạo lên cơn địa chấn của Đông Nam Á khi lật đổ thế thống trị bóng bàn hơn 20 năm của Singapore để giành HCV đồng đội nam.

Công đầu trong chiến thắng lịch sử này là nhờ VĐV của Hà Nội Nguyễn Anh Tú, người đã thắng lại cả 2 trận đơn sau khi đàn anh Đinh Quang Linh thua Gao Ning trận đầu.

Tại buổi lễ Tuyên dương HLV, VĐV Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 29, ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết: Để có được thành tích xuất sắc tại SEA Games 29, các VĐV, HLV Hà Nội đã phải trải qua quá tuyển chọn, sàng lọc hết sức kỹ càng, phấn đấu, cạnh tranh lành mạnh nhưng hết sức quyết liệt với VĐV các tỉnh, thành trên toàn quốc. Đó là những cố gắng, nỗ lực không ngừng cùng mồ hôi, công sức, nước mắt và cả sự hy sinh của từng HLV, VĐV.

Bên cạnh tài năng, sự phấn đấu của các HLV, VĐV là quá trình đầu tư bài bản, bên bỉ, chuyên nghiệp, theo định hướng chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về phát triển thể thao Thủ đô, trong nhiều năm qua thể hiện qua việc tập trung đầu tư vào những môn thể thao nằm trong hệ thống thi đấu ASIAD, Olympic. Lấy đấu trường SEA Games làm cơ sở để từng bước vươn ra đấu trường châu lục và thế giới”.

Sau thành công của SEA Games 2017, Thể thao Hà Nội lại bước những nhiệm vụ mới, tiếp tục chu trình tập luyện mới để bảo vệ vị trí nhất toàn đoàn của Thể thao Thủ đô tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018 và tiếp tục cho cuộc cạnh tranh góp mặt ở các đội tuyển quốc gia tham dự các đại hội thể thao quốc tế lớn như ASIAD 2018, Olympic 2020.

Về chiến lược dài hạn, thể thao Hà Nội tiếp tục đầu tư trong công tác đào tạo, chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, cơ chế chính sách đối với HLV, VĐV để thể thao Hà Nội phát triển bền vững, không ngừng nâng cao thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là địa phương chủ lực của thể thao Việt Nam, của nước nhà cũng như đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế.

Danh sách VĐV và HLV đoạt HCV tại SEA Games 29

Vận động viên

Dương Thúy Vi (2 HCV wushu)

Hoàng Thị Phương  Giang (wushu)

Bùi Văn Đông (điền kinh)

Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh)

Nguyễn Thị Oanh (điền kinh)

Chu Đức Anh (bắn cung)

Nguyễn Anh Tú (bóng bàn)

Trần Tuấn Quỳnh (bóng bàn)

Đinh Phương Thành (2 HCV TDDC)

Phạm Phước Hưng (TDDC)

Vũ Thành An (đấu kiếm)

Nguyễn Thị Như Hoa (đấu kiếm)

Nguyễn Thị Hồng Anh (karate)

Lê Thị Khánh Ly (karate)

Nguyễn Thị Hằng (karate)

Chu Đức Thịnh (karate)

Nguyễn Như Phương (karate)

Hà Thị Nguyên (taekwondo)

Nguyễn Thị Xuyến (bóng đá nữ)

Vũ Thị Nhung (bóng đá nữ)

Phạm Hải Yến (bóng đá nữ)

Nguyễn Thị Muôn (bóng đá nữ)

Bùi Thúy An (bóng đá nữ)

 

Huấn luyện viên

Ngô Hải Nam (bắn cung)

Nguyễn Văn Chương (wushu)

Nguyễn Nam Hải (bóng bàn)

Trương Tuấn Hiền (TDDC)

Nguyễn Tiến Việt (đấu kiếm)

Lê Tùng Dương (karate)

Nguyễn Hoàng Ngân (karate)

Vũ Bá Đông (bóng đá nữ)

Vũ Anh Tuấn (teakwondo)

 

Xuân Lượng

 

 

 

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *