Tiêu điểm Hà Nội

Đưa văn hóa là động lực phát triển bền vững

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong mong muốn UNESCO hỗ trợ, giúp đỡ Hà Nội trong việc phát huy giá trị các di sản văn hóa; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong việc đẩy mạnh chương trình giáo dục di sản cho thế hệ trẻ; đào tạo nhân lực trong lĩnh vực văn hóa…

Ngày 17/6, làm việc với Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam Christian Manhart, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của UNESCO đối với Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trong những năm qua. Đặc biệt là hỗ trợ Hà Nội xây dựng hồ sơ, tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO.

Nêu những đặc điểm nổi bật về lịch sử, văn hóa của Thủ đô, ông Nguyễn Văn Phong cho biết, Hà Nội là địa phương có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, trong đó số di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng và số làng nghề truyền thống của Hà Nội chiếm 1/3 cả nước. Hà Nội cũng là nơi sinh sống, làm việc của 65% đội ngũ trí thức cả nước; nơi tập trung gần 70% các trường đại học, học viện, cao đẳng của cả nước…

Đưa văn hóa là động lực phát triển bền vững
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong làm việc với Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam Christian Manhart. (Ảnh: Lương Toàn)

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Hà Nội đã cụ thể hóa những cam kết khi tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo, với những giải pháp cụ thể cả trước mắt và lâu dài. Trước hết là đưa nội dung tham gia thành phố sáng tạo vào những chủ trương, định hướng phát triển của Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xác định phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa dựa trên nền tảng thành phố sáng tạo là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng phát triển bền vững Thành phố.

Cùng với đó, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa; Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố ban hành kế hoạch thực hiện các cam kết khi tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo; tổ chức các sự kiện, mở rộng các không gian sáng tạo, không chỉ dừng lại ở khu vực nội thành, mà còn ở các khu vực ngoại thành. Ngoài ra, Thành phố cũng đưa vào kế hoạch đầu tư trung tâm thiết kế sáng tạo của Hà Nội; xây dựng chương trình truyền hình tài năng sáng tạo của Thành phố…

Cho rằng hợp tác quốc tế về văn hóa là nhu cầu không chỉ của Hà Nội, mà còn của toàn cầu, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong mong muốn UNESCO giúp đỡ Hà Nội trên một số lĩnh vực, nhất là việc triển khai các cam kết của Hà Nội khi tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo; chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp chuyên gia, tài liệu để Hà Nội đăng cai, tổ chức thành công diễn đàn các thành phố sáng tạo trong năm 2023.

Đồng thời hỗ trợ Hà Nội trong việc phát huy giá trị các làng nghề truyền thống; chia sẻ kinh nghiệm trong việc huy động nguồn lực xã hội tham gia vào các hoạt động bảo tồn văn hóa, xây dựng Thành phố sáng tạo; hỗ trợ xây dựng kế hoạch, phát huy vai trò của truyền thông đối với các hoạt động sáng tạo…

Đưa văn hóa là động lực phát triển bền vững
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng quà lưu niệm cho Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam Christian Manhart. (Ảnh: Lương Toàn)

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong mong muốn UNESCO hỗ trợ, giúp đỡ Hà Nội trong việc phát huy giá trị các di sản văn hóa, nhất là Hoàng Thành Thăng Long. Trong đó, hỗ trợ Hà Nội và đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc tế nghiên cứu và phát huy giá trị của Hoàng Thành Thăng Long, phấn đấu tổ chức vào tháng 9/2022; đồng hành với Thành phố trong việc nghiên cứu, hoàn thiện dự án bảo tồn, tôn tạo, phục dựng, hoàn trả không gian Điện kính thiên; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong việc đẩy mạnh chương trình giáo dục di sản cho thế hệ trẻ; đào tạo nhân lực trong lĩnh vực văn hóa…

Cảm ơn những chia sẻ của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, ông Christian Manhart thống nhất cao với những nội dung hợp tác của thành phố Hà Nội và khẳng định đây cũng là mong muốn của UNESCO trong việc đưa văn hóa là động lực phát triển bền vững.

Để triển khai các nội dung đó, ông Christian Manhart mong muốn Hà Nội cử đầu mối để kết nối với UNESCO và các tổ chức quốc tế trong việc triển khai các cam kết khi tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo. Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong việc bảo vệ, phát huy giá trị toàn cầu của di sản Hoàng Thành Thăng Long.

Hoàng Phúc

Theo Theo Laodongthudo.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *