Tin ngành

Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội: một năm nhìn lại

Sáng 9/1, tại trụ sở Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội (19 Hàng Buồm, Hà Nội), Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức lễ Tổng kết năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2017. Trong năm vừa qua, công tác của Hội đã phát huy được những kết quả […]

Sáng 9/1, tại trụ sở Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội (19 Hàng Buồm, Hà Nội), Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức lễ Tổng kết năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2017.

Trong năm vừa qua, công tác của Hội đã phát huy được những kết quả của nhiệm kỳ trước (2010-2015). Ban chấp hành Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội khóa VI ngay từ đầu nhiệm kỳ đã đề ra một kế hoạch bao gồm nhiều hoạt động trên các lĩnh vực như triển lãm, hội thảo, tổ chức các chuyến đi sáng tác, các công việc liên quan đến tổ chức và ổn định công tác hội viên trong năm qua.

Nhiều đóng góp của Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội đối với công tác xây dựng Thủ đô được minh chứng rõ rệt qua các chương trình, cuộc thi sáng tác về đề tài Thủ đô Văn minh, hiện đại, xanh sạch đẹp trên nhiều lĩnh vực được đông đảo công chúng đánh giá cao và mang ý nghĩa. Cũng qua đó thể hiện được tinh thần, sự đóng góp nhiệt thành của các anh chị em hội viên đã tham gia đầy đủ trong các sự kiện.

Công tác phát triển hội viên của Hội cũng đã được đơn giản hoá, nâng cao chất lượng hội viên được anh chị em nghệ sĩ nhiệt tình tham gia. Nhiều Câu lạc bộ trực thuộc Hội đã được tạo mới, là nơi sinh hoạt định kì ổn định, tạo điều kiện cho anh chị em là thành viên mới có điều kiện tham gia vào các chương trình sáng tác trọng điểm của Hội, đóng góp vào việc xây dựng hình ảnh đẹp và hạn chế trên mọi lĩnh vực văn hoá, kinh tế, xã hội của Thủ đô Hà Nội.

Đông đảo văn nghệ sĩ, hội viên Hội NANT Hà Nội đến dự

 Trong năm qua, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội đã triển khai đươc nhiều việc trong công tác sáng tác và triển lãm ảnh. Với 3 cuộc thi và triển lãm ảnh lớn gồm Liên hoan ảnh ba thành phố kết nghĩa Hà Nội – Huế – TP Hồ Chí Minh; LH ảnh Nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ 5; Cuộc thi và Triển lãm ảnh Nghệ thuật Hà Nội lần thứ 46, cùng nhiều cuộc triển lãm ảnh phối thuộc với các cơ quan ban ngành khác như: với Ban Quản lý di tích Cổ Loa, Hà Nội là Cuộc thi và triển lãm ảnh “Cổ Loa Xưa và Nay; với Sở thông tin Truyền thông Hà Nội là Cuộc thi và Triển lãm ảnh “Hà Nội, xanh, sạch, đẹp”.

29 hội viên mới đã vinh dự được nhận chứng nhận hội viên Hội NANT Hà Nội

Với những nhiệm vụ và thành tích mà Hội đã đạt được trong năm vừa qua đã khẳng định sự khởi sắc của ban chấp hành nhiệm kì mới. Khẳng định vai trò của nhiếp ảnh trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô, xứng tầm là cái nôi của phong trào nhiếp ảnh cả nước.

Viết Mạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *