Văn hóa cơ sở

Huyện Thạch Thất: Nói chuyện chuyên đề ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe diễn giả Nguyễn Hiểu Linh chia sẻ những câu chuyện thực tế trong cuộc sống khi hạnh phúc được thể hiện rất thiết thực từ mỗi hành động, ứng xử hàng ngày; cách quản lý cảm xúc và điều chỉnh hành vi phù hợp; nhìn nhận các vấn đề với góc nhìn tích cực; yêu thương bản thân, kết nối với mọi người xung quanh…

Ngày 19/3, UBND huyện Thạch Thất tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 với chủ đề “Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc”.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo huyện Thạch Thất; đại diện Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện; đại diện lãnh đạo UBND, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, Bí thư Đoàn thanh niên, Công chức văn hóa – xã hội các xã, thị trấn; Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình các thôn, tổ dân phố.

Trong những năm qua, UBND huyện Thạch Thất đã tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật, hội thảo, hội nghị nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, diễn đàn về chủ đề hạnh phúc; vinh danh các tổ chức, cá nhân có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng… nhằm tuyên truyền về giá trị của hạnh phúc, khuyến khích mọi người hành động vì một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn cho bản thân cũng như cộng đồng.

Quang cảnh Hội nghị nói chuyện chuyên đề

Năm 2024, UBND huyện tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 là dịp để các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức xã hội và các tầng lớp Nhân dân quan tâm đến vị trí, vai trò, cách thức tổ chức môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc nhằm mang lại giá trị tinh thần cho mỗi cá nhân.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Diễn giả Nguyễn Hiểu Linh, chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm chia sẻ những câu chuyện thực tế trong cuộc sống khi hạnh phúc được thể hiện rất thiết thực từ mỗi hành động, ứng xử hàng ngày; cách quản lý cảm xúc và điều chỉnh hành vi phù hợp; nhìn nhận các vấn đề với góc nhìn tích cực; yêu thương bản thân, kết nối với mọi người xung quanh…

Thông qua nói chuyện chuyên đề, các đại biểu có thêm thông tin, kiến thức, kỹ năng về nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, sinh hoạt, giữ lửa hôn nhân, vun đắp, giữ gìn hạnh phúc gia đình cho chính mình và cộng đồng. Đồng thời là những tuyên truyền viên truyền tải thông điệp, hành động tốt đẹp, hạnh phúc sâu rộng đến đồng chí, đồng nghiệp, hội viên, đoàn viên, bà con Nhân dân tại nơi mình sinh sống, làm việc để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Đó chính là biểu hiện của một xã hội văn minh./.

Thanh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *