Gia đình

“Kết nối cộng đồng – Vượt qua thách thức” – Nối dài đạo lý “Tương thân tương ái” trong mùa dịch.

Hội Chữ thập đỏ thành phố trao 10.000 túi hàng gia đình “Kết nối cộng đồng – Vượt qua thách thức” cho các gia đình gặp khó khăn bởi đại dịch trên địa bàn Hà Nội, bao gồm: Người khuyết tật, người già neo đơn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị mất việc làm, các gia đình đang phải thực hiện cách ly y tế…

Để chia sẻ khó khăn, tiếp thêm sức mạnh cho Nhân dân trước những ảnh hưởng to lớn của đại dịch COVID-19, thành phố Hà Nội đã huy động sự vào cuộc tích cực của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội… Trong đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố  đã khẩn trương tổ chức các chương trình, hoạt động hỗ trợ kịp thời tới các lực lượng y tế, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, người dân có hoàn cảnh khó khăn, người dân chịu ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra… Từ ngày 5/8 đến ngày 13/8/2021, Hội Chữ thập đỏ toàn thành phố đã vận động được trên 3,5 tỷ đồng, góp phần cùng chính quyền, các cấp, các ngành chăm lo, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn.

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội trao tặng 300 túi hàng cho thị xã Sơn Tây

Ảnh: Phan Thanh

Hiện nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố đang tích cực triển khai Chiến dịch “Kết nối cộng đồng – Vượt qua thách thức” (do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai từ tháng 8 đến tháng 11/2021) nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch. Chiến dịch bao gồm các hoạt động: Trao tặng túi hàng gia đình “Kết nối cộng đồng – Vượt qua thách thức” gồm thực phẩm, nhu yếu phẩm và vật dụng phòng, chống dịch (khẩu trang, xà phòng, nước sát khuẩn…), mỗi túi trị giá 200.000đồng; Hỗ trợ suất ăn cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị trong các bệnh viện tại Hà Nội (bao gồm bệnh nhân điều trị ngoại trú tập trung tại các khu trọ xung quanh bệnh viện); Hỗ trợ tiền mặt cho người lao động ngoại tỉnh mất việc làm, có hoàn cảnh khó khăn hiện đang ở trọ tại Hà Nội.

Ngoài số tiền 700 triệu đồng nhận được từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ thành phố còn tích cực vận động các nguồn lực khác  để lan tỏa và tăng hiệu ứng trong triển khai Chiến dịch tại cơ sở. Với mục tiêu “Không ai bị bỏ lại phía sau trong dịch bệnh”, các đối tượng nhận được hỗ trợ từ Chiến dịch bao gồm:  Người khuyết tật, người già neo đơn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị mất việc làm, các gia đình đang phải thực hiện cách ly y tế…Theo đó, tại mỗi quận, huyện, thị xã, 300 túi hàng sẽ được Ban tổ chức trao tặng tới người dân đang phải chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn. Bên cạnh đó là các suất quà từ các nguồn lực ủng hộ khác. Tổng các túi hàng được trao tặng trên địa bàn thành phố là 10.000 túi.

Trao 300 túi hàng cho quận Thanh Xuân

Ảnh: Thảo Vi

Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ Hà Nội đã trao các túi hàng cho Hội Chữ thập đỏ các đơn vị: Quận Hoàng Mai, Thanh Xuân; các huyện: Thanh Trì, Ứng Hòa, Mỹ Đức; thị xã Sơn Tây… Từ nay đến hết tháng 9/2021, các túi hàng sẽ được gửi tới các đối tượng thuộc diện hỗ trợ của Chiến dịch

Những phần quà từ Chiến dịch “Kết nối cộng đồng – Vượt qua thách thức” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý tốt dẹp của dân tộc “Tương thân tương ái”, tiếp thêm động lực cho các gia đình vững vàng vượt qua đại dịch đồng thời lan tỏa tinh thần “Chữ thập đỏ vì mọi người, ở mọi nơi”, góp phần chung tay cùng Thủ đô và cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Công Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *