Tin ngành

Khai mạc Chương trình Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Sau đêm diễn tại xã Thạch Đà (huyện Mê Linh), Chương trình tuyên truyền lưu động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ sẽ đến phục vụ Nhân dân xã Châu Can, huyện Phú Xuyên (tối 21/7), xã Phú Châu, huyện Ba Vì (tối 22/7) và xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ (tối 23/7).

Tối 20/7/2023, tại sân khấu ngoài trời xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội  tổ chức Chương trình Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023).

Các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Mê Linh, UBND xã Thạch Đà tặng hoa cho Ban tổ chức

Chương trình gồm 11 tiết mục ca múa nhạc  với nhiều thể loại (đơn ca, song ca, tốp ca) có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước ca ngợi và thể hiện lòng biết ơn đối với sự hy sinh của các anh hùng Liệt sĩ – Thương binh, các Mẹ Việt Nam anh hùng: Non sông ngàn năm gấm vóc, Tổ quốc gọi tên mình, Đôi dép Bác Hồ, Linh thiêng Việt Nam, Mãi mãi tuổi 20, Có những tuổi 20 như thế… Các tiết mục được dàn dựng công phu, được diễn viên biểu diễn hết mình… Cùng với các tiết mục ca múa nhạc là Tiểu phẩm “Kỷ vật thiêng liêng”  được các diễn viên kịch luyện tập kỹ càng, biểu diễn đầy cảm xúc. Xuyên suốt chương trình là nhiều nội dung tuyên truyền về ý nghĩa ngày Thương binh, Liệt sỹ, những hoạt động đền ơn đáp nghĩa của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội… được lồng ghép khéo léo, truyền cảm của hai Tuyên truyền viên. Chương trình đã đón đông đảo Nhân dân xã Thạch Đà tới xem, cổ vũ. Bà con dành nhiều tràng pháo tay cũng như các lời khen ngợi cho sự biểu diễn nhiệt huyết của các diễn viên.

Một số tiết mục nghệ thuật tại Chương trình

Một cảnh trong Tiểu phẩm “Kỷ vật thiêng liêng”

Bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung chương trình Tuyên truyền lưu động, Trung tâm Thông tin Triển lãm đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của UBND huyện Mê Linh, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, UBND xã Thạch Đà – nơi đăng cai địa điểm biểu diễn. Các đơn vị đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để chương trình thành công tốt đẹp: Địa điểm, đảm bảo an ninh, phân luồng giao thông, tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân về chương trình…

Chương trình Tuyên truyền lưu động là một trong các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.  Thông qua các hoạt động tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô về ý nghĩa của Ngày Thương binh – Liệt sĩ, qua đó thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân đối với công lao của những liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng; từ đó xác định rõ trách  nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô với những hành động thiết thực trong việc thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thông qua các hoạt động tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, tự hào về những thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, khơi dậy tinh thần yêu nước của các thế hệ trẻ với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng” ; kịp thời động viên, giúp đỡ các gia đình chính sách vượt khó khăn vươn lên trong cuộc sống ; phát huy các nguồn lực xã hội, đảm bảo chính sách an sinh xã hội chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách trên địa bàn Thành phố ; kịp thời biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể có những đóng góp tiêu biểu trong việc thực hiện các chính sách đối với các gia đình có công với cách mạng.

Đông đảo Nhân dân xã Thạch Đà đến xem, cổ vũ Chương trình

Sau đêm diễn tại xã Thạch Đà (huyện Mê Linh), Chương trình tuyên truyền lưu động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ sẽ đến phục vụ Nhân dân xã Châu Can, huyện Phú Xuyên (tối 21/7), xã Phú Châu, huyện Ba Vì (tối 22/7) và xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ (tối 23/7).

Đức Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *