Văn hóa cơ sở

Kho bạc Nhà nước Phúc Thọ nỗ lực giữ vững danh hiệu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa

Đối với Kho bạc Nhà nước Phúc Thọ, giai đoạn 5 năm (2013- 2017) không chỉ là khoảng thời gian đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn, tác phong phục vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà còn là giai đoạn tập thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị […]

Đối với Kho bạc Nhà nước Phúc Thọ, giai đoạn 5 năm (2013- 2017) không chỉ là khoảng thời gian đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn, tác phong phục vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà còn là giai đoạn tập thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị nỗ lực giữ vững danh hiệu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, là địa chỉ tin cậy của cán bộ và nhân dân trong huyện.


Một số hoạt động của Kho bạc Nhà nước huyện

Kho bạc nhà nước huyện đã xác định việc xây dựng cơ quan văn hóa không chỉ là xây dựng danh hiệu tập thể, thành tích chung của đơn vị, mà còn là để hình thành nếp sống văn hóa, ý thức của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện hiệu quả bộ quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công chức, viên chức nơi công sở, xây dựng nét đẹp người cán bộ kho bạc tận tình, trách nhiệm. Dựa vào kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện, lãnh đạo Kho bạc nhà nước huyện đã quán triệt đến 100% đảng viên, công chức, viên chức với yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nơi công sở, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành. Trong đó, động lực để thực hiện các tiêu chí chính là việc đẩy mạnh phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực các cuộc thi đua của ngành và địa phương như: Năm cải cách hành chính, thực hiện nguyên tắc “Ba công khai”, quy chế dân chủ trong đơn vị, phong trào “Văn hóa nghề Kho bạc”, tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Cán bộ, công chức, viên chức của Kho bạc cũng thực hiện nghiêm túc phong trào xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa. Trong 5 năm thực hiện, cán bộ, công chức, viên chức Kho bạc luôn sống và làm việc theo kỷ cương, pháp luật, tích cực tham gia vào các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Công tác giữ gìn an ninh trật tự; phòng chống cháy nổ tại đơn vị được duy trì và đảm bảo, tạo môi trường an toàn, sạch đẹp và thân thiện. Dù là đơn vị đặc thù với khối lượng công việc lớn, luôn phải làm việc với cường độ cao, áp lực công việc lớn, nhưng phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT của đơn vị luôn được duy trì, đội văn nghệ của đơn vị tích cực tham gia các giải do huyện và ngành Kho bạc cấp trên tổ chức. Cán bộ, công chức, viên chức Kho bạc Nhà nước Phúc Thọ làm việc với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc chuyện môn; mạnh dạn, thẳng thắn trong công tác phê và tự phê, đóng góp đúng chỗ, đúng người, đúng việc, không vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thực hiện 10 điều kỷ luật của ngành Kho bạc Nhà nước và tạo sự thống nhất cao trong mọi hoạt động. Đơn vị đã tổ chức tốt công tác dịch vụ công, hành chính “một cửa” phù hợp với chức năng và nhiệm vụ được giao, hàng năm không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, mọi thắc mắc của khách hàng khi đến làm việc được giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa trong cán bộ, công chức, viên chức Kho bạc Phúc Thọ đã góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong tác phong, kỷ luật lao động, giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Từ phong trào này, tập thể đơn vị Kho bạc luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và sinh hoạt. 5 năm phấn đấu, đơn vị nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của Bộ tài chính, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Kho bạc Nhà nước Thành phố, Công an Thành phố, Liên đoàn lao động Thành phố, UBND huyện, Liên đoàn lao động huyện…
Danh hiệu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2013- 2017 là kết quả cho sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Kho bạc Nhà nước Phúc Thọ. Đây cũng là nguồn động lực, tiền đề để đơn vị tiếp tục giữ vững danh hiệu văn hóa, xây dựng chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn tốt nhiệm vụ năm 2018 và các năm tiếp theo.

Kim Vân

 

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *