Thế thao thành tích cao

Khởi tranh Giải FLC Hanoi junior golf tour 2020

Chiều 7/10, tại Hà Nội, BTC Giải FLC Hanoi junior golf tour đã tổ chức Lễ công bố mùa giải năm 2020.

Đây là giải đấu thường niên do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội tổ chức, nhằm phát hiện, tìm kiếm các tài năng trẻ cho golf Việt Nam.

Quang cảnh Lễ công bố giải FLC Hanoi junior golf tour 2020.

Năm 2020, công ty FLC BISCOM phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội đã lên kế hoạch sẽ tổ chức 10 giải trong hệ thống, tập trung nhiều nhất vào các tháng hè. Đáng tiếc, do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 nên tới nay, chương trình mới được tiến hành và buộc phải rút gọn chỉ còn 3 giải. Theo BTC, giải đấu đầu tiên nằm trong hệ thống giải đấu năm nay sẽ được tổ chức trong 2 ngày 31/10 – 1/11. Hai giải đấu còn lại sẽ được tổ chức trong tháng 11 và tháng 12 tới trên hệ thống sân golf FLC Sầm Sơn, Quảng Ninh và Hạ Long, Thanh Hóa.
Trưởng BTC giải – ông Đỗ Việt Hùng cho biết, giải đấu vào tháng 10 tiếp tục thu hút sự tham gia của các tay golf trẻ với sự tham gia của 50 golfer trong đó có nhiều VĐV đến từ TP.HCM và miền Trung. Đặc biệt trong năm nay nhằm đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của tổ chức golf nghiệp dư thế giới, cụ thể là WAGR, BTC sẽ nâng cấp hệ thống giải đấu bằng việc đưa 3 giải đấu lên thi đấu 3 vòng (54 hố) để các VĐV đoạt giải có thành tích cao sẽ được xếp hạng nghiệp dư thế giới.
Đây vừa là nét mới, vừa là tin vui đối với các tay golf trẻ khi thành tích thi đấu được tích điểm xếp hạng nghiệp dư thế giới. Cùng với việc nâng cấp giải đấu này, FLC Hanoi junior tour được xem là giải đấu có điều kiện thi đấu tương đồng với các giải trẻ quốc tế, có chất lượng và uy tín nhất hiện nay.

Bảo Long vô địch giải nghiệp dư Quốc gia ở tuổi 14. Ảnh: Golfnews.

Hệ thống giải Hanoi Junior Tour được tiến hành thường niên, lần đầu vào năm 2013 do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội tổ chức nhằm mục đích tạo sân chơi cọ xát cho các golfers trẻ, qua đó làm tiền đề cho sự phát triển của golf trẻ thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung. Qua qua tổ chức, giải đấu đã trở thành nơi ươm mầm cho nhiều tài năng golf trẻ Việt Nam, trong đó phải kể đến những golfer như Nguyễn Thảo My, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Nhất Long, Đoàn Xuân Khuê Minh, Nguyễn Vũ Quốc Anh, Nguyễn Đặng Minh, Đoàn Uy, Nguyễn Anh Minh.
Đặc biệt trưởng thành từ giải đấu này, tay golf Nguyễn Đặng Minh vừa vô địch quốc gia ở tuổi 14. Trước đó Bảo Long cũng vô địch quốc gia khi 15 tuổi. Được biết, cả hai tay golf này cùng các tay trẻ xuất sắc sẽ tham dự giải đấu năm nay. Với cách tính điểm xếp hạng nghiệp dư thế giới, chắc chắn giải đấu sẽ hứa hẹn những cuộc tranh tài hấp dẫn.

X.L

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *