Hà Nội đẹp

Những người lính Cụ Hồ chung tay phòng, chống dịch

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Ba Vì tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, cùng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân chung tay góp sức phòng, chống dịch bệnh.

Trên địa bàn huyện, đa số hội viên CCB tuổi đã cao nhưng khi cả hệ thống chính trị ra sức phòng, chống để sớm đẩy lùi dịch bệnh thì những người lính dũng cảm trong thời chiến năm xưa, nay lại tích cực tình nguyện, xung phong tham gia “mặt trận” phòng, chống dịch với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”. Toàn huyện có 643 hội viên CCB, cựu quân nhân tham gia ở 261 điểm chốt trên địa bàn huyện vì mục tiêu chung là ngăn chặn, kiểm soát được dịch bệnh. Hội viên CCB trong toàn huyện còn tích cực tham gia hỗ trợ các điểm tiêm vắc xin, vệ sinh tại các khu cách ly của huyện…

CCB thị trấn Tây Đằng tham gia trực chốt kiểm soát dịch.

Thời gian qua, Hội CCB các cấp huyện Ba Vì đã chỉ đạo các Hội cơ sở chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách xã hội, thông điệp 5K + Vắc xin. Hội CCB huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện viết nhiều tin, bài tuyên truyền trên Đài truyền thanh huyện về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các nhiệm vụ tuyên truyền đều bám sát chỉ đạo kịp thời từ Sở chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 của huyện.

Với mong muốn chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong phòng, chống dịch, Hội CCB huyện đã hướng dẫn các Hội cơ sở cụ thể hóa nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời chủ động phối hợp, cử hội viên tham gia lực lượng Tổ COVID-19 cộng đồng trực chốt kiểm soát dịch, tham gia Tổ tự quản bảo vệ “Vùng xanh” an toàn. Đến nay, toàn huyện có 643 hội viên CCB, cựu quân nhân tham gia ở 261 điểm chốt trên địa bàn huyện vì mục tiêu chung là ngăn chặn, kiểm soát được dịch bệnh. Hội viên CCB trong toàn huyện còn tích cực tham gia hỗ trợ tiêm vắc xin, vệ sinh tại các khu cách ly của huyện…

Hội CCB huyện Ba Vì tặng quà cho lực lượng trực chốt xã Phong Vân. (Ảnh: Hồng Đạt)

 Với phương châm “Mỗi CCB là một tuyên truyền viên”, không sợ khó, chẳng ngại khổ, cán bộ Hội CCB các xã, thị trấn, chi Hội thôn, tổ dân phố đã tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch đến hội viên, con em hội viên. Bên cạnh đó, các hội viên CCB còn tham gia các Tổ tuyên truyền cơ động, 2 ngày/lần “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền tới Nhân dân về sự nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, Chỉ thị 17, Công điện 18 của UBND thành phố Hà Nội về giãn cách xã hội; tuyên truyền 16 mức xử phạt của thành phố khi vi phạm phòng, chống dịch.

Làm tốt vai trò trong phòng, chống dịch phải kể đến Hội CCB xã Minh Châu. Là xã đảo của huyện Ba Vì, Hội CCB xã Minh Châu xác định công tác phòng, chống dịch rất quan trọng. Hội cử 21 hội viên của xã tham gia cùng lực lượng trực chốt kiểm soát để phấn đấu phát huy Minh Châu luôn là “Vùng xanh” của huyện Ba Vì và thành phố Hà Nội. Tại xã đảo này có chốt kiểm soát  dịch sang các xã giáp ranh gồm Lý Nhân, Phú Thịnh, An Tường thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Vì thế, hội viên CCB và lực lượng trực chốt luôn chủ động phối hợp với xã bạn để kiểm soát việc đi lại, giao thương giữa hai bên, đảm bảo đúng quy định phòng, chống dịch, an toàn cho người dân xã đảo…

Dịch COVID-19 dự báo sẽ còn phức tạp, khó lường, công tác phòng, chống dịch vẫn còn lắm gian nan, vất vả. Song, với bản lĩnh cùng tấm lòng sắt son của người lính Cụ Hồ, các CCB huyện Ba Vì sẵn sàng góp công, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.

Ngọc Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *