Hà Nội đẹp

Quận Hà Đông triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Để tri ân người có công, UBND quận đề ra một số hoạt động trọng tâm: Vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ít nhất đạt 1 tỷ đồng; tặng ít nhất 17 sổ tiết kiệm “Tình nghĩa” cho người có công có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đau yếu lâu ngày…

Xác định tri ân người có công với cách mạng là đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, UBND quận Hà Đông vừa triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Trong 2 cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, đến nay, quận Hà Đông có trên 18.000 người có công, với khoảng 3.400 đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế và nhân dân toàn quận đã có nhiều hoạt động, việc làm thiết thực chăm lo tới những người có công với cách mạng, góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Quan tâm thực hiện công tác điều dưỡng người có công.

Kỷ niệm 75 năng Ngày Thương binh – Liệt sĩ năm nay, quận Hà Đông và các phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7; tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, sự cống hiến, hi sinh của anh hùng liệt sĩ và những người có công trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, thành phố, quận về ưu đãi người có công…

Để tri ân người có công, UBND quận đề ra một số hoạt động trọng tâm: Vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ít nhất đạt 1 tỷ đồng; tặng ít nhất 17 sổ tiết kiệm “Tình nghĩa” cho người có công có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đau yếu lâu ngày; tu sửa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ (02 nghĩa trang liệt sĩ quận; một số nghĩa trang, nhà bia, nhà tưởng niệm cấp phường); hỗ trợ xây mới nhà ở đối với 07 hộ gia đình người có công và hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nhà ở đối với hộ gia đình người có công có nhu cầu; phấn đấu 100% hộ gia đình người có công có mức sống cơ bản ổn định bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của Nhân dân nơi cư trú; 100% phường tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người có công.

Cùng với đó, quận triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công; tiếp tục rà soát, giải quyết hồ sơ tồn đọng đối với người có công với cách mạng; phối hợp thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tổ chức thực hiện công tác điều dưỡng người có công; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công từ quận đến cơ sở.

Quan tâm khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người có công trên địa bàn quận.

UBND quận đề nghị các ngành, đoàn thể quận và UBND các phường đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà người có công tiêu biểu, các đơn vị nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công thuộc thành phố, cơ sơ sản xuất, kinh doanh của thương binh, bệnh binh trên địa bàn quận; vận động các cấp, các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; rà soát các hộ gia đình người có công để có giải pháp hỗ trợ các hộ gia đình người có công có mức sống ổn định bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của Nhân dân nơi cư trú; khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người có công ở các phường; tổ chức thắp nến tri ân tại các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn quận vào tối ngày 26/7/2022.

Mai Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *