Thế thao thành tích cao

Thể thao Việt Nam xếp thứ 9 chung cuộc tại AIMAG 5

Sau 10 ngày thi đấu, với 13 huy chương Vàng (HCV), 8 huy chương Bạc (HCB) và 19 huy chương Đồng (HCĐ), đoàn Thể thao Việt Nam kết thúc đại hội ở vị trí thứ 9.

Sau 10 ngày thi đấu, tối 27/9, Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2017 đã khép lại bằng lễ bế mạc đầy màu sắc và những nét văn hóa truyền thống của đất nước Turkmenistan.

Lễ bế mạc kéo dài trong 4 tiếng, bắt đầu bằng bài phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA) – Hoàng thân Kuwait Sheik Almad Al Fahad và tiếp đó là Tổng thống nước Cộng hòa Turkmenistan – ông Gurbanguly Berdimuhamedow – đọc lời tuyên bố khép lại đại hội. Phần 2 của lễ bế mạc là những màn biểu diễn âm thanh và ánh sáng đầy màu sắc và những ca khúc ấn tượng của đại hội do các nghệ sĩ nổi tiếng của Turkmenistan thể hiện. Và màn pháo hoa rực rỡ chính thức khép lại Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á 2017.

Sau 10 ngày thi đấu, với 13 huy chương Vàng (HCV), 8 huy chương Bạc (HCB) và 19 huy chương Đồng (HCĐ), đoàn Thể thao Việt Nam kết thúc đại hội ở vị trí thứ 9, vượt chỉ tiêu về HCV đề ra trước ngày lên đường thi đấu.

Đội tuyển cờ vua dẫn đầu về số HCV tại AIMAG

Ðoàn thể thao nước chủ nhà Turkmenistan dẫn đầu Bảng tổng sắp huy chương với 89 HCV, 70 HCB, 86 HCÐ. Xếp thứ hai là Ðoàn thể thao Trung Quốc với 42 HCV, 32 HCB, 23 HCÐ; Ðoàn thể thao I-ran xếp thứ ba khi đoạt được 36 HCV, 23 HCB, 59 HCÐ.

Đây là kỳ AIMAG thành công đối với đoàn TTVN khi giành được tổng cộng 40 huy chương các loại và xếp thứ 9 chung cuộc. So ở khu vực Đông Nam Á, đoàn TTVN đứng thứ 2 sau đoàn Thái Lan xếp thứ 6 trên Bảng tổng sắp huy chương với 21 HCV, 20 HCB, 29 HCĐ.

Đội tuyển cờ vua dẫn đầu về số HCV với thành tích 3 HCV – 1 HCB – 2 HCĐ. Cá nhân Lê Quang Liêm giành 3 HCV (2 đồng đội), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên giành 2 HCV – 1 HCB (đều là cá nhân).

Đoàn Thể thao Việt Nam vượt chỉ tiêu HCV đề ra trước lúc lên đường

Ngoài ra, Thạch Kim Tuấn – Cử tạ hạng cân 56kg nam; Trần Thị Thanh Thủy – Kurash hạng cân trên 85kg nữ; Trịnh Văn Vinh – Cử tạ hạng cân 62kg nam; Bùi Yến Ly – Muay Thái hạng cân 51kg nữ; Nguyễn Tiến Trọng – Nhảy xa nam; Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Liên Thị Tuyết Mai – Taekwondo biểu diễn đồng đội nữ;  Nguyễn Quốc Nguyện – Carom 3 băng; Nguyễn Trung Kiên và Phạm Hồng Anh – Khiêu vũ Thể thao điệu nhảy Salsa là những gương mặt vàng góp công lớn cho thành thích thứ 9 chung cuộc của Thể thao Việt Nam tại AIMAG 5.

Bất ngờ lớn nhất tại AIMAG 2017 là việc lần đầu tiên thể thao Trung Quốc xếp vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng huy chương chung cuộc. Trong những kỳ đại hội trước, đoàn thể thao Trung Quốc đều dẫn đầu bảng xếp hạng với số lượng huy chương vượt trội, nhưng năm nay chủ nhà Turkmenistan đã soán ngôi và thống trị giải đấu với tổng cộng 245 huy chương, trong đó có 89 HCV, hơn đoàn Trung Quốc tới 57 HCV.

AIMAG chính thức ra đời năm 2013, khi sáp nhập hai giải Đại hội thể thao trong nhà châu Á và Đại hội võ thuật châu Á. Sự kiện thể thao này thường được tổ chức vào năm lẻ và được xem như màn khởi động cho Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) tổ chức vào năm sau đó.

AIMAG 2017 có tới 65 đoàn thể thao tham dự, đây cũng là kỳ đại hội lần đầu tiên có sự góp mặt của các đoàn VĐV châu Đại Dương. Số môn thi đấu cũng tăng gần gấp đôi so với kỳ đại hội trước đó tại Incheon (Hàn Quốc) – 21 so với 12.

Để có một AIMAG 2017 thành công, Turkmenistan phải mất tới 7 năm để chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất mà quốc gia này từng đăng cai. Theo OCA, chính phủ nước này đã chi tới 5 tỉ USD để xây dựng làng Olympic, khu liên hợp thể thao, các cơ sở vật chất phục vụ AIMAG 2017 với công nghệ tiên tiến nhất.

Văn Minh

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *