Thế thao thành tích cao

Tiến tới Đại hội Thể thao lần VIII: Kỳ Đại hội nhiều thách thức của Thể thao Hà Nội

Để bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn tại Đại hội Thể thao lần VIII, Thể thao Hà Nội phải vượt qua được TP. Hồ Chí Minh, đơn vị với quyết tâm giành thành tích tốt nhất tại Đại hội lần này.

Tính đến nay, đất nước ta đã tổ chức 7 kỳ Đại hội Thể dục thể thao. Trong cả 7 kỳ đại hội này, cuộc cạnh tranh ngôi đầu hầu như chỉ diễn ra giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Ở 3 kỳ đại hội đầu tiên, TP Hồ Chí Minh liên tiếp giữ ngôi đầu, thì tới Đại hội lần thứ IV năm 2002, bằng cách làm bài bản, chuyên nghiệp mang tính đột phá, Hà Nội đã vươn lên vị trí dẫn đầu và duy trì vị thế số 1 quốc gia kể từ đó tới Đại hội lần thứ VII vừa qua.

Thể thao Hà Nội với mục tiêu phấn đấu giành vị trí nhất toàn đoàn tại Đại hội lần này.

Tuy nhiên, nhìn từ các giải đấu thể thao trong nước, quốc tế và danh sách các VĐV tham dự ASIAD vừa qua cho thấy, Ngoài Hà Nội, các tỉnh, ngành, thành phố khác cũng đang đầu tư, chú trọng đến thể thao. Trong đó, nhiều tỉnh, thành, ngành đã tập trung cho một số môn mũi nhọn vốn là thế mạnh của Thủ đô và đã vượt qua Hà Nội ở những giải vô địch quốc gia gần đây, như môn lặn, đá cầu, canoeing…
Để bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn, Thể thao Hà Nội phải vượt qua được “đối thủ” chính, đáng gờm nhất là TP Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, với quyết tâm đạt được thành tích tốt nhất tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018, ngành TDTT TP Hồ Chí Minh đã tuyển chọn và đưa đi tập huấn trong nước cũng như quốc tế những VĐV có trình độ chuyên môn tốt.
Tại Đại hội TDTT TP Hồ Chí Minh vừa qua, đến ngay những VĐV giành HCV ở các môn thuộc Đại hội vẫn không được Thể thao TP Hồ Chí Minh chọn để tham dự Đại hội TDTT toàn quốc 2018, ngoại trừ những VĐV đạt thành tích vượt trội và tiệm cận với khả năng tranh chấp thành tích cao cấp quốc gia mới được xem xét chọn bổ sung.
Qua những giải đấu VĐQG trong năm 2018, tại Đại hội lần này, thể thao TP Hồ Chí Minh có nhiều cơ hội giành vị trí thứ nhất ở môn bơi, lặn, võ cổ truyền, vovinam, nội dung quyền của môn taekwondo, thể dục aerobic, judo, thể hình, cử tạ… Còn với một số môn TP Hồ Chí Minh thường tỏ ra thất thế trước các Hà Nội tại các kỳ Đại hội trước đây như bắn súng, thể dục dụng cụ, cờ vua… Nhờ được đầu tư mạnh mẽ về nhiều mặt, ở những giải đấu vừa qua các VĐV TP Hồ Chí Minh đã có sự vươn lên và rút ngắn đáng kể khoảng cách so với thể thao Hà Nội. Điều này thể thao TP Hồ Chí Minh sẽ tạo hy vọng tranh chấp ngôi vô địch toàn đoàn Đại hội thể thao toàn quốc 2018 với Hà Nội.
Với những thách thức trên cho thấy, Bảo vệ ngôi đầu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần VIII là một nhiệm vụ nặng nề đối với những người làm thể thao Hà Nội và nhiệm vụ đó càng lớn hơn khi Đại hội không chỉ là dịp để khẳng định vị thế của ngành Thể thao, mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh Thủ đô đang trên đà phát triển về mọi mặt.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018 được tổ chức từ ngày 25-11 đến 10-12 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 63 tỉnh, thành và hai ngành Công an, Quân đội, đua tranh 743 bộ huy chương của 36 môn thể thao. Đoàn thể thao Hà Nội tham dự Đại hội gồm 1.094 người, trong đó có 38 lãnh đạo, 4 bác sỹ, phiên dịch, 207 huấn luyện viên và chuyên gia, 845 vận động viên; tham dự 234 nội dung, đua tranh 611 trong tổng số 743 bộ huy chương của Đại hội với mục tiêu phấn đấu giành vị trí nhất toàn đoàn.

36 môn thể thao tại đại hội gồm: Điền kinh, bơi, thể dục (thể dục dụng cụ, thể dục aerobic), đua thuyền (rowing, canoeing), bóng đá (bóng đá 11 người, futsal nam), bắn súng, bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, vật, boxing, kiếm, cầu lông, quần vợt, bóng chuyền, bóng ném, bóng rổ, xe đạp, bóng bàn, golf, karatedo, wushu, pencak silat, cờ vua, cầu mây, billiard & snooker, khiêu vũ thể thao, bowling, thể hình, muay, bi sắt, vovinam, võ cổ truyền, đá cầu, lặn.

Ngọc Đức

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *