Tin ngành

Tổng kết công tác thi đua Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cụm thi đua 5 Thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023

Ngày 14/11, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác thi đua ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023. Cùng với đó, Hội nghị được thực hiện trực tuyến tại 5 điểm cầu tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh…

Trong năm vừa qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch của 5 thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ đã có nhiều đóng góp thiết thực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở cả 5 địa phương; song song, phát huy vai trò đầu tàu đối với các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, miền Trung, Đông Nam bộ và Tây Nam bộ, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đánh giá cao những kết quả mà ngành văn hóa, thể thao và du lịch đạt được trong thời gian qua.

“Có thể kể đến một số hoạt động tiêu biểu như các hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết chuyên đề của Trung ương về phát triển văn hóa; kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội năm 2023. Công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo, thư viện… ngày càng được nâng cao. Tiếp tục thực hiện tốt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 và triển khai thí điểm Bộ chỉ số gia đình hạnh phúc; các phong trào thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, đa dạng, phong phú, thực hiện tốt…”, đồng chí Bùi Xuân Cường nêu.

Phó Chủ tịch UBND  Bùi Xuân Cường phát biểu tại hội nghị

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Võ Trọng Nam, đại diện Cụm trưởng Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương, cả 5 thành phố đã có những hoạt động, thành tựu nổi bật trong năm.

Cụ thể, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Cần Thơ tổ chức phong phú các chương trình văn hóa nghệ thuật hấp dẫn thu hút đông đảo khán giả, trong đó đặc biệt có sự phối hợp Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức Cuộc thi cải lương “Mộc Quán – Nguyễn Trọng Quyền”; Xây dựng chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực thể thao thành tích cao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021- 2026.

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng triển khai hiệu quả Đề án “Tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa đặc sắc hằng năm, gắn với thiết lập chuỗi sự kiện, văn hóa lễ hội về đêm của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2026”. Trong năm, các đơn vị như Nhà hát Trưng Vương, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tổ chức nhiều chương trình đặc sắc, thu hút đông đảo khán giả địa phương và du khách thưởng thức.

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức  được 1.507 buổi diễn, trong đó, 331 buổi diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại, 6 buổi diễn vùng sâu, vùng xa; 1.170 buổi diễn có thu với hơn 28,5 tỷ đồng, thu hút 666.810 lượt khán giả. Các đơn vị nghệ thuật đã tổ chức dàn dựng 10 vở diễn, chương trình mới.

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng thực hiện 10 số Đề án “Sân khấu truyền hình năm 2023”.

Đặc biệt, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 945 suất biểu diễn nghệ thuật tổng hợp, vở diễn sân khấu, chiếu phim… phục vụ người dân. Thường xuyên tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ người dân ngoại thành, các vùng hải đảo, biên giới; biểu diễn tại các trường, trại cai nghiện… Sở cũng tổ chức nhiều hội thi tiểu phẩm tuyên truyền về văn hóa giao tiếp, ứng xử, xây dựng lối sống, nếp sống văn minh; tổ chức các hoạt động cho thiếu niên, nhi đồng, học sinh, học viên…

Năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hoan Ảo thuật toàn quốc và đang tổ chức Liên hoan Âm nhạc quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2023… được giới chuyên môn đánh giá cao và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh Võ Trọng Nam, đại diện Cụm trưởng Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương, trình bày kết quả tại hội nghị

Điểm cầu Hà Nội

Tại hội nghị, có 14 mô hình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng và khuyến khích nhân rộng, cụ thể:

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu số lượng với 4 mô hình được tuyên dương, đánh giá cao: Xây dựng cơ sở thuyết minh tự động tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An; Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết về nội dung chi và mức chi giải thưởng các cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp; Xây dựng một số chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố  Cần Thơ xây dựng 2 mô hình tiêu biểu: Xây dựng chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực thể thao thành tích cao thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2026; Cuộc thi cải lương “Mộc Quán – Nguyễn Trọng Quyền”.

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng được tuyên dương với 3 mô hình: Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng; Cuộc thi Vinfast Ironman 70.3 Việt Nam 2023; Hội làng giữa phố.

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội thực hiện 3 mô hình rất ý nghĩa: Đêm Thiêng liêng 3 chủ đề “Ngọn lửa thanh xuân”; Hội thi “Cán bộ quản lý và tổ chức lễ hội giỏi” Thành phố Hà Nội lần thứ I năm 2023; Hoạt động xã hội hóa thể thao giải trí cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành phố Hải Phòng có 2 mô hình được đánh giá cao là: Đề án sân khấu truyền hình Hải Phòng và Hội thi tuyên truyền lưu động cấp quốc gia về cơ sở.

Tuyên dương 14 mô hình tiêu biểu
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhận định, năm 2023 được Đảng, Nhà nước và nhân dân xác định là năm bản lề của kế hoạch 5 năm (2021-2025) lần thứ nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Với 2 từ khóa “trung tâm” và “động lực”, ngành văn hóa của 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng quà cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

“Tôi nhiệt liệt biểu dương thành tựu, sự đóng góp của 5 thành phố trực thuộc Trung ương, cũng như các hoạt động liên kết mà TPHCM đã chủ động, lan tỏa. Hy vọng sau hội nghị, chúng ta sẽ có thêm những động lực để hoàn thành các phần việc còn lại của năm 2023 với quan niệm tăng tốc về đích toàn diện, giúp cho ngành từng bước nâng cao vị thế”, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đánh giá.

Tại Hội nghị,  ngành văn hoá, thể thao và du lịch 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng năm 2023 bằng hình thức điện tử để trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch biểu dương khen thưởng và trao cờ thi đua cho các đơn vị và các tập thể xuất sắc tiêu biểu. Tại đây, các đơn vị cũng thống nhất bầu Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Đà Nẵng là đơn vị cụm trưởng, Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hải Phòng là đơn vị cụm phó năm 2024.

Trước đó, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đường Nguyễn Huệ, dâng hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng và tham quan triển lãm những kết quả đạt được của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2023.

Một số hình ảnh tại Lễ dâng hoa và tham quan triển lãm của Đoàn:

Mai Quyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *