Tin tức - Sự kiện

Quận Thanh Xuân Hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước

Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của quận Thanh Xuân đã phát triển sâu rộng, trên mọi lĩnh vực với nội dung và hình thức thi đua ngày càng phong phú, đa dạng, góp […]

Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của quận Thanh Xuân đã phát triển sâu rộng, trên mọi lĩnh vực với nội dung và hình thức thi đua ngày càng phong phú, đa dạng, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân trong quận hăng hái thi đua, phát triển kinh tế – xã hội.

Hàng năm, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Thành phố, căn cứ vào tình hình thực tế, Thanh Xuân đã phát động nhiều đợt thi đua thiết thực. Trong đó có việc gắn các phong trào thi đua yêu nước với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phát động trong 5 năm qua. Theo Ban Tuyên giáo Quận ủy, việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Thanh Xuân triển khai bằng việc làm cụ thể như: tổ chức Hội thảo, xây dựng kế hoạch học tập theo các chuyên đề hàng năm đảm bảo nội dung học tập sát với thực tế, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, từng cán bộ. Thông qua học tập đã tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng của cán bộ, công chức, viên  chức và người lao động, từng bước xây dựng lối sống lành mạnh.

Từ những phong trào thi đua sôi nổi và rộng khắp đã xuất hiện nhiều đơn vị, tập thể điển hình, tiêu biểu đi đầu trên từng lĩnh vực như: trên lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị với nhiều mô hình, nhiều việc làm mới sát thực tế, hợp lòng dân. Đó là việc cải tạo, chỉnh trang mặt tiền nhà các hộ dân dọc tuyến đường Lê Trọng Tấn, khởi công công viên hồ điều hòa Nhân Chính,…Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, Phong trào thi đua Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai từ quận tới cơ sở. Hàng loạt các hoạt động văn nghệ thể thao diễn ra sôi nổi thu hút đông đảo quần chúng tham gia và đạt kết quả tốt, đưa tỷ lệ gia đình đạt Văn hóa từ 80 lên 85%, tỷ lệ TDP Văn hóa từ 27% lên gần 75%…

Hiệu quả của những phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực đã tạo nên sức mạnh, là động lực giúp Thanh Xuân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, để Thanh Xuân trở thành một trong những địa phương mạnh về văn hóa giáo dục, chăm sóc trẻ em, trở thành quận đứng đầu Thành phố về nộp ngân sách Nhà nước và là một trong số ít địa phương không có các vụ trọng án của Thành phố.

Trong các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi của Thanh Xuân đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc, đó là những đóa hoa tươi thắm trong vườn hoa muôn sắc, muôn màu như Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân liên tiếp 2 năm liền dẫn đầu Thành phố về phong trào thi đua, được nhận cờ đơn vị xuất sắc của Thành phố. Đó là lực lượng Công an và quân đội đã phối hợp giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đó là phong trào thi đua An toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc trên địa bàn, là việc Thanh Xuân trở thành quận đầu tiên của Thành phố mở cửa hàng thực phẩm an toàn có kiểm soát…Đặc biệt, phong trào thi đua Người tốt việc tốt đã xuất hiện những cá nhân tiêu biểu đang từng ngày, từng giờ cống hiến sức lực, trí tuệ trên mọi lĩnh vực, điển hình như em Phan Duy Lê hoàn cảnh hết sức khó khăn, bị khuyết tật do nhiễm độc da cam nhưng đã vượt lên, trở thành học sinh xuất sắc toàn diện. Trường hợp ông Nguyễn Thành Thuyên là một tấm gương tiêu biểu hay giúp đỡ mọi người. Ông đã nhặt được 10 triệu tiền đánh rơi và tìm trả lại cho người mất. Đó là bà Đào Thị Hoa chi hội trưởng Hội người cao tuổi phường Khương Đình đã tích cực làm từ thiện và vận động mọi người làm theo. Bà đã ủng hộ 30 triệu cho các cháu ung thư ở viện K và 10 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam. Đặc biệt, CCB Nguyễn Văn Hùng ở phường Khương Mai là Hiệp sĩ đường phố và là người có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhiều năm qua. Năm 2016, ông đã vinh dự được vinh danh là 1 trong 9 Công dân Thủ đô ưu tú. v.v.

Có thể nói, trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận Thanh Xuân đã diễn ra sôi nổi, các cấp, ngành trong quận đã chú trọng đến công tác khen thưởng, làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân điển hình tiên tiến. Tuy nhiên, quá trình triển khai, tổ chức các phong trào thi đua ở một số phường chưa đều, nội dung thi đua còn chung chung, nặng về hình thức, tác dụng và hiệu quả thực tiễn còn chưa cao.

                                      

Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của quận Thanh Xuân đã phát triển sâu rộng, trên mọi lĩnh vực với nội dung và hình thức thi đua ngày càng phong phú, đa dạng, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân trong quận hăng hái thi đua, phát triển kinh tế – xã hội.

Hàng năm, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Thành phố, căn cứ vào tình hình thực tế, Thanh Xuân đã phát động nhiều đợt thi đua thiết thực. Trong đó có việc gắn các phong trào thi đua yêu nước với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phát động trong 5 năm qua. Theo Ban Tuyên giáo Quận ủy, việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Thanh Xuân triển khai bằng việc làm cụ thể như: tổ chức Hội thảo, xây dựng kế hoạch học tập theo các chuyên đề hàng năm đảm bảo nội dung học tập sát với thực tế, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, từng cán bộ. Thông qua học tập đã tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng của cán bộ, công chức, viên  chức và người lao động, từng bước xây dựng lối sống lành mạnh.

Từ những phong trào thi đua sôi nổi và rộng khắp đã xuất hiện nhiều đơn vị, tập thể điển hình, tiêu biểu đi đầu trên từng lĩnh vực như: trên lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị với nhiều mô hình, nhiều việc làm mới sát thực tế, hợp lòng dân. Đó là việc cải tạo, chỉnh trang mặt tiền nhà các hộ dân dọc tuyến đường Lê Trọng Tấn, khởi công công viên hồ điều hòa Nhân Chính,…Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, Phong trào thi đua Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai từ quận tới cơ sở. Hàng loạt các hoạt động văn nghệ thể thao diễn ra sôi nổi thu hút đông đảo quần chúng tham gia và đạt kết quả tốt, đưa tỷ lệ gia đình đạt Văn hóa từ 80 lên 85%, tỷ lệ TDP Văn hóa từ 27% lên gần 75%…

Hiệu quả của những phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực đã tạo nên sức mạnh, là động lực giúp Thanh Xuân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, để Thanh Xuân trở thành một trong những địa phương mạnh về văn hóa giáo dục, chăm sóc trẻ em, trở thành quận đứng đầu Thành phố về nộp ngân sách Nhà nước và là một trong số ít địa phương không có các vụ trọng án của Thành phố.

Trong các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi của Thanh Xuân đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc, đó là những đóa hoa tươi thắm trong vườn hoa muôn sắc, muôn màu như Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân liên tiếp 2 năm liền dẫn đầu Thành phố về phong trào thi đua, được nhận cờ đơn vị xuất sắc của Thành phố. Đó là lực lượng Công an và quân đội đã phối hợp giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đó là phong trào thi đua An toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc trên địa bàn, là việc Thanh Xuân trở thành quận đầu tiên của Thành phố mở cửa hàng thực phẩm an toàn có kiểm soát…Đặc biệt, phong trào thi đua Người tốt việc tốt đã xuất hiện những cá nhân tiêu biểu đang từng ngày, từng giờ cống hiến sức lực, trí tuệ trên mọi lĩnh vực, điển hình như em Phan Duy Lê hoàn cảnh hết sức khó khăn, bị khuyết tật do nhiễm độc da cam nhưng đã vượt lên, trở thành học sinh xuất sắc toàn diện. Trường hợp ông Nguyễn Thành Thuyên là một tấm gương tiêu biểu hay giúp đỡ mọi người. Ông đã nhặt được 10 triệu tiền đánh rơi và tìm trả lại cho người mất. Đó là bà Đào Thị Hoa chi hội trưởng Hội người cao tuổi phường Khương Đình đã tích cực làm từ thiện và vận động mọi người làm theo. Bà đã ủng hộ 30 triệu cho các cháu ung thư ở viện K và 10 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam. Đặc biệt, CCB Nguyễn Văn Hùng ở phường Khương Mai là Hiệp sĩ đường phố và là người có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhiều năm qua. Năm 2016, ông đã vinh dự được vinh danh là 1 trong 9 Công dân Thủ đô ưu tú. v.v.

Có thể nói, trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận Thanh Xuân đã diễn ra sôi nổi, các cấp, ngành trong quận đã chú trọng đến công tác khen thưởng, làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân điển hình tiên tiến. Tuy nhiên, quá trình triển khai, tổ chức các phong trào thi đua ở một số phường chưa đều, nội dung thi đua còn chung chung, nặng về hình thức, tác dụng và hiệu quả thực tiễn còn chưa cao.

                                                             1

 Đồng chí Vũ Cao Minh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân trao thưởng cho các cá nhân  trong phong trào thi đua “Người tốt việc tốt” quận Thanh Xuân năm 2016

2

           Thanh Quy

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *