Văn hóa cơ sở

Tuổi trẻ Thường Tín xây dựng hàng trăm “Tuyến đường hoa thanh niên” làm đẹp cảnh quan môi trường

Thời gian qua, đường làng, ngõ xóm của huyện của huyện Thường Tín đã có sự thay đổi rõ rệt nhờ hàng trăm “Tuyến đường hoa thanh niên”. Những tuyến phố, đường làng, ngõ xóm được tô điểm bằng nhiều màu sắc rực rỡ của các loại hoa không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân cùng tham gia bảo vệ môi trường sống.

 

Ảnh: Tô Quý

Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên huyện Thường Tín phối kết hợp với các Hội, đoàn thể tổ chức phong trào biến các điểm tập kết rác thải, ven những tuyến đường cỏ dại, trở thành “Tuyến đường nở hoa”, “Tranh tường bích họa”, góp phần làm cho diện mạo quê hương ngày trở nên xanh, sạch, đẹp.  Vào ngày cuối tuần, lực lượng đoàn viên, thanh niên và các ngành, đoàn thể tổ chức vệ sinh môi trường, trồng chăm sóc hoa tại các tuyến đường, đã lan tỏa hành động, việc làm có ý nghĩa, nâng cao ý thức thức của mọi người trong việc bảo vệ môi trường sống trên địa bàn huyện.

Với sự vào cuộc tích cực của các đoàn viên, thanh niên, toàn huyện Thường Tín đã có hàng trăm “Tuyến đường hoa thanh niên”. Mỗi xã có từ 1- 8km đường hoa. Các loài hoa được trồng chủ yếu là: Mười giờ, chiều tím, hoa sam… Đây là những giống hoa có sức sống tốt, phát triển nhanh, màu sắc đẹp, dễ trồng, dễ chăm sóc, thích ứng với thời tiết và hoa nở quanh năm, phù hợp với cảnh quan ven đường giao thông.

Nguyễn Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *