Thế thao thành tích cao

Vinh danh những người hùng ASIAD 18

Chiều 2/9, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), rợp sắc áo đỏ và cờ đỏ sao vàng của khán giả dự chương trình “Tự hào Việt Nam”.

Chương trình nghệ thuật và lễ vinh danh với chủ đề “Tự hào Việt Nam!” do Đài TNVN (VOV) phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, nhằm tôn vinh những thành tích vượt bậc của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Châu Á 2018 (ASIAD 2018), đặc biệt là kỳ tích của Đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam.

Đến dự buổi lễ có ông Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an;ông Nguyễn Ngọc Thiện – Bộ trưởng Bộ VHTTDL, ông Nguyễn Thế Kỷ – Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Ngô Văn Quý – Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội… cùng hàng nghìn CĐV đã tới sân Mỹ Đình để tham dự chương trình “Tự hào Việt Nam”, vinh danh đoàn thể thao Việt Nam và các thành viên đội Olympic Việt Nam vừa trở về từ ASIAD.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ khẳng định: Việc vinh danh các vận động viên xuất sắc là hết sức cần thiết và ý nghĩa để động viên không chỉ những vận động viên thành tích cao tại ASIAD, mà còn khích lệ cả những người chưa đạt được thành tích như kỳ vọng.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu trong chương trình

Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện gửi lời chúc mừng những thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam đã đạt được trong kỳ ASIAD vừa qua. Bộ trưởng khẳng định sức mạnh để làm nên chiến thắng là sự hun đúc của ý chí quyết tâm thi đấu, tính kỉ luật, tinh thần đoàn kết, chiến thuật hiệu quả và cao hơn hết là tính tự tôn dân tộc được bồi đắp bởi niềm tin yêu của hàng triệu trái tim người hâm mộ nước nhà.


Tại chương trình, người hâm mộ được giao lưu với các VĐV đã đạt thành tích cao tại ASIAD 18, như: Nguyễn Huy Hoàng (HCB lịch sử của bơi lội Việt Nam tại ASIAD), Bùi Thu Thảo (HCV lịch sử cho Điền kinh Việt Nam), Dương Thị Thanh Minh (HCĐ Jiu Jitsu – đầu tiên của Việt Nam; 4 VĐV Phạm Thị Thảo, Hồ Thị Lý, Tạ Thanh Huyền, Lường Thị Thảo (HCV ở môn Rowing ở ASIAD 2018 và các cầu thủ trong đội bóng đá nam Olympic Việt Nam.


Chia sẻ với người hâm mộ về những khó khăn cũng như những nỗ lực để mang về cho đoàn Việt Nam những tấm huy chương quý báu, VĐV Bùi Thị Thu Thảo, HCV lịch sử của Điền kinh Việt Nam bày tỏ: Tại ASIAD 2014, Thảo tiếc nuối vì không giành HCV, và sau 4 năm nỗ lực và phấn đấu cũng như được sự giúp sức của lãnh đạo, thầy cô cũng như người hâm mộ nên đã đổi màu được huy chương, mang vinh quang về cho tổ quốc.
Giao lưu cùng khán giả, Nguyễn Huy Hoàng – HCB bơi lội, nội dung 1.500m tự do vẫn còn sự xúc động, và cảm giác hồi hộp trước đối thủ cao lớn hơn đến 20cm. Tuy nhiên Hoàng không run sợ và đã vượt qua chính mình – vượt thành tích của bản thân 19 giây, để lấy bạc về cho đoàn TTVN. Mục tiêu sắp tới của chàng trai 18 tuổi: Phấn đấu lên một tầm cao mới, cố gắng hơn nữa.


Kết thúc ASIAD 18, Đoàn Thể thao Việt Nam đã có một kỳ thi đấu thành công khi giành được 4 HCV, 16 HCB, 18 HCĐ , xếp vị trí thứ 17/45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.
Đây được coi là kỳ Đại hội thành công của Thể thao Việt Nam. Chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường là giành từ 3-5 HCV, trong đó có 1 HCV đến từ môn Olympic. Tại ASIAD 18, đoàn TTVN giành được 4 HCV trong đó có 2 HCV đến từ các môn Olympic (rowing, điền kinh).
Với môn bóng đá nam, dù thua Hàn Quốc ở bán kết và UAE trong trận tranh HCĐ, nhưng Olympic Việt Nam lọt vào nhóm 4 đội cuối cùng của môn bóng đá nam ASIAD 18 vẫn là kỳ tích chưa từng có với bóng đá Việt Nam tại sân chơi này.

P.V

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *