Thế thao thành tích cao

ASIAD 2018 – Ngày thi đấu 29/8: Pencak Silat giành 2 HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam

Ngày thi đấu thứ 11 tại ASIAD 2018, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 2 HCV của 2 võ sĩ Nguyễn Văn Trí và Trần Đình Nam ở môn Pencak Silat.

Chỉ trong vòng 30 phút, đoàn Thể thao Việt Nam liên tiếp giành được 2 HCV của môn Pencak Silat, để vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng tổng sắp huy chương tại ASIAD 18.

Nguyễn Văn Trí (đai đỏ) giành tấm HCV thứ 3 cho đoàn TTVN.

Người mang về tấm HCV thứ ba cho đoàn Thể thao Việt Nam là võ sĩ Nguyễn Văn Trí, môn Pencak Silat. Thi đấu ở hạng cân 90kg – 95kg nam trong trận chung kết, võ sĩ Nguyễn Văn Trí gặp VĐV của Malaysia, Mohd Khaizul. Hai hiệp đấu đầu tiên, võ sĩ Văn Trí đã có nhiều cú dứt điểm không chuẩn xác tạo sơ hở cho đối thủ phản đòn ghi điểm liên tiếp. Tuy nhiên, đến hiệp đấu thứ 3, Nguyễn Văn Trí đã thi đấu bùng nổ lội ngược dòng thành công giành chiến thắng chung cuộc 5-0.
Đây là tấm HCV đầu tiên trong sự nghiệp của võ sĩ 24 tuổi trong lần đầu tham sự một kỳ Á vận hội. Trước đó, Văn Trí từng giành HCĐ thế giới (2016), HCB châu Á (2017) và giành HCV SEA Games (2017) ở hạng cân 85-90kg.

Trần Đình Nam giành HCV thứ 4 cho TTVN.

Sau tấm HCV của Nguyễn Văn Trí, võ sĩ Trần Đình Nam tiếp tục mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam tấm HCV thứ tư của Pencak Silat. Tại trận chung kết hạng cân dưới 75kg của nam, Trần Đình Nam đã áp đảo võ sĩ người Malaysia – Mohd Fauzi Khalid. Sau 3 hiệp đấu chính thức, Đình Nam đã giành chiến thắng với tỷ số tuyệt đối 5-0, qua đó giành HCV. Đây là tấm HCV thứ 4 của Đoàn thể thao Việt Nam ở ASIAD 2018. Như vậy, Trần Đình Nam đã trả được món nợ tại SEA Games 29, khi anh bị xử ép trong trận chung kết với Mohd Fauzi Khalid và chỉ giành được tấm HCB đầy thất vọng.
Ngoài 2 tấm HCV, trong ngày thi đấu 29/8, Pencak Silat còn giành được 4 tấm HCB cho đoàn Thể thao Việt Nam. Tại nội dung biểu diễn đồng đội nữ môn Pencak Silat, 3 võ sĩ là Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền và Vương Thị Bình đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm huy chương bạc. Ở 4 trận chung kết khác đối đầu với các đối thủ nước chủ nhà, các võ sĩ Việt Nam chỉ có thể nhận HCB. Ở chung kết hạng cân 55-60g, võ sĩ Nguyễn Thái Linh để thua 2-3 trước VĐV nước chủ nhà Indonesia, qua đó giành HCB. Chung kết hạng cân 50-55kg, Trần Thị Thêm để thua 0-5 trước võ sĩ của Indonesia, qua đó giành HCB. Chung kết hạng cân 60-65kg, võ sĩ Nguyễn Thị Cẩm Nhi để thua 0-5 trước VĐV của chủ nhà Indonesia, qua đó giành HCB.
Như vậy, kết thúc ngày thi đấu 29/8, Đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 4 HCV, 15 HCB và 13 HCĐ, xếp thứ 13/45 toàn đoàn. Dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 18 vẫn là Trung Quốc với 102 HCV, 67 HCB, 50 HCB, Nhật Bản đứng thứ 2 với 52 HCV, 47 HCB, 63 HCĐ, Hàn Quốc xếp thứ 3 với 37 HCV, 42 HCB, 50 HCĐ.

P.V

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *