Văn hóa cơ sở

Ba Vì: Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích đình làng Cổ Đô

Sau gần 2 năm triển khai thi công, đình Cổ Đô đã hoàn thiện các hạng mục giai đoạn I gồm Đại đình, nghi môn tứ trụ, sân, kè hồ; còn lại các hạng mục nhà tả vu, hữu vu, nhà vệ sinh sẽ được thi công trong thời gian tới.

Vừa qua, UBND huyện Ba Vì phối hợp với Ban quản lý dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích đình Cổ Đô đã long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích đình làng Cổ Đô, xã Cổ Đô.

Di tích đình làng Cổ Đô, xã Cổ Đô

          Theo các tài liệu khảo cứu và căn cứ vào hệ thống di vật hiện còn lưu giữ, đình Cổ Đô có niên đại khởi dựng từ khoảng giữa thế kỷ thứ 17 với kiến trúc quy mô bề thế. Tuy nhiên trong thời kỳ kháng chiến chống Thực dân Pháp, ngồi đình đã bị giặc Pháp đốt cháy hoàn toàn. Sau khi hòa bình lập lại nhân dân xã Cổ Đô đã phục dựng một ngôi đình với kiến trúc giản đơn làm nơi thờ Thành hoàng làng. Trải qua nhiều năm tồn tại, đình Cổ Đô đã bị xuống cấp đặc biệt nghiêm trọng ảnh hướng tới sinh hoạt đời sống tâm linh của người dân địa phương.

Thể theo nguyện vọng chính đáng của nhân dân địa phương, UBND huyện Ba Vì đã quyết định phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đình Cổ Đô với tổng mức đầu tư là trên 21 tỷ đồng do công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh là đơn vị thi công. Sau gần 2 năm triển khai thi công, đình Cổ Đô đã hoàn thiện các hạng mục giai đoạn I gồm Đại đình, nghi môn tứ trụ, sân, kè hồ; còn lại các hạng mục nhà tả vu, hữu vu, nhà vệ sinh sẽ được thi công trong thời gian tới. Các hạng mục chính của dự án đảm bảo đúng tiến độ đề ra và chất lượng.

Lễ cắt băng khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích đình làng Cổ Đô

          Vừa qua, UBND huyện Ba Vì phối hợp với Ban quản lý dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích đình Cổ Đô đã long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích đình làng Cổ Đô, xã Cổ Đô. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bạch Công Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã khẳng định việc trùng tu, tôn tạo ngôi đình Cổ Đô là việc làm thiết thực thể hiện sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ huyện đối với đời sống tâm linh của người dân địa phương. Đồng chí cũng mong muốn, cán bộ, nhân dân thôn Cổ Đô nói riêng và xã Cổ Đô nói chung cần tiếp tục công tác bảo vệ và phát huy hơn nữa những giá trị của di tích; đồng thời giáo dục các thế hệ con cháu về truyền thống yêu nước, lòng tự tôn dân tộc của ông cha làm cho khu di tich ngày càng khang trang vừa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tâm linh của người dân địa phương vừa trở thành điểm du lịch văn hóa hấp dẫn thu hút khách du lịch khi đến với Cổ Đô./.

Hồng Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *