Thể thao quần chúng

Bế mạc giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng 2020

Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, chiều 6/12, Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh cúp Báo Hànộimới lần thứ VIII năm 2020 đã chính thức bế mạc tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội).

Kết thúc giải đấu, BTC đã trao giải thưởng ở 11 nội dung thi đấu. Trong đó, ở nội dung đồng đội nam hạng A: Huy chương vàng: Joola Dũng Cửu, Huy chương bạc: Nha khoa Bảo Đức, Huy chương đồng: Xiom và Trung tâm Bóng bàn Linh Muối.

Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long, Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Vũ Thái Hồng trao giải thưởng nội dung đồng đội nam hạng A cho các đơn vị đoạt giải.

Nội dung đồng đội nam hạng B, Huy chương vàng: Hải Dương, Huy chương bạc: Joola Dũng Cửu, Huy chương đồng: CLB Làng Sét và Chuyển phát nhanh Bồ Câu; nội dung đơn nam hạng A, Huy chương vàng: Trần Huy Bảo (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), Huy chương bạc: Nguyễn Thành Nam (Joola Dũng Cửu), Huy chương đồng: Võ Hữu Quốc (Joola Dũng Cửu); Phạm Thanh Sơn (Trung tâm Bóng bàn Linh Muối).
Nội dung đơn nam hạng B trên 45 tuổi, Huy chương vàng: Nguyễn Anh Hiệp (Agribank).
– Huy chương bạc: Đặng Đức Dược (CLB Tôn and Friends), Huy chương đồng: Nguyễn Văn Hậu (Trung tâm Văn hóa – Thể thao Hai Bà Trưng); Trần Phạm Quốc Bảo (Joola Dũng Cửu); nội dung đơn nam hạng B dưới 45 tuổi, Huy chương vàng: Bùi Hữu Huy (Mô hình Việt), Huy chương bạc: Sần Chí Thông (Tập đoàn Viettel), Huy chương đồng: Lê Đức Long (Công an Phú Thọ); Trần Mai Lâm (Chuyển phát nhanh Bồ Câu).

Trưởng phòng Quản lý thể thao (Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội) Đinh Văn Luyến trao giải thưởng nội dung đơn nam hạng B dưới 45 tuổi – Ảnh HNM.

Nội dung đơn nữ trên 45 tuổi, Huy chương vàng: Lâm Thị Nghĩa (CLB Kim Hoa), Huy chương bạc: Vũ Thị Thủy (Thái Nguyên), Huy chương đồng: Nguyễn Thị Mai (CLB Kim Hoa); Hoàng Thị Phương (CLB Tôn and Friends); nội dung đơn nữ dưới 45 tuổi, Huy chương vàng: Nguyễn Thu Hương (Hà Nội), Huy chương bạc: Nguyễn Bảo Ngọc (Tập đoàn Viettel), Huy chương đồng: Phạm Dạ Thảo (Hà Nội); Nguyễn Thị Hương Chi (Học viện Bóng bàn Hỏa Châu).
Nội dung đơn nam lãnh đạo, Huy chương vàng: Vũ Xuân Trung (Xi măng Long Sơn), Huy chương bạc: Trương Quân (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam), Huy chương đồng: Võ Đại Hải (Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam); Phạm Tuấn Anh (Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô); Nội dung đôi nam lãnh đạo, Huy chương vàng: Vũ Xuân Trung và Nguyễn Hữu Thái (Xi măng Long Sơn), Huy chương bạc: Vũ Văn Bình và Bùi Xuân Hà (Nha khoa Bảo Đức).
– Huy chương đồng: Võ Đại Hải – Nguyễn Xuân Hiện (Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam); Trương Quân – Trần Đông Phương (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam).
Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao thưởng cho vận động viên lớn tuổi nhất tham gia thi đấu là bà Phạm Thị Định (81 tuổi, Câu lạc bộ 19-8) và các nội dung thi đấu khác.
Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, tuy nhiên, Ban tổ chức đã chủ động và có nhiều biện pháp ứng phó kịp thời như: Phun thuốc khử khuẩn nhà thi đấu; tiến hành đo thân nhiệt; yêu cầu người tham gia giải sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trong suốt giải đấu; thực hiện giãn cách theo khuyến cáo của Bộ Y tế nên giải đấu đã diễn ra tốt đẹp, chất lượng, an toàn, đạt mục tiêu đề ra.

P.V

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *