Tin ngành

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, sáng 12/2, tức mùng 5 Tết Bính Thân, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Dự lễ phát động có đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội; đồng chí Tô Văn Động, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; đại diện lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm, cùng đông đảo CBVC Sở VH&TT Hà Nội.

1
Tại buổi lễ, các đại biểu tham dự đã cùng ôn lại truyền thống lịch sử vào ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động Tết trồng cây với mong muốn: “Trong hai mươi năm, đất nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp hơn, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân”.

2
Ghi nhớ và làm theo lời dạy của Bác, nhân dịp đầu xuân năm mới Bính Thân 2016, Sở VHTT Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, nhằm kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, huấn luyện viên, vận động viên, nghệ sĩ, diễn viên ngành VHTT Hà Nội tích cực tham gia trồng mới, bảo vệ và chăm sóc cây xanh. Đây không chỉ là hoạt động tiếp tục hưởng ứng Năm trật tự và văn minh đô thị 2016 của Thành phố mà còn là hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường sống, mang lại màu xanh cho Thủ đô.

3Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy chụp ảnh lưu niệm với CBVC ngành VHTT Thủ đô.

Sau Lễ trồng cây trong khuôn viên Bảo tàng Hà Nội, các đại biểu đã tham gia hoạt động xin chữ đầu năm từ các nhà thư pháp tài hoa của Thủ đô Hà Nội và thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc truyền thống nhân dịp đầu xuân năm mới.

Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *