Văn hóa

Chào mừng SEA Games 31 Quận Thanh Xuân tổ chức cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp”.

  Đối tượng tham dự cuộc thi là các TDP, cụm dân cư, tuyến đường, phố, ngõ trên địa bàn quận Thanh Xuân. Thang điểm là 100. Tiêu chí chấm điểm cuộc thi dựa trên 2 tiêu chí: Thực hiện trật tự vệ sinh sạch sẽ 50 điểm. Tạo cảnh quan môi trường đẹp 50 điểm. UBND quận Thanh Xuân sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá các tuyến đường, ngõ phố gắn với việc đánh giá thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa trên địa bàn quận năm 2022.

       Ngày 13//4/2022, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành Công văn số 649/UBND-VH&TT về tổ chức cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp”, chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 – SEA Games 31.

Ngõ 174 phố Nguyễn Ngọc Nại tiêu biểu về sạch, đẹp

        Theo đó, UBND quận Thanh Xuân giao các đơn vị tổ chức trang trí, tuyên truyền cao điểm bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú như: Băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tờ gấp, phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở, biên soạn tin, bài đăng cổng/trang thông tin điện tử quận/phường,… về nội dung công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, trang hoàng đường, phố sạch đẹp… Tổ chức ra quân tổng vệ sinh trang trí, làm đẹp đường, ngõ, các tuyến phố, công viên, vườn hoa, nơi vui chơi công cộng, các điểm di tích danh thắng trên địa bàn, đảm bảo “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện nếp sống văn hóa. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng, nhằm tạo chuyển biễn rõ nét trong văn hóa ứng xử nơi công cộng, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Bên cạnh việc tuyên truyền, quận Thanh Xuân còn tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải tồn đọng tại các khu dân cư, các điểm kinh doanh buôn bán, cửa hàng, khu vực họp chợ và các điểm công cộng về nơi quy định. Quận Thanh Xuân sẽ xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông như: Mái che, mái vẩy, biển hiệu, biển quảng cáo vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bóc dỡ quảng cáo rao vặt sai quy định. Thanh xuân cũng sẽ tổ chức ra quân bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định. Đồng thời, tiếp tục triển khai, duy trì thường xuyên việc tổng vệ sinh môi trường hàng tuần vào chiều Thứ 6 ở các cơ quan, doanh nghiệp và sáng Thứ 7 ở các khu dân cư, tổ dân phố. Vận động Nhân dân nâng cao ý thức tự giác thực hiện nếp sống văn minh đô thị; sắp xếp cửa hàng, cửa hiệu, xe máy, xe đạp gọn gàng, để đúng vị trí quy định. v.v

Bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định, giữ gìn đường phố sạch, đẹp

       Đối tượng tham dự cuộc thi là các TDP, cụm dân cư, tuyến đường, phố, ngõ trên địa bàn quận Thanh Xuân. Thang điểm là 100. Tiêu chí chấm điểm cuộc thi dựa trên 2 tiêu chí: Thực hiện trật tự vệ sinh sạch sẽ 50 điểm. Tạo cảnh quan môi trường đẹp 50 điểm.

Công tác trang trí, tuyên tuyền được quận Thanh Xuân đề cao

      UBND quận Thanh Xuân sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá các tuyến đường, ngõ phố gắn với việc đánh giá thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa trên địa bàn quận năm 2022.

Cuộc thi cũng là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường, trật tự đô thị gắn thực hiện cuộc thi với các phong trào đã và đang được triển khai như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; mô hình “Tổ dân phố văn hóa 5 không”…; đồng thời, tuyên truyền tới các tầng lớp Nhân dân về về vai trò, ý thức của mỗi người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội, hướng tới chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Thanh Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *