Hà Nội đẹp

Cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” góp phần lan tỏa phong trào làm đẹp môi trường sống

Bằng quyết tâm thay đổi và sự vào cuộc của cả cộng đồng, phong trào giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp không dừng lại ở một cuộc thi, mà thực sự được duy trì, nhân rộng, tạo thành nét văn hóa tích cực, góp phần lan tỏa phong trào làm đẹp môi trường sống trong Nhân dân.

Ngày 01/11, Đoàn kiểm tra và chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 đã đến kiểm tra và làm việc tại các quận, huyện Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Gia Lâm, Thanh Trì, Thường Tín và Mê Linh.

Tại quận Hoàn Kiếm, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại tuyến đường Hàng Ngang, Hàng Đào. Bí thư Đảng ủy phường Hàng Đào Lê Thị Mỵ cho biết, với đặc thù là địa bàn phố cổ, phố cũ chủ yếu là kinh doanh, dịch vụ nên phường Hàng Đào đã chủ động triển khai kế hoạch và thông báo, đồng thời thường xuyên ra quân tuyên truyền, vận động, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn; tuyên truyền vận động, đề nghị các tổ dân phố và Nhân dân chủ động trang trí, chăm sóc cây hoa ở trước cửa nhà, trên các ban công tầng 2, 3 để xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

Đoàn làm việc tại quận Hoàn Kiếm.

Để duy trì kết quả trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn, quận Hoàn Kiếm đã nghiêm túc triển khai Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ; nhằm thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường; đảm bảo mỹ quan đô thị. Tại phường Hàng Đào, UBND phường phát hành 550 tờ Thông báo thực hiện NĐ45/CP đến 06 Tổ dân phố để phát đến từng hộ dân và cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Giải quyết dứt điểm 2 chân rác tại 56 Hàng Cân và 61 Hàng Ngang thành các vườn cây hoa nhỏ vừa giữ gìn vệ sinh môi trường vừa tạo cảnh quan và không gian đẹp cho cả tuyến phố. Nội dung quản lý trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường cũng được Đảng ủy phường lồng ghép vào các cuộc sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Từ những định hướng quan trọng được thảo luận tại chi bộ, nhiều hộ dân, tổ chức, tổ dân phố đã có những sáng kiến, sáng tạo trong việc giữ gìn trật tự, văn minh đô thị, như: Giao nhiệm vụ vận động nguồn xã hội hoá để mua, chăm sóc các chậu hoa cho các tổ dân phố đảm nhiệm, vận động các hộ dân ủng hộ và cùng bắt tay trong việc trồng và chăm sóc hoa trang trí trước cửa nhà của mình. 6 tổ dân phố đã chuẩn bị khoảng trên 50 chậu hoa để quay vòng trang trí trên các tuyến phố chính, đảm bảo hoa luôn được tươi, đẹp khi treo. Đoàn Thanh niên phường cũng phát động và thực hiện công trình thanh niên tình nguyện vẽ tranh trang trí các tủ điện, tranh tường trên dọc tuyến Hàng Đào, Hàng Ngang – Hàng Đường, phong trào quét dọn vệ sinh môi trường ngày càng lan tỏa, người dân đã tự tháo dỡ mái che mái vẩy, hạn chế lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, giữ gìn vệ sinh môi trường. Đảng bộ, chính quyền phường luôn xác định đây là một trong nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2022 và các năm tiếp theo cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện để xây dựng phường Hàng Đào ngày càng “sáng, xanh, sạch, đẹp” văn minh, hiện đại, xứng đáng là một điểm sáng của quận Hoàn Kiếm.

Các đoàn thể đã vào cuộc tích cực trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào.

Tại quận Hoàng Mai, Đoàn đã kiểm tra thực tế tại tuyến phố Bùi Huy Bích. Theo báo cáo của quận Hoàng Mai, UBND quận đã tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, trong đó có nội dung phát động các phường trên địa bàn tham gia “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” trên địa bàn quận Hoàng Mai. Trên cơ sở phát động và kế hoạch của quận, 14/14 phường đã hưởng ứng phong trào thi đua; xây dựng kế hoạch tham gia Cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” trên địa bàn quận Hoàng Mai, đồng thời triển khai tới các tổ dân phố trên địa bàn để rà soát, đăng ký. Quận đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh, trang trí, làm đẹp đường, ngõ, các tuyến phố, công viên, vườn hoa, nơi vui chơi công cộng, các di tích trên địa bàn; UBND quận, UBND các phường ra quân xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông như: mái che, mái vẩy, biển hiệu, bảng quảng cáo vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bóc dỡ quảng cáo rao vặt…; Duy trì thường xuyên việc tổng vệ sinh môi trường hàng tuần vào chiều thứ 6 ở các cơ quan, đơn vị và sáng thứ 7 ở các Tổ dân phố; Huy động sự vào cuộc tích cực của MTTQ, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn cùng chung tay xây dựng tuyến phố, ngõ xanh, sạch, đẹp trên địa bàn quận và các phường, đặc biệt tại các tuyến phố, ngõ đã đăng ký. Xã hội hóa các nguồn kinh phí để duy trì trì trồng cây xanh, hoa tại các gốc cây, trang trí mặt tiền tại các gia đình, cơ quan, doanh nghiệp…

Tuyến phố Bùi Huy Bích (quận Hoàng Mai).

Tại huyện Gia Lâm, Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại tuyến đường của thôn Gia Lâm, xã Lệ Chi. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lệ Chi Phạm Thị Dịu cho biết, đoạn đường dự thi có tổng chiều dài 1040m với hơn 400m2 tranh tường bích hoạ. Hội đã vận động các hội viên và người dân tích cực tham gia cuộc vận động mỗi gia đình tự trồng và chăm sóc các chậu hoa, cây cảnh trước cửa nhà. Đặc biệt, xã đã vận động các gia đình mua, trồng và chăm sóc 50 cây hoa osaka dọc tuyến đường với tổng số tiền 50 triệu đồng. “Ngoài ra, nhằm thay đổi ý thức của người dân, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã triển khai thực hiện đường hoa tái chế (trước đây là một điểm chân rác) cho các thanh thiếu niên, hướng dẫn các con làm các chậu hoa từ những sản phẩm chai, lọ nhựa tái chế. Thông qua đây cũng mong muốn thay đổi nhận thức của người dân về việc vệ sinh môi trường, giữ gìn ngõ, xóm xanh – sạch – đẹp, đặc biệt là mong muốn thay đổi nhận thức từ những em nhỏ” – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lệ Chi cho biết thêm.

Tuyến đường dự thi của xã lệ Chi, huyện Gia Lâm.
Đường hoa tái chế tại xã Lệ Chi – nơi từng là một điểm chân rác.

Theo báo cáo của huyện Gia Lâm, 100% các xã, thị trấn đăng ký tham gia Cuộc thi. Một số địa phương có sự triển khai, vào cuộc của cả hệ thống chính trị rất tích cực như: xã Dương Xá tổ chức lễ phát động cuộc thi và tổ chức thi giữa các thôn, tổ dân phố trên địa bàn; xã Kim Sơn, Đặng Xá, Đình Xuyên, Phù Đổng, Phú Thị, Yên Viên, thị trấn Trâu Quỳ đã tổ chức các buổi toạ đàm bàn giải pháp thực hiện hiệu quả Cuộc thi…

Cùng ngày, Đoàn đã đến kiểm tra và làm việc tại xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì), xã Tự Lập (huyện Mê Linh) và xã Văn Bình (huyện Thường Tín).

Con đường hoa tại xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì).
Tuyến đường tại xã Văn Bình (huyện Thường Tín).

Thông qua buổi làm việc với các đơn vị, Trưởng phòng Nếp sống xây dựng Văn hoá và Gia đình (Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội) Bùi Minh Hoàng mong muốn từ việc Sở phát động Cuộc thi, các quận, huyện, thị xã triển khai xuống các xã, phường, thị trấn sẽ trở thành chất xúc tác để các địa phương tiếp tục duy trì, nhân rộng và lan toả phong trào giữ gìn ngõ, phố xanh – sạch – đẹp, góp phần làm đẹp các con đường, tuyến phố. Bằng quyết tâm thay đổi và sự vào cuộc của cả cộng đồng, phong trào giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp sẽ không dừng lại ở một cuộc thi, mà thực sự được duy trì, nhân rộng, tạo thành nét văn hóa tích cực, góp phần lan tỏa phong trào làm đẹp môi trường sống trong Nhân dân.

Tô Nga

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *