Văn hóa cơ sở

Đa dạng hóa hình thức, tạo hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 tiếp tục xuất hiện trở lại, cũng như nhiều địa phương khác, trên địa bàn quận Long Biên, công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh đã được tập trung triển khai bằng nhiều hình thức với nội dung phù hợp với từng thời điểm, đối tượng, đã kịp thời chuyển tải đến người dân đầy đủ các thông tin, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Đoàn Thanh niên các phường trên địa bàn quận Long Biên đến từng con ngõ nhỏ tuyên truyền công tác phòng, chống dịch.

Trong đợt dịch lần thứ 4 lần này, với nhiều diễn biến phức tạp nhất từ trước đến nay, bám sát định hướng tuyên truyền của Ban tuyên giáo Quận ủy và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, quận, công tác tuyên truyền đã được triển khai bàn bản, thống nhất. Phòng Văn hoá và Thông tin quận Long Biên đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các phường thực hiện nghiêm túc, phát huy tối đa các hình thức, nội dung tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo sát với tình hình thực tế của từng địa phương, với phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đa dạng, hiệu quả.
Đặc biệt, từ khi thực hiện Chỉ thị 17 của Thành phố đến nay, toàn bộ các kênh tuyên truyền của quận và phường như hệ thống loa truyền thanh phường, loa truyền thanh trong nội bộ các tòa nhà chung cư, Cổng thông tin điện tử quận, phường; trên các trang mạng zalo, facebook; tuyên truyền trực quan; xe tuyên truyền lưu động tại các khu đông dân cư, điểm công cộng đã được huy động tối đa và phát huy hiệu quả cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời.
Công tác tuyên truyền miệng cũng tiếp tục phát huy hiệu quả trong phòng chống dịch. Quận và 14 phường trên địa bàn đã hướng dẫn các tổ cơ động, lực lượng tại các chốt trực, tổ Covid cộng đồng thường xuyên tuyên truyền, kịp thời nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Xe tuyên truyền lưu động đã được huy động tối đa.

Quận Long Biên cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan. Quận đã thực hiện 3 cụm pano tấm lớn tại Nhà máy xe lửa Gia Lâm (100m2); Dốc Thạch Bàn (50m2) và Cầu vượt đi bộ Ngô Gia Tự (40m2); 600 banner tuyên truyền; các phường thực hiện 95 khẩu hiệu; 1200 bảng khuyến cáo; gần 3800 poster thông điệp 5K và mã QR. Duy trì các pano, bảng khuyến cáo tại các khu vực tập trung đông người như chợ, vườn hoa, công viên, các di tích lịch sử văn hóa…

Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin quận Long Biên Lê Thị Hương cho biết: Từ nhiều tháng qua, đội ngũ công chức, viên chức ngành văn hóa và thông tin từ quận tới các phường luôn thường trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, đội ngũ cán bộ ngành đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động vào cuộc, nắm bắt cơ sở, cập nhật diến biến, tình hình, thông tin, phản ánh đầy đủ các hoạt động phòng chống dịch Covid trên địa bàn như: viết các tin, bài chuyên sâu, các mô hình hay, các tấm gương điển hình… kịp thời đưa tin, đăng tải trên các phương tiện thông tin, truyền thông của quận, nhằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên các lực lượng đang ngày đêm tham gia công tác phòng, chống dịch.

Quận Long Biên duy trì các pano, bảng khuyến cáo tại các khu vực tập trung đông người như chợ, vườn hoa, công viên, các di tích lịch sử văn hóa…

Thông qua công tác tuyên truyền, những văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch của các cấp được truyền tải tới nhân dân một cách nhanh chóng và chính xác. Những bài viết về các tấm gương điển hình trong công tác phòng chống dịch bệnh, những suất cơm, túi quà 0 đồng, những hoạt động từ thiện của nhiều cá nhân, tổ chức… và đặc biệt là những mô hình hiệu quả trong công tác phòng chống dịch đã nhanh chóng được tuyên truyền và nhân rộng trên địa bàn toàn quận. Tất cả đã góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần chống dịch của các Đảng bộ và nhân dân quận Long Biên. Hơn cả điều đó còn thể hiện tinh thần tương tương ái, đoàn kết, chung tay vì một Long Biên không có ai bị bỏ sau do dịch bệnh.

Có thể khẳng định, trước những diễn biến khó lường của dịch Covid-19, các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể các cấp trên địa quận Long Biên đã và đang chủ động triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, trong đó, việc kết hợp đa dạng các loại hình tuyên truyền đã và đang giúp người dân hiểu rõ, hiểu đúng về dịch bệnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hạn chế tối đa số ca lây nhiễm trong cộng đồng, bảo vệ vững chắc “vùng xanh”, góp phần sớm đưa nhịp sống bình thường trở lại.

Hà Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *