Di sản

Đoàn Thành Phố Hà Nội Tham Gia Không Gian Hội Tụ Tinh Hoa Di Sản Tỉnh Bạc Liêu Năm 2022

Thực hiện nhiệm vụ do UBND Thành phố giao, từ ngày 26 đến ngày 30/11/2022, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức đoàn tham gia “Không gian Hội tụ tinh hoa Di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng miền” trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa – Du […]

Thực hiện nhiệm vụ do UBND Thành phố giao, từ ngày 26 đến ngày 30/11/2022, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức đoàn tham gia “Không gian Hội tụ tinh hoa Di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng miền” trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.

Thành phố Hà Nội tham gia sự kiện với loại hình di sản văn hóa phi vật thể Ca trù. Di sản văn hóa phi vật thể Ca trù có vị trí đặc biệt trong kho tàng âm nhạc truyền thống của Việt Nam, gắn liền với lễ hội, phong tục, tín ngưỡng, văn chương, tư tưởng và triết lý sống của người Việt. Loại hình nghệ thuật này rất phổ biến trong đời sống sinh hoạt văn hóa ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX trở về trước. Ngày 01/10/2009, ca trù đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Là một trong những cái nôi của ca trù Việt Nam, Thăng Long – Hà Nội luôn là mảnh đất vàng của nghệ thuật ca trù qua các giai đoạn phát triển. Thành phố Hà Nội là địa phương có số lượng nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân Ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể nhiều nhất cả nước, trong đó có nghệ thuật trình diễn Ca trù. Số lượng nghệ nhân qua 03 lần phong tặng năm 2015, 2019 và 2022 có 32 nghệ nhân Ca trù (08 Nghệ nhân nhân dân và 24 Nghệ nhân ưu tú). Họ là những người đặc biệt yêu Ca trù, đang sinh hoạt trong 16 Câu lạc bộ ca trù trên địa bàn Thành phố, luôn mong mỏi và dành nhiều tâm sức trong việc gìn giữ nghệ thuật quý báu này của dân tộc.

Đây là dịp để các địa phương giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể với phát triển du lịch. Đồng thời qua đó thắt chặt tình cảm và tăng cường mối liên kết, hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn hóa, du lịch giữa tỉnh Bạc Liêu và thành phố Hà Nội.

Đồng chí Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêuthăm không gian trưng bày của đoàn Hà Nội tại sự kiện (Ảnh: Ban Tổ chức)

Không gian Hội tụ tinh hoa Di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng, miền tại tỉnh Bạc Liêu diễn ra từ ngày 27-29/11/2022 tại khu vực Quảng trường Hùng Vương, Nhà hát Cao Văn Lầu, thành phố Bạc Liêu do UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức với sự tham gia của các tỉnh thành có Di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh như: Di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh, di sản Ca Trù, di sản nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, di sản nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ, di sản hát Chèo, hát Xẩm và các loại hình nghệ thuật của đồng bào Khmer… đến từ thành phố Hà Nội và các tỉnh Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Nam, Phú Yên, Sóc Trăng, Bạc Liêu..

Đoàn thành phố Hà Nội tham gia với các nghệ nhân, nghệ sĩ là những người đã và đang bảo vệ, giữ gìn, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Ca trù Hà Nội nhiều năm nay đến từ các Câu lạc bộ Ca trù trên địa bàn Thành phố như Câu lạc bộ (CLB) Ca trù Thái Hà (NSƯT Nguyễn Văn Khuê, NNƯT Nguyễn Thúy Hòa), CLB Ca trù Phú Thị (Nghệ nhân Đình Hoằng, Thùy Linh, Kim Ngọc), CLB Ca trù Thăng Long (Nghệ nhân Thu Thủy), CLB Ca trù Hoa Hựu (NNƯT Đoàn Văn Hựu).

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu thay mặt Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho các tỉnh, thành phố tham gia trình diễn (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chiều 27/11, trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang 2022, tại Nhà hát Cao Văn Lầu, “Không gian Hội tụ tinh hoa Di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng, miền” đã chính thức khai mạc. Dự lễ khai mạc có ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Tổng Cục du lịch, Hiệp hội du lịch Đồng bằng sông Cửu Long; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đông đảo các nghệ nhân, nghệ sĩ các tỉnh, thành phố tham gia không gian hội tụ tinh hoa di sản…

Đoàn thành phố Hà Nội tại sân khấu chính (Ảnh: Kim Ngọc)

Tiết mục trình diễn của thành phố Hà Nội tại sân khấu chính (Ảnh: Minh Vệ)

Trình diễn tại Không gian di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội (Ảnh: Minh Vệ)

Người dân và du khách tại Bạc Liêu tham quan gian trưng bày, trình diễn giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể Ca trù của đoàn thành phố Hà Nội (Ảnh: Ban Tổ chức)

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn thành phố Hà Nội đã trình diễn tại sân khấu trung tâm quảng trường Hùng Vương và tại gian không gian di sản thành phố Hà Nội. Các nghệ nhân, nghệ sĩ đoàn thành phố Hà Nội đã dàn dựng chương trình công phu, nghiêm túc, trình diễn và giới thiệu được những làn điệu Ca trù đặc sắc tới khán giả Bạc Liêu và các tỉnh bạn cùng du khách.

Đây là lần đầu tiên người dân tỉnh Bạc Liêu được tiếp xúc, tìm hiểu và thưởng thức Ca trù. Tại không gian trưng bày và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể Ca trù Hà Nội, các thành viên đoàn đã tích cực trình diễn, giới thiệu, quảng bá di sản Ca trù nói riêng và nhiều di sản văn hóa đặc sắc của thành phố Hà Nội, để lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp với người dân và du khách tại sự kiện./.

Phòng Quản lý Di sản văn hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *