Văn hóa cơ sở

Độc đáo Hội thi thả diều truyền thống làng Bá Dương Nội

Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước thiết thực thi đua chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), chiều 23/4, làng Bá Dương Nội, xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng) tổ chức Hội thi thả diều truyền thống nằm trong khuôn khổ Lễ hội Diều làng Bá Dương Nội.

65 cánh diều đến từ 18 câu lạc bộ thả diều của 5 tỉnh, thành phố dự hội thi.

Thú chơi diều và lễ hội thả diều của làng Bá Dương Nội có từ rất lâu đời, là một lễ hội độc đáo có một không hai của Thủ đô, chứa đựng nhiều nét văn hóa đặc sắc của nền văn minh lúa nước cũng như gửi gắm biết bao ước vọng của người nông dân thuần phác.

Theo thông lệ, hội thi thả diều làng Bá Dương Nội được tổ chức vào đúng dịp rằm tháng 3 âm lịch hàng năm, gắn liền với truyền thuyết về ngôi miếu thờ thần Châu Thổ được xây dựng trước thế kỷ thứ X.

Các chủ diều làm lễ trình diều tại miếu thờ thần Châu Thổ (miếu Diều), làng Bá Dương Nội.

Tham gia hội thi năm 2024 có 65 cánh diều đến từ 18 câu lạc bộ thả diều của 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Thái Bình và Bắc Giang. Trong đó, có 24 cánh diều của các chủ diều làng Bá Dương Nội. Diều tiêu chuẩn dự thi phải đủ điều kiện chiều dài tối thiểu 2,2m; rộng tối thiểu 0,6m; có đủ 3 sáo (đường kính sáo phải từ 2,5cm trở lên); cánh diều không được dán bằng giấy bóng trắng…

Tổ trọng tài kiểm tra, đủ điều kiện diều mới được đánh số; niêm phong diều và sáo. Các diều dự thi phải thả ở khu vực chỉ giới ban tổ chức quy định.

Các diều đủ tiêu chuẩn dự thi được đánh số và dán niêm phong.

Tiêu chí chấm diều của làng Bá Dương Nội đó là diều có sáo hay nhất, lên cao nhất và đứng im nhất. Trường hợp 2 diều có cùng tiêu chí trên, tổ trọng tài sẽ so sánh chiều rộng, chiều dài của diều và sáo, diều nào có chỉ số cao hơn thì diều ấy thắng cuộc.

Tiêu chí chấm diều là diều có sáo hay nhất, lên cao nhất và đứng im nhất.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho diều mang số 37 của ông Phạm Văn Tuyến (cụm 5, xã Hồng Hà); giải Nhì là diều số 58 của ông Nguyễn Sinh Hiệp (cụm 8, xã Hồng Hà); giải Ba là diều số 20 của ông Nguyễn Đình Tài (huyện Phúc Thọ) và Nguyễn Văn Tuyên (cụm 3, xã Hồng Hà). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 5 giải Khuyến khích cho các chủ diều.

Các trọng tài làm công tác chấm điểm
BTC trao giải Nhất cho diều mang số 37 của ông Phạm Văn Tuyến (cụm 5, xã Hồng Hà)

Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Hội diều làng Bá Dương Nội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng, hướng mọi người trở về với cội nguồn dân tộc, cầu mong mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, mọi người, mọi nhà chung sống trong tình làng nghĩa xóm đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Lễ hội diều làng Bá Dương Nội có từ hàng ngàn năm nay, là nét đẹp văn hóa độc đáo, riêng có của quê hương làng Bá Dương Nội.

Rất đông người dân địa phương và du khách dõi theo những cánh diều.

Cùng ngày, tại miếu thờ thần Châu Thổ (miếu Diều), Nhân dân làng Bá Dương Nội đã tổ chức các nghi lễ truyền thống như: Lễ hữu phong môn giải y nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt; lễ phục dịch, lễ tuyên sắc, lễ chính tịch, lễ dâng hương, lễ trình diều, lễ cầu phong…

Trước đó, cũng nằm trong khuôn khổ Lễ hội Diều làng Bá Dương Nội diễn ra trong 6 ngày vừa qua, còn có nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Cụ thể, ngoài trang trí con đường diều sáo với chủ đề “Hành trình kết nối” với khoảng trên 50 cánh diều dọc trục đường từ Cổng Tây đến Nhà văn hóa cụm 4, xã Hồng Hà, năm nay còn có hoạt động diễu hành quảng bá diều sáo quanh huyện Đan Phượng bằng xe máy Dream vào ngày 18/4. Cũng trong ngày đã diễn ra hội thi giã bánh dày truyền thống 5 cụm dân cư thôn Bá Nội.

Hội thi ẩm thực trong khuôn khổ lễ hội Diều

Bên cạnh đó, từ 18 – 24/4, xã Hồng Hà đã tổ chức chương trình xúc tiến thương mại và giới thiệu các sản phẩm OCOOP, sản phẩm làng nghề truyền thống, quà lưu niệm… với khoảng 100 gian hàng đến từ các địa phương. Đồng thời, tổ chức trưng bày triển lãm các tác phẩm diều sáo, ảnh, thơ ca, tác phẩm nghệ thuật, sách, báo có nội dung về diều sáo, số lượng không giới hạn.

Lễ rước Bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đình Bá Dương Nội được tổ chức ngày 19/4/2024 (ngày 11/3 âm lịch); Lễ tổng kết công tác tu bổ, tôn tạo công trình đình làng Bá Dương Nội được tổ chức ngày 20/4. Ngoài ra, còn có một số hoạt động khác như hội thi ẩm thực; giao lưu văn hóa văn nghệ; thi đấu cờ tướng, bóng chuyền hơi; trò chơi đập niêu, bịt mắt bắt vịt…

ĐP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *