Tin ngành

Gặp mặt các đồng chí nguyên Lãnh đạo Sở, cán bộ hưu trí Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024

Chiều 30/1/2024, tại rạp Đại Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên Lãnh đạo Sở, cán bộ hưu trí Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội nhân dịp đón Xuân mới Giáp Thìn 2024.

Đến dự buổi gặp mặt về phía Ban Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Thị Mỹ Hoa; Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài.

Lãnh đạo qua các thời kỳ có nguyên Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin Hà Nội Nguyễn Viết Chức; nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Quang Long. Cùng các đồng chí nguyên Phó Giám đốc Sở qua các thời kỳ; lãnh đạo, chuyên viên khối quản lý nhà nước thuộc Sở; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác văn hóa và thể thao Hà Nội năm 2023 qua phim phóng sự, với những hoạt động nổi bật của ngành trong năm 2023. Theo đó, năm 2023, Ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chủ động công tác tham mưu và quyết liệt triển khai toàn diện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Gia đình với trách nhiệm cao nhất và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: tổ chức các chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn nhằm thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, thu hút các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo tham gia đã để lại được ấn tượng sâu sắc, tạo không khí tưng bừng, góp phần tích cực thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố sau đại dịch. Đồng thời, tiếp tục phát huy, nhân rộng các giá trị văn hóa, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương “Người tốt – Việc tốt” trên địa bàn Thành phố.

Năm 2023 Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã làm tốt công tác tham mưu xây dựng 7 nghị quyết trình Hội đồng nhân dân Thành phố. Sở đã phối hợp với các cơ quan trung ương tổ chức các hội nghị, hội thảo về việc nghiên cứu đề xuất các chính sách bổ sung, sửa đổi Luật Thủ đô, Luật di sản sửa đổi, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, các nghị định liên quan đến công tác quản lý nhà nước của ngành, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch xây dựng đô thị Thủ đô, quy hoạch mạng lưới thiết chế văn hóa – thể thao. Đây là những nội dung quan trọng đóng góp vào công cuộc phát triển của Thủ đô trong giai đoạn tới.

Thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy, với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chương trình số 06 của Thành ủy với 14 chỉ tiêu cụ thể, Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu ban hành 31 văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng hệ giá trị gia đình Thủ đô và xây dựng chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh, triển khai thực hiện 2 quy tắc ứng xử trên địa bàn thành phố, triển khai các nhiệm vụ và 9 chương trình công tác của Thành ủy, các chương trình hành động, đề án,kế hoạch theo yêu cầu của cơ quan thường trực. Các chương trình được thực hiện hiệu quả tạo được nhiều chuyển biến từ Thành phố đến cơ sở, xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, phát huy hiệu quả, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Chương trình nghệ thuật tại buổi gặp mặt do Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn.

Năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định 32 dự án di tích xếp hạng cấp quốc gia, 41 dự án di tích xếp hạng cấp thành phố. Trình Thủ tướng xếp hạng, nâng cấp xếp hạng 3 di tích cấp quốc gia, 15 di tích cấp thành phố… Cũng trong năm 2023, Thành phố có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nâng tổng số di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lên 32 di sản. Các đơn vị quản lý di tích đã chủ động xây dựng các sản phẩm đa dạng, phong phú, hấp dẫn thu hút khách thăm quan du lịch, nghiên cứu học tập.

Đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn, các Nhà hát đã tổ chức dàn dựng 17 vở diễn, chương trình mới; triển khai thực hiện bảo tồn và lưu giữ, phục dựng các vở diễn; xây dựng, dàn dựng các chương trình nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn biểu diễn tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố, đẩy mạnh các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị…

Trong lĩnh vực Thể dục thể thao, năm 2023 Thành phố đã tổ chức 47 giải đấu thể thao quần chúng, trao 1.198 bộ huy chương. Đoàn Thể thao Hà Nội tham gia 04 Giải thể thao quần chúng toàn quốc đoạt 36 huy chương các loại. Bên cạnh đó, thể thao thành tích cao cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 tại Trung Quốc, Đoàn Thể thao Hà Nội đóng góp 125/504 thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam và giành được 12 huy chương các loại. Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 tại Campuchia, Đoàn Thể thao Hà Nội đóng góp 226/1003 thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam và giành được 99 huy chương các loại. Para Games 12 tại Campuchia,Đoàn Thể thao người khuyết tật Hà Nội đã đóng góp 55 huy chương các loại vào bảng thành tích của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam. Theo đó, thể thao Hà Nội đã giành được 3118 huy chương các loại trong đó: Trong nước là 2748 huy chương (995 HCV, 850 HCB, 903 HCĐ); Quốc tế là 368 huy chương (141 HCV, 114 HCB, 113 HCĐ). Vượt chỉ tiêu được giao, đạt tỷ lệ 147,78%. 36 giải thi đấu Nhất toàn đoàn tại các môn: Bắn cung, Bắn súng, Boxing nữ, Cầu lông, Cầu mây, Cờ, Cử tạ, Điền kinh, Karate, Khiêu vũ thể thao, Kickboxing, Kiếm quốc tế, Muay, Pencak Silat, Thể dục nghệ thuật, Thể thao dưới nước, Vật, Wushu…

Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin Hà Nội Nguyễn Viết Chức chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin Hà Nội Nguyễn Viết Chức vui mừng vì những kết quả đã đạt được của Ngành Văn hóa – Thể thao Thủ đô trong năm qua từ hướng đi, cách đi và kết quả công việc trong công cuộc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội, trong hoạt động thể thao thành tích cao, thể thao truyền thống. Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Ban quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò đã có sự sáng tạo rất lớn trong các sản phẩm du lịch, thu hút khách tham quan. Đặc biệt, gần đây, Sở đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị tọa đàm “Xây dựng hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Thực trạng, giải pháp” nhằm chuẩn bị một cách bài bản, góp ý trực tiếp vào Dự thảo Chỉ thị của Thành ủy “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”…

Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng đã gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe tới toàn thể các bác, các đồng chí đã về dự buổi gặp mặt. Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội khẳng định lại một lần nữa những kết quả mà Ngành Văn hóa – Thể thao Hà Nội đã đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh vai trò quản lý nhà nước và công tác tham mưu là rất quan trọng, dẫn dắt hoạt động Văn hóa – Thể thao Thủ đô trở thành tiêu biểu của cả nước… “Hiểu được những tâm tư, mong muốn, khát vọng của thế hệ cán bộ, lãnh đạo ngành đi trước, hiện tại, thế hệ tiếp nối chúng tôi đã và đang cố gắng phát huy để có được những đóng góp rõ nét vào sự phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô…”. Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cũng mong rằng, “trong chặng đường tiếp theo sẽ tiếp tục nhận được sử ủng hộ của bác, các đồng chí để Ngành Văn hóa – Thể thao Thủ đô hoàn thành được sứ mệnh mà thế hệ trước đã trao cho. Hi vọng rằng, trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp cảu các bác, các đồng chí cho sự phát triển của Ngành Văn hóa – Thể thao Thủ đô trong những năm tiếp theo”.

Thảo Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *